Vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh bắt đối tượng truy nã

Thứ Hai, 18/10/2021, 08:21

Vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công an tỉnh Lào Cai vừa thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, trong đó có công tác bắt giữ và vận động đối tượng trốn truy nã ra đầu thú. Từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lào Cai đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 21 đối tượng. Trong đó, có 11 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Quá trình xác minh truy bắt, có đối tượng lẩn trốn 30 năm, nhiều đối tượng thay đổi họ tên, khai man lý lịch, sử dụng CMND của người khác để lẩn trốn.

Cho đến bây giờ, nhiều cán bộ Công an tỉnh Lào Cai vẫn còn nhớ lần bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Thanh (SN 1965), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Hương tại tỉnh Hưng Yên vào ngày 1/4. Trong suốt quá trình lẩn trốn, Nguyễn Văn Thanh đã đi nhiều nơi như: Lào Cai, Bình Dương, Đồng Nai, Thanh Hóa..., làm nghề thợ xây tại các công trường nhằm trách sự truy vết của cơ quan chức năng. Đến ngày 1/4, khi Thanh đang lẩn trốn trên lán xây dựng tại thôn Pù Luông, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa thì bị lực lượng Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ.

Vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh bắt đối tượng truy nã -0
Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) lấy lời khai của đối tượng Triệu Văn Tài.

Có những đối tượng trốn truy nã nhiều năm cũng bị phát hiện và bắt giữ. Điển hình ngày 16/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh làm rõ đối tượng Đặng Xuân Quý (tức Đặng Xuân Hùng), có tên thật là Nguyễn Văn Chất (SN 1955), là đối tượng đang có Lệnh truy nã số 60/LTN, ngày 5/3/1993 của Trại giam Quảng Ninh thuộc Cục V26 Bộ Nội vụ (nay là C10 Bộ Công an); Lệnh truy nã số 793/LTN, ngày 21/12/2000 của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an về tội cố ý gây thương tích; trốn khỏi nơi giam, án phạt 10 năm 4 tháng tù giam...

Sau gần 30 năm lẩn trốn, Nguyễn Văn Chất đã thay đổi họ, tên là Đặng Xuân Quý (Đặng Xuân Hùng). Sau khi gây án, Hùng di chuyển qua nhiều địa phương, tạo vỏ bọc chắc chắn nhằm che giấu lai lịch và hành vi phạm tội của mình, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh không để lọt tội phạm, tập trung xác minh làm rõ đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Chất tại thị trấn Mường Khương, bàn giao đối tượng cho Trại giam Quảng Ninh, Cục C10 Bộ Công an.

Tiếp đó, vào ngày 27/7, các đơn vị gồm Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Văn phòng Cơ quan CSĐT đã xác minh, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lường Văn Sơn (SN 1989) theo quyết định truy nã số 47, ngày 15/7/2016 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh về tội mua bán phụ nữ.

Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai, Lường Văn Sơn khai nhận: Sau khi gây án, Sơn đã về nhà ở Bản Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Điện Biên. Để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Sơn lấy CMND của em trai để hợp thức hóa giấy tờ, thuê nhà kinh doanh, buôn bán với các đối tác Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, che giấu hành vi phạm tội và sự truy bắt của cơ quan chức năng. Rạng sáng 27/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã xác minh làm rõ, bắt giữ Lường Văn Sơn tại nhà thuê ở phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Mới đây nhất, ngày 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai và Trại giam Hồng Ca, tỉnh Yên Bái bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguy hiểm Triệu Văn Tài (SN 1978) theo Quyết định truy nã số 01, ngày 3/4/2021.

Vất vả nhất có lẽ là bắt giữ các đối tượng trốn truy nã về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Đối mặt với mức án cao, các đối tượng tội phạm về ma tuý có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự phát hiện của cơ quan Công an. Mới đây, ngày 29/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai chủ trì; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lý A Túa (SN 1976) theo Quyết định truy nã số 14, ngày 30/6/2012 của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai, về tội mua bán trái phép chất ma túy, khi đang lẩn trốn trong rừng sâu thuộc dãy núi Trường Sơn có địa hình hiểm trở.

Trong thời gian qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, kế hoạch của Công an tỉnh về thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và công tác phòng, chống kiểm soát dịch bệnh COVID-19 phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

X.M
.
.