Tuổi trẻ Bộ Công an động viên CBCS tuyến đầu chống dịch

Thứ Hai, 20/09/2021, 18:24

Nhằm chia sẻ khó khăn với CBCS Công an nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, chiều 20/9, Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Công ty TNHH TCPVN hỗ trợ 2.000 thùng nước tăng lực (trị giá 500 triệu đồng) cho CBCS tại các chốt trên địa bàn TP Hà Nội và một số các đơn vị tuyến đầu của Bộ Công an.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (TTKS số 1), Cục CSGT cho biết: Tuyến đường đơn vị phụ trách dài 262km đi qua 5 tỉnh, 18 huyện, 1 cửa khẩu quốc tế Kim Thành. Do hệ thống đường gom chưa có, dân cư sống rải rác, khi địa bàn xảy ra dịch bệnh, tận dụng đường mòn, lối mở về nhà, trốn tránh các chốt. Thời gian qua, nhằm thắt chặt kiểm soát, phòng chống dịch, đơn vị tăng cường 100%, phối hợp với các tỉnh, địa bàn lân cận, ngoài nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, các chốt trực 24/24h, ăn ở tập trung tại các điểm tuyến, tránh sinh hoạt tập trung tại đơn vị, đảm bảo nếu trong quá trình làm nhiệm vụ không may có CBCS bị nhiễm dịch, sẽ có các tổ công tác khác được điều động lập tức duy trì thực hiện nhiệm vụ…

Tuổi trẻ Bộ Công an động viên CBCS tuyến đầu phòng, chống dịch -0
Đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên và trao quà chốt thực hiện tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai.
Tuổi trẻ Bộ Công an động viên CBCS tuyến đầu phòng, chống dịch -1

Có thể thấy, dù nắng như đổ lửa hay mưa, giông bão, để ngăn ngừa, phòng, chống dịch lây lan qua các địa bàn, các CBCS CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc nói riêng, các CBCS lực lượng Công an nói chung đã luôn nỗ lực, hy sinh hạnh phúc riêng tư, nhiều người vẫn chưa về với gia đình, quyết tâm bám trụ các chốt thực hiện nhiệm vụ, chung tay cùng nhân dân đẩy lùi dịch bệnh…

Tuổi trẻ Bộ Công an động viên CBCS tuyến đầu phòng, chống dịch -0
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên và trao quà Đội TTKS số 1, số 4, Cục CSGT, Bộ Công an.

Chia sẻ với những vất vả mà các CBCS đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, Km6 cao tốc Hà Nội – Lào Cai, với Đội TTKS số 1, số 4 và một số đơn vị tuyến đầu của Bộ Công an, Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Trưởng ban Đoàn kết, tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn cùng nhà tài trợ  Công ty TNHH TCPVN đã đến thăm hỏi, động viên và gửi trao 2.000 thùng nước tăng lực cho CBCS.

T.V
.
.