Ý kiến của các đại biểu nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81

Thứ Hai, 15/12/2025, 07:33

Báo CAND phỏng vấn các đại biểu nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 và đã có được những ý kiến xác đáng, giá trị.

Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ: Phục vụ hiệu quả, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng các cấp trong CAND

Ý kiến của các đại biểu nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 -0

Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Cục Tổ chức cán bộ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an; đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công theo chỉ tiêu của Bộ và nhiều nhiệm vụ đột xuất, trọng tâm.

Nổi bật, đã tham mưu Bộ Công an báo cáo và được Chính phủ quyết định chuyển giao và tổ chức tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone về Bộ Công an, qua đó góp phần giải quyết những chồng chéo, trùng giẫm về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an với các bộ, ngành. Tham mưu Bộ Công an là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong triển khai Công an địa phương 2 cấp từ 1/3/2025, cung cấp thực tiễn để Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tham khảo, quyết định chủ trương tinh gọn bộ máy của cả hệ thống chính trị. Tham mưu chuẩn bị và phục vụ tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy định về tổ chức cán bộ đảm bảo tiếp tục được hoàn thiện với hơn 530 văn bản được ban hành, đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất, kịp thời triển khai các quy định mới của Trung ương; đáp ứng yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tiếp nhận nhiệm vụ mới của lực lượng CAND, tạo hành lang pháp lý để tổ chức bộ máy Bộ Công an, Công an địa phương hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các mặt công tác tổ chức cán bộ thường xuyên được triển khai hiệu quả. Công tác cán bộ thận trọng, khách quan, công khai, dân chủ, minh bạch, phục vụ hiệu quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng các cấp trong CAND. Chính sách cán bộ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế CAND được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; nhất là đối với CBCS chịu tác động trong sắp xếp tổ chức bộ máy. Chính sách người có công và hậu phương CAND tiếp tục được quan tâm, thể hiện sự tri ân sâu sắc và trách nhiệm lớn lao đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho cách mạng...

Năm 2025, Cục Tổ chức cán bộ vinh dự được Đảng, Nhà nước xét tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" thời kỳ đổi mới giai đoạn 2014 - 2024; được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua năm thứ sáu liên tiếp; được Ban Tổ chức Trung ương tặng Cờ thi đua Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và tiếp tục là đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối cơ quan Bộ về xếp hạng cải cách hành chính.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự: Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm sâu nhất từ trước đến nay

Ý kiến của các đại biểu nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 -0

Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của đồng chí Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác Công an năm 2025, Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh, triển khai nhiều kế hoạch, phương án phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội. Đây là năm có số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm sâu nhất từ trước đến nay (giảm 24,23% so với năm 2024); hoạt động của hầu hết các loại tội phạm đều được kéo giảm; các loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm đều giảm mạnh; tất cả 34 địa phương đều có số vụ giảm, trong đó 30 địa phương có số vụ giảm trên 10%.

Trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững, không để tồn tại và hình thành tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm được tập trung điều tra, khám phá, bắt giữ nhanh thủ phạm; triển khai có hiệu quả nhiều nhiệm vụ cấp bách, đột xuất; đấu tranh, triệt phá, bóc gỡ nhiều đường dây, tổ chức tội phạm, trong đó có nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Tỷ lệ điều tra khám phá và xử lý của nhiều tội phạm đạt cao; công tác điều tra, xử lý án, tin báo, tố giác về tội phạm được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra, không để oan sai trong hoạt động tư pháp, vận dụng sáng tạo quy định của pháp luật trong đánh giá tài liệu chứng cứ, áp dụng pháp luật để xử lý tội phạm, đạt và vượt các chỉ tiêu về giải quyết tin báo.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp: Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế đã đóng góp tích cực vào những thành tích nổi bật của lực lượng CAND

Ý kiến của các đại biểu nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 -0

Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng, trình Quốc hội khóa XV thông qua 12 luật; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 1 pháp lệnh; trình Chính phủ ban hành 16 nghị định, 1 nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 quyết định; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành ban hành 5 thông tư liên tịch và ban hành theo thẩm quyền 121 thông tư. Đây là một khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt là số lượng các luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được thông qua trong một năm nhiều nhất từ trước đến nay. Trong đó, nhiều văn bản có nội dung khó, phức tạp, phạm vi điều chỉnh mới, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, được xã hội quan tâm nên quá trình xây dựng, lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý kỹ thuật phải tổ chức nhiều cuộc họp để thống nhất tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các dự thảo văn bản trước khi được ban hành.

Năm 2025 có điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực pháp luật quốc tế, đó là Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an phối hợp các đơn vị vận động các tổ chức quốc tế và các quốc gia ủng hộ Việt Nam đăng cai và tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng. Đồng thời, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Chính phủ tổ chức đàm phán, ký kết Hiệp định ASEAN về dẫn độ và 2 hiệp định với các nước về dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

Trong công tác cải cách hành chính, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1891/QĐ-TTg ngày 03/9/2025 phê duyệt Phương án cắt giảm của Bộ Công an trên 3 lĩnh vực với 44 thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được cắt giảm đạt 34,62%, tổng số thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã được cắt giảm và dự kiến cắt giảm là 2.848 giờ/5.920 giờ, đạt 48,11%; đã cắt giảm 73/183 điều kiện kinh doanh thuộc ngành nghề kinh doanh dịch vụ PCCC (đạt 39,89%) của 9 lĩnh vực. Ngoài ra, đã tiến hành rà soát, đánh giá và đề xuất phương án xử lý 432 văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền khi thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và tiếp nhận các nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các bộ, ngành khác về Bộ Công an. Với những kết quả nêu trên, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế đã đóng góp tích cực vào những thành tích nổi bật của lực lượng CAND trong năm 2025 và đóng góp rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội: Bảo đảm ANTT trên địa bàn Thủ đô

Ý kiến của các đại biểu nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 -0

Năm 2025, bám sát và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã chủ động, sáng tạo, gương mẫu, đi đầu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiều nhiệm vụ lớn, mới, khó, mang tính bước ngoặt; bảo đảm ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội tiếp tục là điểm đến lý tưởng, là nơi diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Hơn 2.800 lượt kỳ cuộc, sự kiện quan trọng về chính trị, đối ngoại, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công an Hà Nội đã hoàn thành trọn vẹn lời hứa trước lãnh đạo Bộ (tại Lễ xuất quân của Bộ), bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần tổ chức thành công Lễ kỷ niệm.

Năm 2025, Công an TP Hà Nội đã có những đợt tấn công, trấn áp tội phạm mạnh mẽ; ứng dụng công nghệ hỗ trợ các tổ công tác 141 trong việc thay đổi chiến thuật, tuần tra kiểm soát trên địa bàn qua hệ thống định vị, phản ứng nhanh hiện trường. Qua đó, toàn lực lượng Công an TP Hà Nội đã điều tra, khám phá 4.282 vụ, 7,894 đối tượng phạm tội về TTXH, trong đó, điều tra, khám phá trọng án đạt 99,8%.

Công tác quản lý hành chính về TTXH, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài được chuyển trạng thái mạnh mẽ từ thủ công sang ứng dụng công nghệ, đảm bảo “phi địa giới hành chính”, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh, đi đầu thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, Công an Hà Nội đi đầu trong triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã theo chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Công an thành phố là đơn vị thực hiện công bố sớm nhất trong toàn quốc về triển khai bộ máy mới. Dù khối lượng công việc rất lớn, song với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, mọi hoạt động đều diễn ra thông suốt, không bỏ trống địa bàn, không ngắt quãng công việc.

Cùng với đó, với tâm thế gương mẫu, đi đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 57, Công an TP Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, triển khai 21 giải pháp, đã hoàn thành 7 sản phẩm, trong đó 4 giải pháp công nghệ ChatbotAI, Số hóa tài liệu, Tổng đài 113, 114... Hệ thống camera AI được đẩy mạnh với Dự án "Cải tạo, nâng cấp trung tâm điều khiển giao thông và thiết bị ngoại vi giai đoạn 2” với 1.837 camera AI đưa vào sử dụng từ 12/2025 và đến giữa năm 2026 sẽ lắp đủ khoảng 5000 camera AI.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế: Chủ động phòng ngừa, giữ vững bình yên, kiến tạo nền tảng đô thị văn minh, an toàn

Ý kiến của các đại biểu nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 -0

Với yêu cầu “đi bước trước trong công tác phòng ngừa”, ngay từ đầu năm 2025, Công an TP Huế tập trung nhận diện sớm các yếu tố tác động đến tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; toàn lực lượng đã đẩy mạnh biện pháp nghiệp vụ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Các tổ công tác đặc biệt 1311, lực lượng Tuần tra nhân dân và thanh niên phòng, chống tội phạm duy trì hiệu quả khung giờ tuần tra đêm, góp phần ngăn chặn tội phạm đường phố ngay từ cơ sở. Cùng với đó, 117 mô hình tự quản về ANTT tiếp tục được củng cố, phát huy vai trò quan trọng trong phòng ngừa xã hội.

Nhờ chủ động triển khai các biện pháp phù hợp, tội phạm về trật tự xã hội kéo giảm sâu 18,47%, đây là mức giảm sâu trong nhiều năm.

Trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT và cải cách hành chính, Công an TP Huế triển khai nghiêm túc Đề án 06. Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị tiếp tục được xếp loại xuất sắc, thuộc nhóm dẫn đầu toàn quốc. Hệ thống camera giám sát tích hợp AI, mô hình “Xử phạt nóng trên hình ảnh nguội” được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao kỷ cương, trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn, được Bộ Công an đánh giá cao và trưng bày tại Hội nghị chuyển đổi số CAND. Công an TP Huế đã chủ động rà soát, kiến nghị khắc phục các điểm bất cập về hạ tầng giao thông; đổi mới tuyên truyền theo hướng thiết thực; tăng cường tuần tra kiểm soát và khai thác 24/24h hệ thống camera để phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Nhờ vậy, tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí: giảm 39% số vụ, gần 6% số người chết và hơn 42% số người bị thương.

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, Công an TP Huế đã chủ động triển khai phương án ứng phó từ sớm, bám sát cơ sở để tổ chức sơ tán, hỗ trợ người dân. Hơn 40.300 lượt cán bộ, chiến sĩ và 22.500 lượt phương tiện được huy động; trên 20.000 người dân được di dời an toàn; 2.500 trường hợp được cứu nạn kịp thời. Việc chủ động phương án và xử lý nhanh đã góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Với các kết quả nổi bật, Công an TP Huế đã đạt 97,56% chỉ tiêu công tác đề ra, giữ vị trí dẫn đầu toàn quốc.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025, Công an TP Huế vinh dự được đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”.

Thiếu tướng Phạm Văn Sơn, Cục trưởng Cục Hậu cần: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, bảo đảm công tác hậu cần, quản trị trong tình hình mới

Ý kiến của các đại biểu nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 -0

Bám sát yêu cầu, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục Hậu cần đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các dự án được giao là chủ đầu tư và thanh quyết toán các dự án hoàn thành đảm bảo theo tiến độ, kế hoạch, đúng quy định 3 dự án theo chỉ tiêu công tác Bộ giao năm 2025: Dự án Mở rộng trụ sở 47 Phạm Văn Đồng (TP Hà Nội); Dự án Kho dự trữ, cấp phát tổng hợp, Kho dự trữ xăng dầu phía Bắc và Đoàn xe I thuộc Cục Trang bị và Kho vận; Dự án Cơ sở làm việc Cục Đối ngoại Bộ Công an.

Đặc biệt, đơn vị đã thực hiện tốt 5 dự án Bộ giao đột xuất trong năm 2025: Dự án Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ cao tại xã Thạch Thất, TP Hà Nội (sau khi Cục Hậu cần được chuyển giao làm chủ đầu tư, chưa đầy 1 năm, công trình đã hoàn tất và dự kiến đưa vào sử dụng tháng 1/2026, vượt tiến độ đề ra); Dự án Khu liên hợp tiếp khách quốc tế và nhà ở công vụ của Bộ Công an tại số 54C Quốc Tử Giám (TP Hà Nội); Dự án đền bù, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ xây dựng cơ sở công nghiệp an ninh tại xã Ứng Hòa, TP Hà Nội; Dự án phát triển công nghiệp an ninh tại TP Hải Phòng; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng cho các doanh nghiệp thuộc Cục Công nghiệp an ninh, tại Khu đất T30, xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, đơn vị đã đảm bảo hậu cần phục vụ, bố trí phương tiện, lái xe, đảm bảo ăn, nghỉ cho các đại biểu tham dự các sự kiện lớn: A50, A80, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII… Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ liên quan đến công tác phát triển nhà ở công vụ trong CAND.

Kịp thời tham mưu hướng dẫn Công an đơn vị, địa phương thực hiện chủ trương sắp xếp hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng khi sắp xếp tổ chức địa giới hành chính; đã báo cáo đồng chí Bộ trưởng ký, ban hành Thông tư của Bộ Công an quy định quản lý, sử dụng nhà nghỉ dưỡng trong CAND. Tổ chức tiếp quản, vận hành Nhà khách 151 Lê Duẩn.

Năm 2025, với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 9 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, Cục Hậu cần đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Cụm thi đua. Với những thành tích đạt được, đơn vị được đề xuất tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” trong tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ: Giữ vững ANTT, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội

Ý kiến của các đại biểu nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 -0

Có thể khẳng định, trong năm 2025, đứng trước nhiều khó khăn thách thức, nhưng lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Thực hiện tốt phương châm "An ninh chủ động", tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, xử lý kịp thời, hiệu quả mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng bộ các cấp; các sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa quan trọng của đất nước, của địa phương.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra (tội phạm giảm 28,2% so với cùng kỷ, tỷ lệ điều tra đạt 89,8%, vượt 13,9%). Phát hiện, xử lý, điều tra dứt điểm, nghiêm minh nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, trong đó có nhiều vụ án chưa có tiền lệ.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; tai nạn giao thông đạt mục tiêu 3 giảm (giảm 17% về số vụ, giảm 5,1% số người chết và giảm 18,6% số người bị thương), số vụ cháy giảm 16,7%. Gương mẫu, tiên phong trong sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình Công an địa phương 2 cấp; phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích, luôn đồng hành, gắn bó chặt chẽ với các cấp, các ngành trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tiếp nhận, triển khai hiệu quả 4 nhiệm vụ mới được giao cho Công an tỉnh đảm bảo thông suốt, liền mạch, thuận tiện, phục vụ tốt hơn cho Nhân dân và cơ quan, tổ chức.

Đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ huy, Đảng ủy, Ban Giám đốc duy trì giao ban định kỳ, đối thoại với Công an cấp xã hằng tháng để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình Công an 2 cấp. Triển khai thực hiện nghiêm túc và đưa việc thực hiện phong trào thi đua Ba nhất "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hằng ngày của từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng: Không ai bị bỏ lại phía sau!

Ý kiến của các đại biểu nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 -0

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích lớn nhất cả nước với 24.233km2, 124 đơn vị hành chính cấp xã, dân số khoảng 3,9 triệu người; tỉ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2025 còn khoảng 3,33%. Với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2025, phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai sâu rộng trên địa bàn. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, chủ động tham mưu và trực tiếp vào cuộc, góp phần giúp hàng nghìn hộ dân nghèo có mái ấm kiên cố, an toàn, ổn định cuộc sống.

Đến nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ xây dựng và bàn giao 1.094 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh. Trong đó, 500 căn nhà được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Bộ Công an, 49 căn từ nguồn lực của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, 14 căn do kinh phí đấu giá tại Giải Golf CAND – do Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam hỗ trợ và 531 căn còn lại được triển khai với sự vào cuộc trực tiếp của Công an tỉnh phối hợp chính quyền địa phương, huy động ngày công để giúp nhân dân xây dựng nhà ở.

Trong “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc xây dựng lại nhà ở cho nhân dân vùng lũ, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đang tiên phong, xung kích, ngày đêm giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà ở, nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ. Đây là nỗ lực rất lớn, là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng trong thực hiện nhiệm vụ vì cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đạt được kết quả trên, Công an từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt vai trò tham mưu, khảo sát hiện trạng, nắm bắt hoàn cảnh từng hộ dân. Việc xác định đối tượng thụ hưởng được thực hiện chặt chẽ, khách quan, đúng người, đúng nhu cầu thực tế. Lực lượng Công an không quản khó khăn, dãi dầu mưa nắng, hỗ trợ người dân san nền, dựng cột, lợp mái, vận chuyển vật liệu xây dựng… đã trở thành hình ảnh đẹp đọng lại trong lòng nhân dân. Các hộ được hỗ trợ nhà ở đã yên tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ANTT cơ sở, tạo nền tảng để địa phương phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: Tiên phong, đi đầu trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin

Ý kiến của các đại biểu nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 -0

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm (ANM & PCTP) sử dụng công nghệ cao đã thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ công tác; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Bộ giao.

Cục ANM & PCTP sử dụng công nghệ cao hiện đang là một trong các đơn vị tiên phong, đi đầu của Bộ Công an trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trên các mặt công tác, như: xây dựng, triển khai hệ thống liên lạc bảo mật Signet dùng chung trong toàn lực lượng CAND, ứng dụng một số tính năng hỗ trợ nghiệp vụ cho Công an địa phương...

Công tác nắm, phân tích, xử lý tình hình được triển khai một cách chủ động hơn, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo, xử lý những vấn đề mới, phức tạp trên không gian mạng… Công tác phòng, chống tội phạm mạng sử dụng công nghệ cao được tập trung, chỉ đạo triển khai toàn diện trên các mặt công tác. Đã phối hợp ngăn chặn truy cập hơn 110 nghìn trang mạng, tên miền, ứng dụng game, tài khoản mạng xã hội vi phạm pháp luật; tổ chức đấu tranh, triệt phá 35 chuyên án, vụ việc; phối hợp cơ quan điều tra các cấp khởi tố 34 vụ án, với 230 bị can…

Trong năm, Cục ANM & PCTP sử dụng công nghệ cao đã chủ trì tham mưu xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật An ninh mạng sửa đổi năm 2025; hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân …

Tham gia toàn diện công tác đảm bảo an ninh, an toàn song song với chủ trì triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ các sự kiện, hội nghị cấp quốc gia, quốc tế quan trọng trong năm 2025 như A50, A80, Hội nghị thượng đỉnh P4G... Đặc biệt, đã chủ trì tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội - Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, với sự tham gia của 119 quốc gia và 72 quốc gia trực tiếp ký Công ước sau quá trình đàm phán kéo dài từ năm 2019. Năm 2025, với vai trò là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ, Cục ANM & PCTP sử dụng công nghệ cao đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Cụm thi đua. Với những thành tích đạt được, tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, đơn vị được đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”.

Nhóm PV
.
.