Google nhận án phạt mới ở Nga

Thứ Sáu, 30/07/2021, 09:57
Ông lớn công nghệ Google vừa tiếp tục nhận án phạt mới tại Nga liên quan đến vi phạm luật về dữ liệu cá nhân.

Án phạt được đưa ra bởi Tòa án quận Tagansky ở Thủ đô Moscow (Nga) vào ngày hôm qua (29/7) với mức phạt 3 triệu ruble (41.017 USD) do liên quan đến vi phạm luật về dữ liệu cá nhân tại nước này.

Google nhận án phạt mới ở Nga.

Trước đó, Cơ quan giám sát Truyền thông của Nga (Roskomnadzor) đã đưa ra yêu cầu đến Google buộc hãng công nghệ này phải lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng Nga trong các cơ sở dữ liệu trên lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, rõ ràng án phạt mới cho thấy Google đã “từ chối” yêu cầu trên của nhà chức trách Nga. Đây là lần đầu tiên Google bị phạt với tội danh này.

Trong thời gian quan, nhà chức trách Nga đang siết chặt các quy định quản lý đối với nhiều tập đoàn công nghệ và mạng xã hội lớn như Google, Facebook hay Twitter…

Được biết, hồi tháng 3/2021, Google đã nộp phạt 3 triệu ruble tại Nga vì không xóa thông tin bị cấm khỏi kết quả tìm kiếm.

Ngoài Google, một mạng xã hội có lượng người dùng lớn khác là Twitter cũng từng bị nhà chức trách Nga đưa ra yêu cầu tương tự với cảnh báo sẽ áp dụng biện pháp kỹ thuật làm giảm đường truyền đối với mạng xã hội này. Thậm chí, cơ quan quản lý của Nga cảnh báo có thể chặn Twitter trên lãnh thổ Nga, nếu dịch vụ này tiếp tục phớt lờ các yêu cầu của luật pháp Nga về xóa các thông tin bị cấm. Trước những áp lực mà nhà chức trách Nga đưa ra, Twitter cuối cùng đã phải tuân theo yêu cầu.

B.Châu (t/h)
.
.
.