Apple ngừng bán iPhone tại Nga

Thứ Tư, 02/03/2022, 09:18

Apple mới đây tuyên bố ngừng bán các sản phẩm của mình tại Nga sau động thái quân sự của Moscow nhằm vào Kiev.

Apple ngừng bán iPhone tại Nga  -0
Ảnh minh họa.

Nhà sản xuất của dòng điện thoại iPhone ngày 1/3 (giờ Mỹ) cho biết họ đã ngừng xuất khẩu sản phẩm vào kênh bán hàng của Nga hồi tuần trước, trước khi tạm dừng bán hàng. Thêm nữa, Apple cũng xóa các ứng dụng RT News và Sputnik News khỏi App Store, đồng thời tắt các tính năng phát trực tuyến tại Ukraine như một “biện pháp phòng ngừa và an toàn” cho người dân tại đây.

Động thái này của Apple được đưa ra sau lời kêu gọi của Phó Thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov.

Đây không phải là lần đầu tiên gã khổng lồ Apple cắt đứt “chuyện làm ăn” ở một quốc gia. Apple từng ngừng bán hàng một thời gian ngắn tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái vì tình hình kinh tế bất ổn và biến động tiền tệ.

Tại Nga, công ty này cũng giới hạn dịch vụ Apple Pay và các dịch vụ trực tuyến khác trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, Nike, một thương hiệu thời trang nổi tiếng khác của Mỹ, cũng công bố ngừng bán hàng tại Nga vì “không thể đảm bảo việc giao hàng cho khách hàng”.

Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook, hồi tuần trước đã bày tỏ quan ngại về “tình hình ở Ukraine” nhưng không đề cập đến Nga.

Tiến Dũng (Theo Bloomberg)
.
.
.