Xung kích, sáng tạo vì bình yên cuộc sống

Thứ Hai, 06/03/2023, 07:50

Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ Công an tỉnh Hưng Yên, tạo khí thế thi đua trong mỗi đoàn viên, thanh niên không ngừng vươn lên, lớn mạnh về trí tuệ, phẩm chất cách mạng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANTT, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

Ứng dụng công nghệ trong đảm bảo ANTT

Giữa năm 2021, công trình “Kết nối Zalo -Vì bình yên cuộc sống” được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên triển khai trên nền tảng mạng xã hội Zalo. Đoàn Thanh niên đã xung kích xây dựng, duy trì, quản trị trang Zalo official của Công an tỉnh; phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật nhân rộng đến 10 Công an huyện, thị xã, thành phố và 161 Công an xã, phường, thị trấn với nhiều chức năng hoạt động.

Xung kích, sáng tạo vì bình yên cuộc sống -0
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên tuyên truyền Phiếu phản ánh tình hình an ninh trật tự tại cơ sở - Vì bình yên cuộc sống.

“Việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai công trình mang tính hai chiều: Vừa bảo đảm hiệu quả việc truyền đạt thông tin pháp luật đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu, ghi nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác, phát huy tối đa vai trò phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Thượng úy Trần Hoàng Quân, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.

Đặc biệt, một điểm mới trong quá trình triển khai là bên cạnh các cách làm truyền thống, qua ứng dụng, người dùng có thể tố giác tội phạm bằng cách truy cập các trang Zalo của Công an tỉnh Hưng Yên để gửi tin báo, tố giác tội phạm bằng tin nhắn, hình ảnh, video clip... Thông tin sẽ được cán bộ Đoàn ghi nhận, xử lý và phản hồi thông qua tin nhắn tương tác 1-1 với người dùng. Ghi nhận sau hơn 1 năm triển khai, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng với công trình “Kết nối Zalo - Vì bình yên cuộc sống” đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực; đăng tải trên 3.845 bài viết, video clip, thu hút trên 21.700 lượt người quan tâm, thường xuyên theo dõi. Quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, bảo mật thông tin người tố giác tội phạm. Qua đó, đã giúp người dân có thêm kênh tiếp cận kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tự quản, phòng ngừa, đấu tranh ngăn ngừa tội phạm và tích cực tham gia tố giác, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật; hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, qua đó phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Hơn 1.800 đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên hiện đang sinh hoạt tại 27 chi đoàn, đoàn cơ sở và 10 Đoàn Thanh niên Công an huyện, thị xã, thành phố. Với tinh thần xung kích, sáng tạo, đi đầu thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, đoàn viên thanh niên khối An ninh đã chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, đẩy mạnh xây dựng hồ sơ điều tra cơ bản địa bàn, hệ, loại đối tượng, tích cực nắm tình hình tại các khu vực, địa bàn phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh chính trị.

Xung kích, sáng tạo vì bình yên cuộc sống -0
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên tuyên truyền pháp luật và tặng sách cho Trường THCS Hưng Yên.

Điển hình là chủ động trong công tác nắm tình hình, tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp như hoạt động tập trung đông người tại trạm BOT quốc lộ 5; vụ việc 2 nữ sinh bị tai nạn giao thông ở huyện Yên Mỹ... Với nhiệm vụ của một cán bộ an ninh, Thượng úy Nguyễn Tất Hào chia sẻ: “Học Bác, khi thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, tôi và các đoàn viên thanh niên Chi đoàn Phòng An ninh nội địa đã luôn đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Công an với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Có những hôm thấy cảnh bà con ốm đau, bệnh tật nhưng không có điều kiện đi thăm khám, chữa bệnh, chúng tôi không cầm được nước mắt. Với chúng tôi khi đó, niềm vui không gì đánh đổi được đó là tổ chức các chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động thiện nguyện sẽ tạo nên sợi dây kết nối tình cảm tự nhiên giữa lực lượng Công an với nhân dân”.

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên khối Cảnh sát đã duy trì thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, xác lập và đấu tranh triệt xóa các tụ điểm cờ bạc, mại dâm, ma túy trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an toàn trại tạm giam, giám định các yêu cầu phục vụ công tác điều tra, khám phá, ngăn chặn tội phạm; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, tích cực tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.

Đăng ký và duy trì thực hiện tốt các công trình phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị như: Công trình "Đoàn viên tích cực, chủ động trong công tác điều tra án" của Chi đoàn Phòng Cảnh sát kinh tế; công trình "Bảo vệ an toàn tuyệt đối kho vật chứng Công an tỉnh" của Chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự; "Tổ tuần tra thanh niên" của Đoàn cơ sở Cảnh sát cơ động; "Thanh niên đảm bảo khu giam an toàn" của Chi đoàn Trại tạm giam...

Trung úy Nguyễn Hải Bình, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: “Chi đoàn thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt đoàn. Qua đó, 100% đoàn viên thanh niên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về học và làm theo Bác. Nhiều nội dung được tuyên truyền thông qua các tấm gương người tốt, việc tốt, CBCS tiêu biểu làm theo Bác, để cụ thể hóa cho các đoàn viên thanh niên dễ tiếp thu, từ đó, tạo chuyển biến trong nhận thức.

Năm 2022, các đoàn viên thanh niên đã làm nòng cốt, tham gia điều tra, làm rõ nhiều vụ án, chuyên án lớn, góp phần vào kết quả chung của Công an tỉnh: tỷ lệ điều tra khám phá các vụ phạm tội về trật tự xã hội của Công an tỉnh Hưng Yên vượt chỉ tiêu 10,6%; khởi tố số vụ phạm tội về ma túy vượt 21,76%; khởi tố số vụ phạm tội về tham nhũng, tiêu cực vượt 600%; số mô hình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có hiệu quả, được nhân rộng, vượt 100%...

Hướng về cơ sở

Thiếu tá Bùi Tiến Công, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: “Trong những năm qua, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Hưng Yên đã thường xuyên quan tâm, định hướng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chú trọng triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên, bởi đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Xác định học và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là “kim chỉ nam” xuyên suốt mọi hoạt động, hàng năm, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện các phong trào; đồng thời, tổ chức cho 100% đoàn viên, thanh niên ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với phương châm thực hiện “Đoàn không bao giờ kêu khó khăn mà phải luôn luôn tìm ra giải pháp”, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh luôn quán triệt, tạo điều kiện, động viên các đoàn viên thanh niên nhận thức thực trạng, chỉ rõ khó khăn để luôn kiếm tìm cơ hội và biến cơ hội thành hành động, nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thời gian qua, đã có hơn 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên với hơn 900.000 giờ tình nguyện tăng cường, làm thêm phục vụ nhân dân (Triển khai thực hiện Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; giải quyết thủ tục hành chính và tham gia công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở). Trên 200 đoàn viên thanh niên xung phong nhận nhiệm vụ tại Công an cấp xã, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cơ sở…

Với những nỗ lực học tập, cống hiến, năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vinh dự được tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Trung ương Đoàn trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối lực lượng vũ trang; Bằng khen đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hưng Yên; hơn 40 lượt tập thể, cá nhân đoàn viên thanh niên được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Vũ Linh
.
.