Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại, chuyển đổi số báo chí

Thứ Tư, 20/07/2022, 19:18

Chiều 20/7, tại Hà Nội, Báo CAND tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập Báo CAND; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Cục Truyền thông CAND; lãnh đạo các ban và CBCS, phóng viên, nhân viên của Báo CAND khu vực phía Bắc...

Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại, chuyển đổi số báo chí -0
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại, chuyển đổi số báo chí -0
Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại hội nghị.
Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại, chuyển đổi số báo chí -0
Toàn cảnh hội nghị.
Trình bày báo cáo tóm tắt tại hội nghị, Thượng tá Trần Hồng Thanh, Phó Tổng Biên tập Báo CAND cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, Báo CAND đã thông tin, tuyên truyền kịp thời, sâu đậm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các sự kiện thời sự - chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội trong nước và quốc tế; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an.
Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại, chuyển đổi số báo chí -0
Thượng tá Trần Hồng Thanh, Phó Tổng Biên tập Báo CAND trình bày báo cáo tại hội nghị.

Đặc biệt, đã bám sát và thông tin kịp thời, hiệu quả về Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và công tác cải cách hành chính trong CAND. Cùng với đó, Báo CAND tăng cường mảng tin bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Tập trung tuyên truyền công tác bảo đảm ANTT các sự kiện, hội nghị quan trọng, những chiến công, thành tích nổi bật của lực lượng CAND; gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện các phong trào thi đua...

Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại, chuyển đổi số báo chí -0
Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại, chuyển đổi số báo chí -1
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các số báo chuyên đề và Báo điện tử CAND luôn giữ được vị thế, uy tín trong giới báo chí và truyền thông; số lượng độc giả truy cập Báo điện tử CAND ngày càng tăng. Bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ chủ chốt tiếp tục được kiện toàn; công tác phát hành, truyền thông, quảng cáo trên Báo CAND, các ấn phẩm và Báo điện tử CAND từng bước được mở rộng. Về công tác xã hội - từ thiện, 6 tháng đầu năm 2022, Báo cùng các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình CBCS Công an có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên mọi miền Tổ quốc với tổng giá trị hơn 4,2 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2022, tập thể Báo CAND vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen, đồng thời đang được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền. Có 3 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 2 giải B và 1 giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021; 1 giải Nhì Giải Báo chí viết về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới"...

Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại, chuyển đổi số báo chí -0
Trung tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo CAND điều hành tham luận tại hội nghị.
Dưới sự điều hành của Trung tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo CAND, hội nghị đã thảo luận, làm rõ những kết quả, thành tích nổi bật và kiến nghị, đề xuất những giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Đó là các tham luận: "Tăng cường phản ánh các sự kiện nóng trên Báo CAND" của Trung tá Đặng Việt Hưng, Phó Trưởng Ban Thời sự - Chính trị; tham luận "Báo chí thông tin về công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế sau đại dịch" của Thượng tá Đặng Thị Huyền, Trưởng Ban Kinh tế - Pháp luật; tham luận "Đẩy mạnh công tác phóng viên và phối hợp vùng miền" của Thượng tá Lê Thị Thanh Bình, Trưởng Ban Chuyên đề; tham luận "Phát huy vai trò chủ công của Báo điện tử CAND" của Thượng tá Trần Thị An Bình, Phó Trưởng Ban Điện tử; tham luận kiến nghị các giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong công tác thư ký, biên tập của Thiếu tá Vũ Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Ban Thư ký tòa soạn; tham luận về đổi mới, nâng cao công tác hành chính, trị sự, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thượng tá Phạm Đình Thắng, Trưởng Ban Trị sự. 
Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại, chuyển đổi số báo chí -0
Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại, chuyển đổi số báo chí -1
Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại, chuyển đổi số báo chí -2
Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại, chuyển đổi số báo chí -3
Một số đại biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cho biết, qua lần đầu đến thăm, làm việc với Báo CAND ở ngay cạnh Hồ Gươm, thăm phòng truyền thống với bề dày thành tích, có lịch sử đồng hành cùng bạn đọc qua nhiều năm tháng, đồng chí có nhiều cảm xúc đặc biệt, "nhiều câu chuyện tuổi thơ vọng về"... Chia sẻ về quá trình công tác cũng như kinh nghiệm thực tiễn của bản thân qua nhiều lĩnh vực phụ trách, đồng chí Cục trưởng bày tỏ mong muốn, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo CAND tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ với các đơn vị trực thuộc Cục để xây dựng "ngôi nhà chung" Cục Truyền thông CAND ngày càng phát triển vững mạnh.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ quán triệt, thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong chỉ đạo Báo CAND quan tâm xây dựng đề án thực hiện, trong đó chú trọng nguồn nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn làm báo hiện đại và yêu cầu chuyển đổi số báo chí...

"Ngoài những cơ chế làm việc của đơn vị, còn là tình yêu nghề nghiệp, cơ quan, nơi gắn bó hằng ngày, các đồng chí cần lấy đó làm trọng và giữ gìn. CBCS đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau để trong ấm ngoài êm" - Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong lưu ý và bày tỏ mong muốn, tập thể Báo CAND với truyền thống 76 năm phát triển và trưởng thành, với bản lĩnh, sự yêu nghề, vững tin trên đôi chân của mình, sẽ gặt hái nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và đóng góp vào thành công chung của Cục Truyền thông CAND.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo CAND, Đại tá Phạm Khải trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo, chia sẻ kinh nghiệm thú vị, minh họa cụ thể bằng những câu chuyện sinh động của Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong tại hội nghị. Báo cáo thêm với đồng chí Cục trưởng một số nét chính về đặc điểm, tình hình của Báo CAND, đồng thời giải đáp những kiến nghị, đề xuất của các ban chuyên môn, Đại tá Phạm Khải khẳng định, việc xây dựng Cục Truyền thông CAND thành "ngôi nhà chung" đoàn kết, thông suốt trong điều hành, chỉ đạo cũng là định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại, chuyển đổi số báo chí -0
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND với các đại biểu tham dự hội nghị.

Được sự quan tâm đặc biệt của Bộ trưởng Tô Lâm khi trực tiếp chọn cho Báo trụ sở rất đẹp, công trình có ý nghĩa lịch sử, nơi không gian văn hóa Hồ Gươm và đầu tư kinh phí sửa chữa khang trang, thời gian qua, Báo CAND đã phát huy vai trò là một trong 6 cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện của quốc gia, là Cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, đạt được nhiều thành tích nổi bật. "Chúng tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt những ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Cục trưởng vào các kế hoạch công tác. Chắc chắn, với một người lãnh đạo giàu kinh nghiệm và ý tưởng như đồng chí sẽ đem lại sự đổi mới mạnh mẽ cho toàn Cục" - Đại tá Phạm Khải bày tỏ tin tưởng.

Quỳnh Vinh - Thắng Nguyễn
.
.