Truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong vụ án gây thiệt hại hơn 800 tỷ đồng liên quan đến hai dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.
Ngoài bị can Nguyễn Thị Kim Tiến, Viện kiểm sát còn truy tố các bị can khác về các tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ”.
Trong đó, 6 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” gồm: Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (SN 1976, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - cũ); Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển Đô thị Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng).
Hai bị can bị truy tố về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ” là Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm Phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế).
Trong vụ án, bị can Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước khi bị truy tố trong vụ án này, bị can Lê Thanh Thiêm đã có một tiền án 3 năm tù treo về tội “Nhận hối lộ”.
Theo cáo trạng, việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án và thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công hai dự án (xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) không được Thủ trướng Chính phủ phê duyệt “cho phép thuê tư vấn nước ngoài”, nhưng bị can Nguyễn Chiến Thắng vẫn ký tờ trình để trình bị can Nguyễn Thị Kim Tiến ký các quyết định cho phép thuê tư vấn nước ngoài thực hiện lập hai dự án và phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc…
Quá trình thực hiện hai dự án, 9 bị can đã gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 800 tỷ đồng.
Về sai phạm thuê tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, Viện kiểm sát xác định, bị can Thắng đã ký các tờ trình để bị can Tiến ký các quyết định, từ đó cho phép Công ty VK Architects and Engineers được lập, báo cáo các phương án thiết kế kiến trúc hai dự án, phê duyệt kết quả chọn phương án thiết kế.
Trên cơ sở đó, bị can Thắng chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện, hợp thức hồ sơ chỉ định nhà thầu, thực hiện các gói thầu không đúng quy định, gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng.
Tại Viện Kinh tế xây dựng, Viện kiểm sát xác định, đơn vị này xây dựng, ban hành các văn bản thẩm tra dự toán chuẩn bị đầu tư, chi phí lập dự án, chi phí thiết kế hai dự án khi không đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cơ sở pháp lý để thực hiện.
Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Viện Kinh tế xây dựng, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm phê duyệt dự toán và kết quả chỉ định các gói thầu trên, gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng.
Đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án, kết luận điều tra xác định sai phạm xảy ra tại gói thầu xây dựng Bệnh viện Bạch mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, bị can Thắng đã chỉ đạo bị can Trần Văn Sinh tham mưu để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm có tờ trình, đề nghị Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không phân chia các gói thầu theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện.
Mặc dù tờ trình thiếu căn cứ, nhưng bị can Tú vẫn chủ trì tổ chức họp, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và có phiếu trình để bị can Tiến ký quyết định phê duyệt.
Sau đó, bị can Thắng tiếp tục chỉ đạo các các bị can Trung, Tuấn và Trần Văn Sinh phối hợp với Đào Xuân Sinh lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện 2 gói thầu trên không đúng quy định.
Sai phạm này gây khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai dẫn đến dự án không thực hiện đúng tiến độ, phải dừng thực hiện, gây lãng phí lãng phí số tiền đặc biệt lớn.
Dự án xây dựng mới Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 được phê duyệt đầu tư năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng.
Trong đó, dự án Bệnh viện Bạch Mai là 4.990 tỷ đồng và dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là 4.968 tỷ đồng. Quy mô mỗi dự án là 1.000 giường bệnh, thực hiện từ năm 2014 – 2017 (gia hạn đến năm 2024). Đến nay, dự án vẫn đang trong giai đoạn thi công. Tính đến ngày 31/12/2024, ngân sách nhà nước đã giải ngân cho hai dự án là 4.086 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu bao nhiêu tài sản trong vụ án cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến?
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ định thầu trái quy định gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng