Tuyên Quang: Công an cơ sở hỗ trợ dân khắc phục hậu quả trận dông lốc, mưa đá

Thứ Hai, 23/03/2026, 21:20

Từ đêm ngày 22/3 đến rạng sáng 23/3, trên địa bàn một số xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang xảy ra mưa đá, dông lốc lớn, gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân. Không quản ngại khó khăn, lực lượng Công an cơ sở đã có mặt kịp thời, khẩn trương giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Trong thiên tai, hoạn nạn, những giá trị của phong trào thi đua “Ba Nhất” đã thể hiện rõ nét, hiện hữu trong từng việc làm cụ thể.

Các xã xảy ra mưa đá kèm theo dông lốc gồm có: Tùng Vài, Quản Bạ, Lùng Tám, Nghĩa Thuận. Theo thông tin ban đầu, mưa đá xuất hiện vào khoảng từ 0h đến 0h15’ sáng, với mật độ dày, viên đá có kích thước từ 1 - 1,5cm, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Thời tiết cực đoan đã gây thiệt hại cho nhiều diện tích hoa màu, nhất là rau vụ Xuân, nhóm cây trồng có giá trị kinh tế cao bị dập nát, gãy đổ. Một số hộ gia đình bị dông lốc làm thủng mái nhà, gãy đổ biển, bảng, pano áp phích; ở một số tuyến đường có cột điện, cây cối gãy đổ, gây xáo trộn cuộc sống sinh hoạt và tâm lý người dân trong khu vực.

Khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa đá ở Tuyên Quang -0
Khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa đá ở Tuyên Quang -1
Công an xã Tùng Vài hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Anh Vương Thiệp, xã Tùng Vài chia sẻ: “Mưa đá xảy ra quá nhanh và bất ngờ, mật độ đá rơi dày đặc. Gia đình tôi bị thủng một phần mái nhà, ngoài ra các diện tích ngô non mới lên ở thôn cũng bị mưa đá làm dập nát”.

Tại xã Quản Bạ, tình trạng mưa đá kèm gió lớn cũng diễn ra với mật độ dày, làm một số nhà dân tại khu vực thôn Lùng Thàng, thôn Nặm Đăm bị tốc, sập một phần mái; hư hỏng một số diện tích rau màu của bà con.

Tại xã Lùng Tám, mưa đá kèm dông lốc đã làm gãy đổ cây cối chắn ngang đường tại Quốc lộ 4C thuộc địa phận thôn Cốc Mạ khiến việc lưu thông của các phương tiện qua đây bị ảnh hưởng. Anh Đức Tuyên, xã Lùng Tám chia sẻ: “Sau một tiếng nổ lớn, mưa đá kèm gió to tràn tới, làm một số hộ thuộc thôn Thống Nhất bị tốc mái, hư hỏng nặng”.

Khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa đá ở Tuyên Quang -0
Khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa đá ở Tuyên Quang -1
Khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa đá ở Tuyên Quang -2
Công an xã Lùng Tám thu dọn cây gãy đổ sau trận mưa.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lực lượng Công an các xã đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình; khẩn trương huy động cán bộ chiến sĩ đến các thôn kiểm tra; đồng thời thực hiện phương châm 4 tại chỗ để khắc phục hậu quả, giúp bà con nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tại xã Nghĩa Thuận, lực lượng Công an xã đã huy động cán bộ chiến sĩ  nhanh chóng tháo dỡ các tấm lợp vỡ; dọn dẹp hiện trường đổ nát để đảm bảo an toàn cho bà con; vận chuyển, sơ tán đồ đạc, quần áo, thiết bị điện tử bị ngấm nước đến khu vực khô ráo; phối hợp cùng chính quyền địa phương thống kê chi tiết thiệt hại để kịp thời đề xuất các phương án hỗ trợ tiếp theo cho bà con sớm ổn định cuộc sống.

Khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa đá ở Tuyên Quang -0
Khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa đá ở Tuyên Quang -1
Công an xã Nghĩa Thuận tham gia hỗ trợ nhân dân.

Sự gần gũi, trách nhiệm và nghĩa tình của lực lượng Công an cơ sở đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an gần dân, vì dân phục vụ; khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong mọi tình huống, đúng với tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Hồng Hạnh
.
.