AirPods với cáo buộc làm thủng màng nhĩ trẻ

Thứ Năm, 19/05/2022, 19:07

Apple đang vướng vào một vụ kiện hy hữu khi nguyên đơn là cha mẹ của một cậu bé ở Mỹ cáo buộc tai nghe AirPods đã khiến con của họ bị thủng màng nhĩ.

Thông tin được đăng tải trên chuyên trang công nghệ 9to5mac ngày 19/5 cho biết, đơn kiện được cha mẹ của cậu bé có tên B.G. (12 tuổi; sống tại Mỹ) gửi tới tòa án California.

vu-kien-apple-airpods-pro-1566.png -0
Tai nghe Airpods Pro của Apple bị cáo buộc là tác nhân gây thủng màng nhĩ cho một bé trai ở Mỹ.

Theo đơn kiện, cậu bé này có sử dụng tai nghe không dây Airpods Pro của Apple để kết nối với iPhone cá nhân xem phim. Mặc dù em đã để tai nghe ở mức thanh thấp, tuy nhiên một thông tin cảnh báo Amber bất ngờ được phát ra với âm lượng quá lớn đã gây ra hậu quả xấu tới cậu với triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, hoa mắt và sau đó là hỏng màng nhĩ. Hiện cậu bé B.G. đã phải đeo máy trợ thính để sinh hoạt.

Bố mẹ của cậu bé B.G. cho rằng sản phẩm AirPods mà họ đã mua của Apple “bị lỗi” khi không tự động giảm âm lượng cảnh báo khi người dùng đang sử dụng tai nghe. Apple cũng không đưa ra các lưu ý cho người dùng về nguy cơ nói trên.

Được biết, Amber là một dạng cảnh báo khẩn cấp được sử dụng trên các thiết bị di động ở Mỹ trong trường hợp có trẻ em bị mất tích hoặc bắt cóc. Với iPhone, cảnh báo này gồm âm thanh lớn kết hợp với rung.

Bố mẹ của B.G. muốn thông qua vụ kiện để yêu cầu Apple phải bồi thường mọi thiệt hại về sức khỏe và tinh thần mà cậu bé đã gặp phải trong suốt thời gian qua.

Hiện tại, Apple chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về vụ việc.

B.Châu (t/h)
.
.
.