Thiết bị massage nhiệt –dược trị liệu– sáng chế của nhà khoa học trẻ phục vụ người bệnh cột sống

Thứ Sáu, 26/06/2020, 19:39
Theo một công trình nghiên cứu quy mô lớn đầu tiên của các nhà khoa học ở Trường Đại học Tôn Đức Thắng TPHCM, có đến 60% số người Việt Nam trên 40 tuổi bị thoái hóa cột sống.

Do đó, việc tìm điều trị và giảm đau cho những người mắc căn bệnh này, là một vấn đề được nhiều người quan tâm. Thiết bị massage nhiệt –dược trị liệu cầm tay của TS. Tống Quang Công – một nhà khoa học trẻ  của Viện Hàn lâm KH&CN – vừa sáng chế thành công, là một tin vui cho những người mắc bệnh này khi có thể thoát khỏi những cơn đau hành hạ.

Sản phẩm phục vụ cộng đồng

 “Sáng chế thiết bị massage nhiệt -dược trị liệu của chúng tôi là sự tích hợp giữa khoa học công nghệ hiện đại và các phương pháp y học cổ truyền mang lại sự tiện lợi, độ an toàn, chi phí thấp cho người giúp người bệnh có thể tự điều trị mọi lúc mọi nơi đẩy lùi căn bệnh xương khớp khó chịu này và luôn đạt thể trạng sức khỏe thoải mái, thư giãn trong cuộc sống.” – TS. Công chia sẻ.

Thiết bị sẽ trực tiếp làm nóng đá trị liệu lên thay vì cách thông thường, nhiệt độ của đá sẽ được kiểm soát một cách chính xác. Người dùng chỉ cần cắm điện, rồi cài đặt nhiệt độ phù hợp và nằm massage thư giãn cùng bộ sản phẩm.

TS. Tống Quang Công và nhóm sáng chế bên sản phẩm vừa hoàn thành

Thiết bị massage nhiệt dược trị liệu rất nhỏ gọn và dễ dàng thao tác sử dụng. Đặc biệt, tiêu chí an toàn sử dụng luôn được tác giả đặt lên hàng đầu. Sản phẩm sử dụng nguồn điện một chiều DC điện áp thấp, bộ phận gia nhiệt hoàn toàn được bọc gốm cách điện nên rất an toàn về mặt điện áp cho người sử dụng. Mạch điện tử được thiết kế nhỏ gọn cho phép thay đổi, khống chế nhiệt độ chính xác đảm bảo an toàn nhiệt. Phần vỏ thiết bị được lựa chọn kĩ càng, đạt tiêu chuẩn cao.

 “Chúng tôi sử dụng nguyên liệu là gỗ thông Phần Lan đã qua xử lý có độ chống ẩm mốc, chống nứt toác cao, khả năng chịu nhiệt cao, có trọng lượng nhẹ dễ dàng thao tác gia công, hoàn toàn đảm bảo cách điện với các bộ phận trong máy. Hơn nữa, với đặc điểm vân gỗ đẹp phù hợp về mặt thẩm mỹ cao cho thiết bị, hộp đựng sang trọng phù hợp làm quà tặng cho người thân trong gia đình.” – TS. Công cho biết.

Thiết bị massage nhiệt -dược trị liệu hiện tại có 3 model chính, ứng với 3 loại đá trị liệu là đá Bazan hay còn gọi là đá núi lửa, thứ hai là đá Emerald (đá Ngọc Bích) và đá Topaz. Đây là 3 loại đá có khả năng lưu giữ nhiệt lâu, bề mặt nhẵn mịn, phù hợp cho quá trình mát-xa trị liệu. Hơn nữa, mỗi loại đá mang màu sắc khác nhau, là mỗi biểu tượng khác nhau trong cuộc sống.

TS. Tống Quang Công hoàn thiện công đoạn cuối cùng của sản phẩm

TS. Công giải thích thêm: Thiết bị massage-B sử dụng đá Bazan có màu đen, được hình thành từ các quá trình phun trào nham thạch của núi lửa với hàm lượng cacbon cao – biểu tượng cho sự huyền bí, tinh tế giúp loại bỏ các chất độc hại từ cơ thể, giảm căng thẳng, trầm cảm, đau khớp và giúp thư giãn sâu, tạo giấc ngủ ngon. Còn thiết bị Massage-E sử dụng đá Emerald tượng trưng của sự tái sinh và của sự sống sinh sôi nảy nở. Thiết bị giúp hỗ trợ phục hồi chức năng, giảm đau, tạo cho người sử dụng cảm giác êm ái, thư giãn, phục vụ nhu cầu làm đẹp ở nữ giới. Thiết bị Massage-T sử dụng đá Topaz biểu tượng sự thông minh, sắc đẹp, lòng chung thủy, giúp xua đuổi những cơn ác mộng, thư giãn và giảm căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống. Thiết bị hỗ trợ phục hồi năng lượng, tạo tinh thần thư thái, sảng khoái, giúp chăm sóc cơ thể người dùng.

Massage trị liệu bằng đá tại các spa.

Ý nghĩa xã hội của sáng chế

Thiết bị massage nhiệt -dược trị liệu ra đời có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh những người làm việc văn phòng với máy tính ngày càng nhiều, tần suất ngồi trong thời gian khá dài và liên tục cũng tăng, nên không tránh khỏi các triệu chứng đau mỏi lưng, cổ vai gáy, stress…

TS. Tống Quang Công chia sẻ: Tình trạng này diễn ra lâu ngày kéo theo hàng loạt hệ lụy như thoái hóa cột sống, thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng di chuyển, tầm vận động của cơ xương khớp gây khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt, công việc. Theo thống kê có đến 60% bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến cơ, xương, khớp (đau lưng, cổ, vai) là dân văn phòng do ngồi làm việc sai tư thế. Đặc biệt con số này còn tăng lên nhiều khi độ tuổi càng về già cấu trúc xương dần bị lão hóa.

Không chỉ dân văn phòng, ngay cả những người lao động nặng nhọc, cơ thể luôn phải chịu một trọng tải lớn, hay những người chơi thể thao luôn gặp các chấn thương về cơ xương, khớp. Chính vì vậy, đây là một vấn đề được nhiều người đặc biệt quan tâm.

Theo khảo sát, những người bị đau thường tìm đến việc sử dụng thuốc tây y hay các phương pháp trị bệnh như phẫu thuật. Tuy nhiên, nó vẫn tồn tại những nhược điểm riêng, các phương pháp này có thể gây đau đớn và bệnh có thể tái phát lại, người bệnh dễ rơi vào tình trạng sau khi điều trị bệnh này có thể dẫn tới các loại bệnh khác do tác dụng phụ của thuốc hay phẫu thuật gây ra, gây hại cho sức khỏe.

Vì thế, nhiều người có xu hướng tiếp cận các phương pháp vật lý trị liệu như châm cứu, mát-xa, sử dụng nhiệt,… an toàn hơn rất nhiều, nhằm kiểm soát và giảm dần các cơn đau nhức cơ xương. Các phương pháp này tuy có tác dụng chậm hơn so với quá trình sử dụng thuốc Tây y nhưng lại vô cùng an toàn, dễ chịu hơn, có thể dùng trong điều trị kéo dài, đặc biệt với các chứng đau mạn tính của bệnh về xương khớp mà gần như không có các tác dụng phụ ngoài mong muốn. Không chỉ làm giảm các triệu chứng bệnh, vật lý trị liệu còn tác động vào cả nguyên nhân, giúp bệnh ít hoặc không tái phát lại.

Sản phẩm thiết bị massage nhiệt dược trị liệu phiên bản Massage B (đá Bazan)

Kế thừa để phát huy

Trước thực tế trên, TS. Tống Quang Công mong muốn được đóng góp sức mình vào việc chăm sóc, nâng cao, cải thiện sức khỏe cho cộng đồng. Để sáng chế ra thiết bị mát-xa bằng đá nóng, anh và nhóm nghiên cứu đã dành nửa năm để sáng chế, phát triển sản phẩm dựa trên phương pháp massage sử dụng nhiệt nóng của vật lý trị liệu vốn có tác dụng thư giãn rất tốt đến hệ cơ, xương, khớp.

Theo TS. Công, massage bằng đá nóng là một liệu pháp điều trị nhẹ nhàng. Đây không chỉ một phương pháp trị liệu thư giãn, giảm đau, giải tỏa stress, giảm bớt sự căng thẳng của cơ bắp và tổn thương các mô mềm trên khắp cơ thể, mà còn là một phương pháp giúp chăm sóc sắc đẹp. Phương pháp này đang rất được ưa chuộng, đặc biệt là vào lúc thời tiết giao mùa, nó được lựa chọn như một cách để thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng, thay vì xu hướng massage xoa bóp truyền thống.

Liệu pháp massage bằng đá nóng tác động đến cơ thể nhờ sự chênh lệch nhiệt độ đặt tại các huyệt đạo và các cơ giúp lưu thông khí huyết cho cơ thể. Việc kết hợp nhiệt nóng lưu giữ từ đá với quá trình massage như các động tác xoa bóp, đấm day, hiệu quả giảm đau được cải thiện rõ rệt, các quá trinh tuần hoàn máu, kéo dãn cột sống, điều trị các chứng viêm khớp được tăng cường. Massage trị liệu 2 lần/tuần có thể giúp phòng ngừa và điều trị các bệnh đau nhức toàn thân, đặc biệt là đau vai gáy. Không chỉ vậy, mát xa đá nóng còn là một liệu pháp hữu hiệu trong việc giảm mỡ bụng dành cho các chị em.

Khi thực hiện massage đá nóng, các viên đá mịn, phẳng được làm nóng, thông thường những viên đá sẽ được ngâm trong nước nóng trước khi đem sử dụng. Sau đó, chúng được đặt lên các phần cụ thể trên cơ thể bạn chẳng hạn như: lưng, bụng, mặt, tay, chân…Những viên đá được sử dụng ở đây thường được làm từ đá bazan hay còn gọi là đá núi lửa bởi vì chúng nhẵn bóng, khả năng giữ nhiệt lâu nên giảm thiểu được nguy cơ tổn thương da. Quá trình điều trị còn kết hợp với các kĩ thuật xoa bóp, cầm những hòn đá trong tay và sử dụng chúng để mát xa. Điều này giúp tác dụng trị liệu sâu hơn vào các cơ mà không bị áp lực đè nặng, giúp người điều trị được thư giãn hơn.

“Thế nhưng, để điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu, hay massage bằng đá nóng chúng ta phải mất thời gian đến các trung tâm trị liệu hay các spa thường xuyên mà đối với phần lớn dân văn phòng, người lao động gần như là không có thời gian. Thứ hai, để điều trị bằng phương pháp sử dụng nhiệt thì việc kiểm soát nhiệt độ là rất cần thiết, bởi khi nhiệt độ quá lớn không được kiểm soát rất dễ gây bỏng rát, ửng đỏ gây tổn thương da. Đây cũng là những yếu tố thúc đẩy chúng tôi nghiên cứu phát triển bộ sản phẩm massage nhiệt dược trị liệu.” – TS. Công tâm sự.

Hiện, mỗi tháng, nhóm nghiên cứu của TS. Tống Quang Công sản xuất trên 100 thiết bị và đang tiếp tục phấn đấu để thời gian tới có thể đưa ra thị trường khoảng 500 bộ/tháng. Các nhà khoa học trẻ hy vọng được hợp tác với một doanh nghiệp nào đó để có thể phát triển sản phẩm này ở quy mô lớn hơn, phục vụ người bệnh nhiều hơn và tốt hơn. Trên đà đó, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục cải tiến để nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, để mọi người bệnh có thể tiếp cận được sáng chế hữu ích này.

Thái Hoàng
.
.
.