Vững vàng giữ bình yên, lan tỏa những giá trị nhân văn
Trong dòng chảy thầm lặng nhưng bền bỉ của lực lượng Công an nhân dân (CAND), những nữ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Hưng Yên đang từng ngày khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm trên mọi lĩnh vực công tác. Không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương, họ còn âm thầm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong đời sống cộng đồng.
Bản lĩnh, tận tụy trong công tác
Dù công tác ở lĩnh vực điều tra, an ninh, quản lý hành chính, Cảnh sát khu vực hay hậu cần, kỹ thuật, nữ CBCS Công an tỉnh Hưng Yên luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tụy và ý chí vượt khó. Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhiều nữ điều tra viên, trinh sát đã trực tiếp tham gia phá án, đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống cho nhân dân.
Ở tuyến cơ sở, hình ảnh những nữ Cảnh sát khu vực gần dân, sát dân, kiên trì tuyên truyền, vận động, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở đã trở nên quen thuộc. Bằng sự mềm dẻo, tinh tế và gần gũi, các chị góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, củng cố niềm tin của quần chúng.
Thiếu tá Nguyễn Thị Thủy, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thực hiện chủ trương của Ban Phụ nữ CAND về đẩy mạnh phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai sâu rộng phong trào “Viết Nhật ký Ba Nhất” tới 100% Hội phụ nữ cơ sở và Chi hội Phụ nữ Công an xã, phường.
Không chỉ dừng lại ở việc ghi chép, phong trào đã trở thành quá trình tự soi, tự sửa và tự rèn luyện của mỗi hội viên. Qua từng trang nhật ký, từ sổ tay truyền thống đến nhật ký điện tử, hay những hình thức sáng tạo như hình ảnh, video, mỗi người có cơ hội nhìn lại hành trình công tác; từ đó, điều chỉnh hành vi, nâng cao ý thức kỷ luật, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm trong phục vụ nhân dân.
Nội dung các trang nhật ký tập trung phản ánh những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc chuyên môn, công tác hội và đời sống hằng ngày; ghi lại những câu chuyện đẹp, hành động ý nghĩa cùng những suy nghĩ, bài học kinh nghiệm quý báu. Tất cả đều hướng tới ba tiêu chí cốt lõi: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua bằng những hành động sinh động, thiết thực.
Một trong những hình ảnh tiêu biểu là các buổi tuần tra đêm tại cơ sở. Tối 21/4, khi phố xá đã lên đèn, tại thôn Trà Vi Bắc, xã Hồng Vũ, những bước chân của các nữ Công an xã phối hợp cùng hội viên phụ nữ địa phương vẫn đều đặn đi qua từng tuyến đường, từng góc nhỏ, rà soát những điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn.
Thông qua việc trực tiếp nắm bắt tình hình di biến động vào ban đêm, lực lượng nữ Công an xã Hồng Vũ đã kịp thời phát hiện các sơ hở trong việc bảo vệ tài sản của nhân dân, nhắc nhở các hộ gia đình kiểm tra lại hệ thống cửa, khóa cổng, không chủ quan lơ là trong việc bảo vệ tài sản cá nhân. Đồng thời, rà soát các tụ điểm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập về đêm để có biện pháp giáo dục, răn đe kịp thời.
Đối với các trường hợp người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên tham gia giao thông vào thời điểm đêm muộn, tổ công tác nhắc nhở việc chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông như: đội mũ bảo hiểm, không uống rượu bia khi lái xe và đi đúng tốc độ quy định… để giảm thiểu các tai nạn đáng tiếc.
Song song đó, tại các hộ dân và cơ sở kinh doanh, lực lượng đã lồng ghép tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm như: trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Hoạt động phối hợp tuần tra không chỉ góp phần răn đe các đối tượng có ý định vi phạm pháp luật mà còn tạo sự an tâm, tin tưởng cho bà con nhân dân. Đây cũng là hoạt động trọng điểm nhằm duy trì và nâng cao chất lượng mô hình phối hợp giữa lực lượng Công an chính quy và tổ chức hội phụ nữ tại địa phương nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình dân vận khéo "Phụ nữ đảm bảo ANTT và an toàn giao thông" của Chi hội Phụ nữ Công an xã Hồng Vũ.
Sự hiện diện của các nữ chiến sĩ Công an xã cùng hội viên phụ nữ thôn Trà Vi Bắc trên các tuyến đường vào ban đêm đã tạo nên hình ảnh gần gũi, thân thiện, giúp "mềm hóa" công tác vũ trang tuần tra nhưng vẫn giữ vững tính nghiêm minh của pháp luật.
Lan tỏa yêu thương, vì cộng đồng phục vụ
Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên còn tích cực triển khai nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa. Các chương trình như hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, tham gia hiến máu tình nguyện… đã trở thành những điểm sáng trong công tác hội.
Những chuyến đi thiện nguyện, các phần quà trao tận tay người dân vùng khó khăn không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ” sâu sắc. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an ngày càng gần gũi, thân thiện, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng CAND.
Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và của lực lượng CAND, tháng 4/2026, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu 2 trẻ em mồ côi tại xã Tiên Lữ, bảo trợ dài hạn một cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Phố Hiến; đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 14 con đỡ đầu.
Mô hình “Nồi cháo nghĩa tình” tiếp tục được các cấp hội duy trì hiệu quả với 9 chương trình, trao tặng trên 2.000 suất cháo tới các bệnh nhân và người thân tại nhiều cơ sở y tế như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, Bệnh viện Lao và Phổi Hưng Yên cùng các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất cháo thể hiện tấm lòng sẻ chia, góp phần xoa dịu khó khăn, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh trong hành trình điều trị.
Các cấp hội cũng tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như thăm, tặng quà trẻ em tại Làng trẻ SOS Thái Bình, thăm hỏi các bệnh nhân phong tại thôn Cộng Đồng, xã Thư Vũ; đồng thời, hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” do Hội Phụ nữ Bộ Công an phát động với việc trao tặng 2 tủ sách thiếu nhi (322 đầu sách) cho học sinh vùng khó khăn tại tỉnh Gia Lai.
Song song với các hoạt động an sinh xã hội, phụ nữ Công an Hưng Yên đã ra mắt mô hình tăng gia sản xuất tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, góp phần cải thiện đời sống, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trong đơn vị...

Hội phụ nữ Công an tỉnh Bắc Ninh: Ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân