“Vùng xanh” ở huyện biên giới Tây Giang

Chủ Nhật, 20/08/2023, 13:50

Sau cơn mưa rừng một ngày tháng 8/2023, chúng tôi ngược đường tìm về Tây Giang. Không khí nơi miền biên viễn vốn mát mẻ càng thêm phần dễ chịu. Là huyện miền núi biên giới của Quảng Nam, Tây Giang giáp huyện Kạ Lừm và Đắc Chưng, tỉnh Xê Kông (Lào); phía Bắc giáp với huyện A Lưới và Nam Đông (Thừa Thiên Huế).

Huyện có 10 xã, trong đó có 8 xã giáp biên và 2 xã nội địa. Dân số của Tây Giang khoảng 21.000 người, có 12 thành phần dân tộc đang sinh sống, với 95% dân số là người đồng bào Cơ Tu. 20 năm qua, trên địa bàn huyện không xảy ra tội phạm liên quan đến ma túy. Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện này cũng không xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) nào…

Đẩy lùi ma túy

Trong tâm trạng hân hoan chuẩn bị chào đón 20 năm tái lập huyện, niềm nở đón tiếp chúng tôi tại trụ sở đơn vị, Trung tá Đặng Ngọc Khoa, Phó Trưởng Công an huyện chia sẻ, Tây Giang được chia tách từ huyện Hiên cũ thành 2 huyện Đông Giang và Tây Giang (từ 8/2002). “Từ khi tái lập huyện đến nay, Công an Tây Giang luôn nỗ lực làm tốt các mặt công tác. Đáng chú ý, Công an huyện thường xuyên tham mưu tốt với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phát hiện, phòng ngừa từ sớm, không để xảy ra tội phạm và các hệ lụy của tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện. Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, quyết liệt thực hiện nhất quán phương châm, kiên quyết giữ sạch địa bàn về ma túy”, Trung tá Đặc Ngọc Khoa thông tin thêm.

“Vùng xanh” ở huyện biên giới Tây Giang -0
Công an xã A Nông, huyện Tây Giang thăm hỏi, trò chuyện với người có uy tín về tình hình ANTT tại địa phương.

Là địa phương có 67km đường biên giới, giáp với 2 huyện Kạ Lừm và huyện Đắc Chưng, tỉnh Xê Kông (Lào) nên Công an huyện Tây Giang đã duy trì thực hiện tốt công tác giao ban thường niên, hợp tác với Công an huyện Kạ Lừm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh tuyến biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm mua bán người, buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy qua tuyến biên giới…

Trong năm 2023, Công an huyện Tây Giang đã cử chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp tham gia cùng Đoàn công tác của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam sang trao đổi thông tin, tình hình, tổ chức ký kết Quy chế phối hợp phòng, chống ma túy giữa lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam và lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh Xê Kông; phối hợp khảo sát, nắm tình hình địa bàn, tuyến trọng điểm trên các tuyến biên giới Quảng Nam - Xê Kông.

Theo Trung tá Đặng Ngọc Khoa, với đặc thù là huyện miền núi, có 8/10 xã biên giới, hơn 95% dân số là đồng bào Cơ Tu, có nhiều đường tiểu ngạch, có cửa khẩu phụ với huyện Kạ Lừm, trong những năm qua, Công an huyện Tây Giang đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, phối hợp các ngành chức năng tham mưu triển khai nghiêm túc Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tham mưu thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện Tây Giang có 63 người có uy tín tại 63 thôn trên địa bàn huyện. Công an huyện Tây Giang đã phát huy vai trò, trách nhiệm của già làng, người có uy tín trong việc vận động con cháu, người dân từng thôn, bản không sử dụng trái phép chất ma túy và không thực hiện các hành vi liên quan đến tội phạm về ma túy, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tham gia tố giác các loại tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng; phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.

Đảm bảo an toàn giao thông

Không chỉ là “vùng xanh” về ma túy, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện Tây Giang không xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng nào. Thiếu tá Ngô Văn Thìn, Phó Trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết thêm, những năm qua, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Công an huyện đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm ra quân bảo đảm TTATGT, nhất là thực hiện nghiêm túc các chuyên đề, trong đó có chuyên đề “Xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ” và chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”.

“Vùng xanh” ở huyện biên giới Tây Giang -0
Công an huyện Tây Giang ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.

Công an huyện Tây Giang còn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp cán bộ, nhân dân. Theo thống kê, từ năm 2022 đến nay, Công an huyện Tây Giang đã tổ chức 15 lượt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút hơn 10.000 lượt người dự nghe; phối hợp Phòng GD&ĐT huyện và 2 trường THPT trên địa bàn huyện ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025; yêu cầu 100% chủ phương tiện vận tải ký cam kết không cơi nới thành, thùng xe ôtô trên địa bàn huyện. Ngoài ra, lãnh đạo Công an huyện Tây Giang đã chỉ đạo lực lượng CSGT-Trật tự xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, dán khẩu hiệu tuyên truyền tại các điểm công cộng về thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; phòng ngừa vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

“Điểm đáng chú ý là chúng tôi đã tranh thủ tốt với già làng, trưởng bản, người có uy tín để xây dựng, triển khai mô hình “Phong trào người dân tự nguyện giao nộp chìa khóa xe môtô trong dịp Tết Nguyên đán”. Theo đó, người dân tự nguyện giao nộp chìa khóa xe môtô cho già làng, trưởng bản, người có uy tín để giữ trong 3 ngày Tết, nếu cần việc phải đi xe môtô thì đến già làng xin nhận chìa khóa với điều kiện là chưa sử dụng rượu, bia, chất có cồn và xong việc về nộp lại chìa khóa với điều kiện như lúc nhận chìa khóa. Đây là cách làm hay, hiệu quả nhằm góp phần đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện”, Thiếu tá Ngô Văn Thìn bày tỏ.

Trung tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng Công an huyện Tây Giang đánh giá rằng, trải qua 20 năm tái lập, trên địa bàn huyện Tây Giang không xảy ra tội phạm liên quan đến sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; không có tình trạng trồng các loại cây có chứa chất ma túy... Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện, tội phạm và tệ nạn về ma túy, mại dâm không xảy ra; TNGT không xảy ra; các vụ việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội như trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản không xảy ra. “Đây là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện”, Trung tá Lương Quốc Nghĩa nhấn mạnh và cho biết, thời gian đến, Công an huyện Tây Giang sẽ tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị cao, quyết giữ địa bàn ổn định, mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Ngọc Thi
.
.