Viện cớ nghỉ lễ, nhiều tài xế vẫn uống rượu rồi lái xe

Thứ Ba, 03/09/2024, 13:17

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, để đảm bảo TTATGT được thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo lực lượng CSGT trực 100% cán bộ, chiến sĩ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Sau hơn một giờ đồng hồ tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến đường Trần Đăng Ninh, TP Sơn La, Tổ tuần tra, kiểm soát ATGT Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã kiểm tra trên 500 lượt người, phương tiện tham gia giao thông. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, đa phần các tài xế đều tuân thủ, chấp hành nghiêm quy định. Tuy nhiên, cá biệt vẫn có một số tài xế sử dụng rượu bia khi lái xe, khi bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý lại viện nhiều lý do để biện minh cho lỗi vi phạm của mình.

Đã uống rượu nhưng vẫn cố tình lái xe, sau khi bị kiểm tra, xử lý, tài xế Lò Văn L. (trú tại TP Sơn La) mới ân hận về lỗi vi phạm của mình. Anh L. cho biết: Bản thân tôi có ngồi với mấy anh em ở quê lâu ngày mới lên thăm nên có uống rượu từ 12h trưa đến cuối giờ chiều, giờ thì tôi ân hận lắm.

Viện cớ nghỉ lễ, một số tài xế vẫn uống rượu rồi lái xe -0
Viện cớ nghỉ lễ, một số tài xế vẫn uống rượu rồi lái xe -1
Từ ngày 31/8 đến 3/9, lực lượng CSGT toàn tỉnh Sơn La đã phát hiện, xử lý 457 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Chỉ một lúc sau, tài xế Quàng Văn P. (trú tại TP Sơn La) tiếp tục bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Sơn La xử lý với lỗi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Anh P. cho biết, ngày hôm nay nhà anh có khách nên “có uống một chút rượu cùng anh em bạn bè cho vui, nhưng không ngờ sau khi đo nồng độ cồn lại lên cao như thế”, bản thân anh rất ân hận.

Nói về lỗi vi phạm nồng độ cồn, Trung tá Vì An Tuấn, Phòng CSGT, Công an tỉnh chia sẻ, xác định vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân cơ bản gây tai nạn giao thông. Do vậy, lực lượng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, từ cấp tỉnh đến cơ sở góp phần nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông. Trên thực tế, hiện nay tại các điểm mà lực lượng CSGT tổ chức tuần tra, kiểm soát về cơ bản người dân đã có ý thức không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông hoặc đã sử dụng rượu bia thì sẽ gọi người thân trong gia đình hoặc gọi taxi để di chuyển. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số nhỏ cá biệt người dân thiếu ý thức, coi thường luật giao thông, cố tình vi phạm đặc biệt là trong các kỳ nghỉ lễ Tết.

Với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, kiên trì, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lực lượng CSGT trực 100 % quân số, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, tập trung vào các hành vi như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, “cơi nới” thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định; vi phạm quy định về tránh vượt, phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông…

Còn tại huyện miền núi, biên giới Sốp Cộp, để chủ động các biện pháp đảm bảo TTATGT dịp trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm TTATGT trong dịp cao điểm này; lực lượng CSGT-TT Công an huyện đã tăng cường công tác tuần tra, xử lý các vi phạm về trật tự ATGT trên địa bàn quản lý; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền cán bộ và nhân dân địa phương tự giác chấp hành pháp luật giao thông; đặc biệt vận động, tuyên truyền người tham gia giao thông “đã uống rượu, bia, không lái xe”.

Viện cớ nghỉ lễ, một số tài xế vẫn uống rượu rồi lái xe -0
Đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát TTATGT được lực lượng Công an tỉnh Sơn La triển khai đến 15/12.

Thượng tá Phạm Ngọc Thành, Phó trưởng Công an huyện Sốp Cộp thông tin: “Việc kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật,  để góp phần răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của chủ phương tiện và người tham gia giao thông”.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Hướng dẫn lái xe an toàn và cho 100% giáo viên, học sinh ký cam kết chấp hành TTATGT năm học 2024 – 2025; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đảm bảo TTATGT, trọng tâm là vi phạm về nồng độ cồn, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, làm việc xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ – Thượng tá Phạm Ngọc Thành nhấn mạnh.

Theo số liệu thống kê, từ ngày 31/8 đến 3/9, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 457 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 1,3 tỷ đồng, tước 82 GPLX; tạm giữ 281 phương tiện, trong đó riêng PhònG CSGT Công an tỉnh đã phát hiện 227 trường hợp, phạt tiền trên 736 triệu đồng, tước 43 GPLX. Riêng chuyên đề nồng độ cồn đã phát hiện, xử lý 247 trường hợp, phạt tiền gần 1,1 tỷ đồng, vi phạm về tốc độ 78 trường hợp, phạt tiền trên 130 triệu đồng,…

Trong 8 tháng năm 2024, lực lượng CSGT toàn tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm tra, xử lý 9.549 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 22 tỷ đồng; tước 2.306 GPLX; tạm giữ 3.928 phương tiện. Trong đó riêng chuyên đề nồng độ cồn: xử lý 3.363 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 10,8 tỷ đồng. Quá tải trọng: 330 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 1,56 tỷ đồng … Chở hàng quá khổ giới hạn: xử lý 232 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 810 triệu đồng.

C.Thiên – M.Phượng – T.Hiếu
.
.