Xây dựng đô thị trật tự, kỷ cương, an toàn

Thứ Bảy, 14/02/2026, 09:51

Cùng với sự đổi thay và phát triển của đất nước, TP Hồ Chí Minh được ghi nhận là điểm đến an toàn và bình yên trong lòng người dân và du khách quốc tế. TP Hồ Chí Minh đang ngày càng phát triển nhanh và bền vững gắn với việc hình thành một mô hình đô thị trật tự kỷ cương, văn minh, an toàn, tình nghĩa…

Quyết tâm xoá tội phạm đường phố và ma túy

Trong năm 2025, Công an TP Hồ Chí Minh đã ghi dấu ấn qua nhiều chiến công nổi bật, triệt phá nhiều vụ án, đường dây tội phạm quy mô lớn, xuyên quốc gia. Những kết quả đạt được đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, luôn là địa phương dẫn đầu tăng trưởng trong cả nước.

Đáng lưu ý, Công an TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh vào tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố. Từ đó, kéo giảm sâu tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản (năm 2025, nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu giảm hơn 29%). Với quan điểm chỉ đạo “mỗi vụ trộm cắp, cướp giật là một vụ trọng án”, Công an thành phố đã tập trung truy xét, bắt giữ nhanh các đối tượng cướp giật tài sản sau khi gây án, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Xây dựng đô thị  trật tự, kỷ cương, an toàn _ CANDTET2026_T39 -0
Công an các phường xã TP Hồ Chí Minh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các App phòng chống tội phạm, VNeID.

Có thể nói, việc tấn công, trấn áp tội phạm nói chung, tội phạm đường phố nói riêng được Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả, nhờ đó người dân, du khách khi đến “thành phố nghĩa tình” đều cảm thấy an toàn, an tâm. Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng côn đồ, hung hãn, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trên đường phố, nơi công cộng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh cho người dân.

Trong đấu tranh tội phạm ma túy, Công an thành phố tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ cả biện pháp phòng ngừa và tấn công trấn áp. Chỉ tính trong 11 tháng năm 2025, Công an thành phố đã phát hiện, xử lý hơn 5.000 vụ, gần 14.000 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; trong đó đã khởi tố hơn 4.000 vụ, hơn 11.000 bị can; triệt phá hàng chục đường dây ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia, thu giữ khối lượng rất lớn các loại ma túy, tiền chất và tang vật liên quan.

Song song đó, công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý sau cai nghiện được tăng cường, góp phần kiềm chế phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Nổi bật là chuyên án truy xét đường dây vận chuyển trái phép ma túy qua tuyến hàng không quốc tế (chuyên án VN10), là một điển hình về sự quyết liệt, kiên trì, bền bỉ và sự mưu trí, sáng tạo của toàn lực lượng Công an thành phố trong điều tra, truy xét, xử lý triệt để các đường dây tội phạm về ma túy hoạt động, liên tỉnh, xuyên quốc gia. 

Một chiến công vào đầu tháng 3/2025, Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh qua tuyến đường bộ Tây Nam, bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ hơn 30kg ma túy các loại.  Công an TP Hồ Chí Minh cũng phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an địa phương khác đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án ma túy xuyên quốc gia, thu giữ số lượng tang vật ma túy rất lớn, bắt giữ nhiều đối tượng đặc biệt nguy hiểm, đối tượng ở nước ngoài.

Cùng với triệt phá các chuyên án lớn, Công an TP Hồ Chí Minh đã tăng cường việc kiểm tra, rà soát, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, không để các đối tượng có điều kiện gia tăng hoạt động, đặc biệt trong giai đoạn đầu sau sáp nhập địa bàn hành chính cấp tỉnh, cấp xã, cũng như từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành thành phố không ma túy vào năm 2030.

Phấn đấu trở thành “hình mẫu lan tỏa” của  Công an cả nước

Trong năm qua, nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sản xuất hàng giả, môi trường… do Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, xử lý nghiêm minh, góp phần bảo vệ tài sản Nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh lành mạnh, tạo lòng tin cho quần chúng nhân dân.

Với tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đấu tranh quyết liệt, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trên không gian mạng. Nổi bật trong đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã mưu trí, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 20.000 tỷ đồng, do Nguyễn Tấn Nguyên (SN 1981) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 1981) cầm đầu, câu kết với đối tượng người nước ngoài điều hành đường dây cá độ bóng đá trực tuyến, lôi kéo hàng trăm đại lý và con bạc tham gia.

Xây dựng đô thị  trật tự, kỷ cương, an toàn _ CANDTET2026_T39 -0
Trung tá Lê Đại Cường với vai trò Cảnh sát khu vực Công an phường Hòa Hưng luôn quan tâm xây dựng mối quan hệ gần gũi với quần chúng nhân dân.

Theo Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, với các lĩnh vực điển hình kể trên, lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng chống tội phạm tiếp tục được Công an TP Hồ Chí Minh củng cố, kiện toàn, tinh gọn, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật được nâng cao và tăng cường về cơ sở. Cùng với đầu tư con người là đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật từng bước đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới; trên tinh thần quyết liệt “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”…

Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, “lá chắn” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, tạo nền tảng vững chắc cho thành phố phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn mới - hướng tới mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành một đô thị tầm cỡ quốc tế, xứng đáng với vị thế, không gian phát triển mới; xác định và phát huy thế mạnh để tạo ra sự bứt phá, đột phá; trở thành hình mẫu điển hình lan tỏa, nhân rộng trong cả nước.

Phú Lữ
.
.