Tuyên truyền dự thảo nghị quyết thí điểm cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá

Thứ Sáu, 28/10/2022, 18:35

Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động, tích cực tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích và nội dung của dự thảo nghị quyết thí điểm cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá do Bộ Công an chủ trì xây dựng, trong đó trọng tâm là những nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, tính công khai, minh bạch, hợp pháp.

Những ngày này, tại bộ phận đăng ký, cấp biển số xe ô tô của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an các huyện, thành phố, mỗi ngày có hàng chục người đến làm thủ tục đăng ký xe. Cán bộ, chiến sĩ ngoài việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, còn kết hợp tuyên truyền về các nội dung chính trong dự thảo nghị quyết, qua đó giúp người dân hiểu về những lợi ích trong việc cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá. 

img_3277.jpg -0
Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên làm thủ tục cấp biển số xe ô tô cho người dân.

Thiếu tá Lường Thị Phương Thảo- Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, cán bộ làm công tác đăng ký xe sẽ hướng dẫn và tuyên truyền cho người dân, từ đó họ sẽ trở thành những tuyên truyền viên cho người thân, bạn bè về mục đích, ý nghĩa của Dự thảo.

Anh Nông Quốc Hưng, trú tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, việc đấu giá biển số xe ô tô sẽ phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân. “Tôi biết có rất nhiều người mua được một cái xe rồi cũng mong muốn có biển số đẹp, có thể là số 6 số 8 hoặc một dấu ấn theo cuộc đời mỗi người. Vì vậy, cá nhân tôi rất ủng hộ vì nghị quyết sẽ đáp ứng được phần nào đó mong muốn của người dân", anh Hưng cho biết.

Dự thảo nghị quyết gồm 7 điều quy định về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; biển số đưa ra đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá; quyền và nghĩa vụ của người nhận chuyển nhượng, người được cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe… Đối với biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô chưa đăng ký, được đăng tải công khai trước 45 ngày tổ chức đấu giá. Đặc biệt, người có nhu cầu lựa chọn biển số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc mà không phải nơi đăng ký thường trú sẽ được đăng ký tham gia đấu giá.v.v…

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đinh Xuân Tùng- Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, xác định tính cấp thiết về xây dựng, đóng góp ý kiến của tổ chức, cá nhân và người dân vào dự thảo nghị quyết, Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Từ đầu năm đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hơn 1.170 buổi tuyên truyền pháp luật cho khoảng 130 nghìn người tham dự, trong đó lồng ghép tuyên truyền nội dung dự thảo nghị quyết trong các buổi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.v.v…. đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Anh Nguyễn Duy Trường, trú tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết, sau khi được cán bộ, chiến sĩ Công an tuyên truyền về nội dung dự thảo nghị quyết, anh thấy đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc đấu giá biển số xe ô tô rất hợp lý. Đời sống hiện nay của nhân dân đã được nâng lên, việc đấu giá biển số sẽ giúp Nhà nước thu được ngân sách và đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.

Việc thí điểm cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá dự kiến sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước, thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, khai thác hiệu quả tài sản công là kho số đăng ký xe ô tô, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước từ đấu giá, đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của một bộ phận người dân.

Minh Thắng
.
.