Vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong đồng bào vùng cao

Thứ Năm, 05/01/2023, 09:06

Để chủ động ngăn ngừa những hiểm họa từ vũ khí, vật liệu nổ, nhất là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh Phú Yên - chủ công là Công an chính quy tại cơ sở đã cực tích cực đi đến từng thôn bản, từng gia đình người dân để tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) còn tồn đọng trong nhân dân… 

Tranh thủ người có uy tín để vận động bà con

Biết được thông tin anh Tơ Đến Hưng ở thôn Phờ Ring, xã Chà Vàl, huyện miền núi Nam Giang mới nhặt được một khẩu súng hơi trong khi đi làm rẫy, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Chà Vàl đã trực tiếp đến nhà anh Hưng để tuyên truyền, vận động anh tự nguyện giao nộp khẩu súng trên. Được sự tuyên truyền, vận động của CBCS Công an, anh Hưng đã tự giác giao nộp khẩu súng.

Vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong đồng bào vùng cao -0
Người dân miền núi Quảng Nam tự giác giao nộp súng tự chế cho cơ quan Công an.

Anh Tơ Đến Hưng bày tỏ: “Tôi đi làm rẫy, có nhặt được khẩu súng hơi đem về nhà với mục đích dùng để đi săn. Nhưng khi được sự tuyên truyền của các anh Công an xã về việc giữ súng như vậy là sai, nguy hiểm nên tôi đã đem nộp cho Công an xã”.

Chà Vàl là xã miền núi của huyện Nam Giang có diện tích hơn 130km2, với 95% dân số là người đồng bào Cơ Tu, sinh sống bằng nương rẫy. Tình trạng người dân dùng vũ khí thô sơ, súng tự chế để săn bắt theo thói quen từ bao đời nay vẫn còn tồn tại, điều đó tiềm ẩn những vấn đề phức tạp và ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa bàn. Nhằm ngăn ngừa tình trạng này, lực lượng Công an xã đã tích cực nắm tình hình, tuyên truyền vận động cá biệt đối với các cá nhân có nghi vấn cất giữ, sử dụng vũ khí trái phép kết hợp với việc tranh thủ già làng, người có uy tín ở địa phương để vận động nhân dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT.

Nhờ được CBCS Công an tuyên truyền, giải thích, bà con nhận thức được việc cất giữ, sử dụng vũ khí là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho bản thân, gia đình và cộng đồng nên đã tự giác giao nộp. Thiếu tá Nguyễn Xuân Bằng, Trưởng Công an xã Chà Vàl, cho hay: Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã lập danh sách người dân có nghi vấn cất giữ súng và tiến hành tuyên truyền vận động. Đồng thời phân công CBCS đến từng nhà để nắm bắt tâm tư bà con, tuyên truyền vận động người dân về tác hại, những hệ lụy khó lường của việc cất giữ, sử dụng súng tự chế, công cụ hỗ trợ; qua đó người dân tự giác, vui vẻ giao nộp VK, VLN, CCHT. Chỉ riêng từ đầu đợt cao điểm  tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến nay, Công an xã Chà Vàl đã vận động nhân dân tự giác giao nộp 15 khẩu súng tự chế các loại, 1 kiếm, 1 bộ xung kích điện dùng để bắt cá và hàng chục viên đạn

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, xác định để làm tốt công tác vận động thu hồi VK, VLN, CCHT thì phải thay đổi được nhận thức của người dân. Ngoài công tác đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán, sản xuất, tàng trữ VK, VLN, CCHT, lực lượng Công an Quảng Nam, chủ công là Công an cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT, góp phần làm trong sạch địa bàn, đảm bảo tình hình ANTT, an toàn cho nhân dân, nhất là dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 để người dân vui Tết, đón Xuân an lành.

Mô hình "Thôn - buôn không có vũ khí trái phép"

Đại tá Mai Vĩnh Bình, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về TTXH Công an tỉnh Phú Yên cho biết, tỉnh Phú Yên có 3 huyện miền núi, gồm: Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh, là nơi sinh sống của các đồng bào dân tộc thiểu số và người dân di cư từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào. Khi mạng xã hội phát triển, một số đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, Zalo để mua bán VK, VLN, CCHT thì các địa phương này đã có không ít đối tượng lén lút sản xuất, tàng trữ, mua bán và sử dụng các loại súng tự chế, VLN để săn bắn thú rừng, đánh bắt cá; thậm chí dùng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng…

Thời gian qua, lực lượng Công an Phú Yên đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương mở nhiều đợt cao điểm vận động nhân dân phát hiện, tố giác, thu hồi và giao nộp VK, VLN, CCHT gắn kết với các hoạt động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với việc phổ biến pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT sâu rộng đến từng buôn làng, khu dân cư thông qua các phương tiện truyền thông, hằng năm lực lượng Công an Phú Yên còn phối hợp các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp ở cơ sở bằng nhiều hình thức trực quan sinh động, phong phú, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Bên cạnh đó, in ấn, cấp phát, quảng bá 300-500 tài liệu, pano, áp phích, 400-500 đĩa phim có hình ảnh, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu để vận động người tố giác, giao nộp VK, VLN, CCHT.

Công an các huyện, thị xã, thành phố luôn chủ động rà soát, kiểm tra và xác định địa bàn trọng điểm, đối tượng nghi vấn để tiếp cận vận động, thuyết phục những trường hợp cá biệt. Điều đáng ghi nhận là nhiều CBCS Công an nỗ lực vượt khó bám địa bàn cơ sở, tranh thủ uy tín của các già làng, người đứng đầu dòng tộc để tác động, thuyết phục họ tích cực vận động người dân tích cực phát hiện, tố giác, thu giữ và giao nộp VK, VLN, CCHT. Đặc biệt mô hình “Thôn – buôn không có vũ khí trái phép” do Công an huyện Sông Hinh xây dựng và tổ chức thực hiện rất hiệu quả, người dân đồng thuận.

Thống kê, từ năm 2020 đến 2022, Công an Phú Yên đã vận động thu hồi 344 khẩu súng các loại, trong đó có 30 khẩu súng quân dụng, 258 súng tự chế; 1.782 viên đạn, 484 quả vật liệu nổ các loại, 615 khẩu súng tự chế, súng thể thao, súng hơi và công cụ hỗ trợ. Điển hình vào đầu tháng 8/2022, Công an xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân vận động hai người dân địa phương là Trần Văn Đủn và Nguyễn Hải Sơn giao nộp 1 khẩu súng quân dụng CKC, 85 viên đạn và 1 khẩu súng tự chế do tình cờ nhặt được...

Theo Đại tá Mai Vĩnh Bình, những năm gần đây, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan VK, VLN và CCHT hoạt động bằng nhiều thủ đoạn gian manh, trao đổi thông tin qua không gian mạng, tháo rời linh kiện vũ khí thành nhiều gói hàng để gửi bưu phẩm tại nhiều bưu cục hoặc ký gửi hàng hóa theo xe khách, xe tải liên tỉnh. Một số người tự chế tạo, mua bán hoặc tình cờ nhặt được VK, VLN và CCHT cố tình cất giấu để sử dụng nhiều mục đích khác nhau… Do đó, lực lượng Công an Phú Yên tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và ban, ngành các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, mở nhiều đợt vận động người dân phát hiện, tố giác, giao nộp VK, VLN và CCHT gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Đối với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Phú Yên và Công an các huyện, thị xã, thành phố, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, quản lý chặt chẽ đối tượng tiền án, tiền sự hoặc có dấu hiệu nghi vấn phạm pháp, vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN và CCHT; tăng cường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên, Công an các địa phương cùng cơ quan chức trách phát hiện, kịp thời đấu tranh ngăn chặn những trường hợp sử dụng mạng xã hội để trao đổi, mua bán, hoặc thách thức sử dụng VK, VLN và CCHT giải quyết mâu thuẫn… để nâng cao hiệu quả thu hồi và đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này, góp phần ổn định ANTT, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Mai Xuân - Hữu Toàn
.
.