Xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo giữ gìn ANTT ở cơ sở

Thứ Ba, 25/07/2023, 11:10

Phát huy vai trò của người dân trong phòng chống tội phạm tại cơ sở, 10 năm qua, Công an TP Cần Thơ cùng ban, ngành, đoàn thể xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), được người dân nhiệt tình ủng hộ, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an TP đã chủ động phối hợp với Ban Dân vận các cấp, các sở ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo giữ gìn ANTT đạt hiệu quả cao; củng cố lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở và khu dân cư. 

Xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở   -0
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” của Bộ Công an tặng các cá nhân xuất sắc.

Hàng năm, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp phối hợp Công an thành phố đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến người dân.

Các trang Zalo, Fanpage do Công an các đơn vị, địa phương thành lập thường xuyên thông tin tình hình ANTT tại địa phương; phương thức, thủ đoạn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) để người dân nắm, cảnh giác. Qua vận động, 10 năm qua, người dân đã cung cấp trên 25.000 tin, trong đó 80% tin có giá trị, giúp Công an điều tra làm rõ nhiều vụ việc về ANTT; bắt, xử lý và vận động hàng trăm đối tượng truy nã...

Với phương châm “Phòng ngừa là chính, hướng về cơ sở”, Công an TP cùng MTTQ các cấp thực hiện nhiều chương trình phối hợp về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng nhiều mô hình giữ gìn ANTT hiệu quả. Nổi bật là các mô hình “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng”; “Camera an ninh”; “Cổng rào ANTT”; “Cảm hóa giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở”; “Tuần tra nhân dân”…

Xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở   -0
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích trong giữ gìn ANTT ở cơ sở. 

Đồng hành cùng Công an, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố phối hợp tổ chức chương trình “Thắp sáng niềm tin” tại Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ, tạo điều kiện cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đã chấp hành xong án phạt tù được học nghề, giới thiệu việc làm, vươn lên tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp thực hiện mô hình “Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm ma túy trong thiếu niên” ở các cụm thi đua trực thuộc Thành đoàn.

Xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở   -0
Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) phát tờ rơi vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT cơ sở.

Nhiều mô hình, hoạt động được các cấp bộ đoàn xây dựng và tổ chức hiệu quả, như: “Đoạn đường thanh niên an toàn về giao thông”, “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT”;  “Câu lạc bộ sinh viên ngoại trú”, “Hòm thư tố giác”… 

Các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn TP đã thành lập và duy trì hoạt động 523 địa chỉ tin cậy; 166 tổ phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng thuộc 9 quận, huyện và các xã, phường, thị trấn; gắn 1.190 bảng đường dây nóng tố giác tội phạm. Các cấp Hội phối hợp với Chi cục phòng chống TNXH thành phố, Công an tổ chức hàng trăm lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Hội về phòng chống tội phạm và TNXH. Hội thành lập nhiều mô hình, như “Cán bộ Hội giúp phụ nữ vi phạm pháp luật hoàn lương có việc làm ổn định”; “Không có người thân vi phạm pháp luật và TNXH”...

Liên đoàn lao động các cấp cũng triển khai nhiều hoạt động phòng ngừa tội phạm hiệu quả, tổ chức cho công nhân ký cam kết không sử dụng ma túy và không vi phạm các tệ nạn xã hội; xây dựng nhiều tổ tự quản khu nhà trọ cho công nhân lao động. Hội Người cao tuổi các cấp xây dựng 35 Câu lạc bộ (CLB) phòng chống tội phạm, 76 CLB pháp luật, CLB “Ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con, cháu hiếu thảo”; vận động hội viên ký cam kết thân nhân gia đình không vi phạm pháp luật, không vi phạm an toàn giao thông. Hiện nay, tổng số người cao tuổi tham gia công tác ở cơ sở là 3.946 cụ, trong đó có 755 cụ tham gia tổ nhân dân tự quản; 956 cụ tham gia tổ hòa giải…

V.Đức - C.Kiều
.
.