Xã biên giới ở Bình Phước ra mắt mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”

Thứ Tư, 05/10/2022, 12:11

Ngày 5/10, ông Nguyễn Sỹ Quốc, Chủ tịch UBND xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho biết, địa phương vừa tổ chức ra mắt mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Đây là mô hình mới đầu tiên được thành lập ở tỉnh Bình Phước.

Mô hình được triển khai thực hiện tại thôn 2, xã Thiện Hưng. Đây là địa bàn có mật độ dân cư đông, chủ yếu người dân sinh sống bằng nghề buôn bán nhỏ lẻ, theo mô hình “Nhà ở kết hợp buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ”. Vì vậy, công tác PCCC luôn được lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đặc biệt quan tâm…

Việc xây dựng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” trong khu dân cư thôn 2 nhằm nhắc nhở người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng cháy, không để xảy ra các vụ cháy, nổ trên địa bàn.

Xã biên giới ở Bình Phước ra mắt mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” -0
Mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”.

Trong buổi lễ ra mắt mô hình, bà con nhân dân ở đây được các cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tuyên truyền, hướng dẫn một số biện pháp và kỹ năng nhằm đảm bảo an toàn PCCC; hướng dẫn cách sử dụng một số bình chữa cháy được trang bị tại “Điểm chữa cháy công cộng”, các kỹ năng chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố xảy ra.

Xã biên giới ở Bình Phước ra mắt mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” -0
Cán bộ tuyên truyền Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn người dân cách sử dụng bình chữa cháy.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cho biết, trong thời gian tới, các đơn vị có liên quan sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; củng cố bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng tại chỗ, đảm bảo xử lý được ngay các sự cố cháy, nổ khi mới phát sinh, làm giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Văn Tuyên - Thanh Tâm
.
.