Tàu sân bay Mistral 'lỡ hẹn' với Nga đến Ai Cập

Thứ Năm, 24/09/2015, 17:39
Ai Cập sẽ là nước mua lại hai chiếc tàu sân bay trực thăng lớp Mistral mà Pháp đóng cho Nga trước đó. Thông tin trên được Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố vào hôm 23/9 vừa rồi.


Một nguồn tin thân cận với Chính phủ Pháp cho biết Ai Cập sẽ trả 950 triệu euro (1 tỷ USD), Cairo được cho là nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ phía Saudi Arabia.
Hai chiếc tàu sân bay lớp Mistral vốn được Nga đặt hàng của Pháp vào năm 2011 với giá 1,2 tỷ euro. Tuy nhiên sau đó hai bên đã thống nhất hủy hợp đồng này và Paris đồng ý trả lại Mosscow 949,7 triệu euro tiền đặt cọc.
Hai tàu sân bay trực thăng lớp Mistral. Ảnh: Reuters.

Hợp đồng mua tàu sân bay này là thỏa thuận quân sự lớn thứ 2 giữa Pháp và Ai Cập trong năm nay. Trước đó vào tháng 2, đất nước Bắc Phi này cũng quyết định mua 24 máy bay chiến đấu Rafale (1 trong những khách hàng nước ngoài đầu tiên của loại máy bay này) với tổng giá trị hợp đồng lên tới 5,2 tỷ euro (5,9 tỷ USD).

Tàu sân bay trực thăng lớp Mistral dài 199 m, ngang 32 m, mớn nước 6,3 m, lượng choán nước 21.300 tấn (đầy tải).Tàu trang bị 4 tổ máy diesel Wartsila của Phần Lan, công suất 21 MW giúp con tàu đồ sộ này có thể quay 360 độ. Tàu được thiết kế chở quân và trang thiết bị phục vụ đổ bộ, tấn công.

Tàu có thể vận chuyển 450 – 900 lính, 1 bệnh viện 69 giường (2 phòng mổ), chở được 16 trực thăng hạng nặng hoặc 32 trực thăng loại nhẹ. Đường băng trên tàu bố trí 6 trực thăng.

Bình Nguyễn (theo Defencenews)
.
.
.