Truy tặng Giấy khen cho tổ viên tổ bảo vệ ANTT tử vong khi tham gia chữa cháy rừng

Thứ Sáu, 09/08/2024, 15:52

Trong lúc chữa cháy rừng trên địa bàn, ông Hoàng Hữu Thảo là tổ viên tổ bảo vệ ANTT thôn Bắc Minh Lệ, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã bị kiệt sức và tử vong.

Ngày 9/8, ông Hoàng Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương vừa tổ chức truy tặng Giấy khen đối với ông Hoàng Hữu Thảo là Tổ viên tổ bảo vệ ANTT thôn Bắc Minh Lệ, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn vì đã có hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng năm 2024.

Truy tặng giấy khen cho Tổ viên tổ an ninh tử vong khi tham gia chữa cháy rừng -0
Ông Hoàng Hữu Thảo đã tử vong do kiệt sức khi phòng chống cháy rừng. 

Quyết định và Giấy khen được lãnh đạo UBND xã Quảng Minh trao cho gia đình tại lễ tiễn đưa, an táng cho ông Hoàng Hữu Thảo. Ngoài việc tặng Giấy khen, chính quyền xã Quảng Minh cũng đang làm các thủ tục, hồ sơ để đề nghị cấp trên công nhận liệt sĩ đối với sự cống hiến dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ do tổ chức phân công của ông Thảo.

Như trước đó Báo CAND Online đã đưa tin, do điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, rừng nhiều lá khô nên đã xảy ra cháy rừng khu vực núi Ba U, thuộc địa phận thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình vào lúc 8h20 ngày 6/8.

Khi nhận được tin báo cháy, UBND xã Quảng Minh đã huy động cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách UBND xã Quảng Minh, cùng lực lượng thôn đội trưởng, các thành viên tổ bảo vệ ANTT của 4 thôn và người dân trên địa bàn tham gia dập lửa, chống cháy rừng.

Truy tặng giấy khen cho Tổ viên tổ an ninh tử vong khi tham gia chữa cháy rừng -0
Chính quyền địa phương truy tặng Giấy khen cho ông Hoàng Hữu Thảo và đang đề nghị cấp trên công nhận liệt sĩ đối với ông Hoàng Hữu Thảo. 

Đến khoảng 12h20 thì đám cháy được dập tắt, khi các nhóm tham gia chữa cháy chuẩn bị ra về thì phát hiện không có ông Hoàng Hữu Thảo, tổ viên tổ bảo vệ ANTT thôn Bắc Minh Lệ, nên lãnh đạo xã Quảng Minh gọi điện cho ông Thảo và ông Thảo vẫn nghe máy và trả lời đang trên đường về chỗ tập kết.

Đoàn chữa cháy rừng đến chỗ tập kết, nhưng chờ đến 13h cùng ngày vẫn không thấy ông Hoàng Hữu Thảo đến nên đã gọi điện cho ông Thảo, máy đổ chuông nhưng không liên lạc được với ông Thảo. Lãnh đạo xã Quảng Bình đã huy động cả đoàn tham gia chữa cháy, cùng người dân trên địa bàn chia nhau đi tìm ông Thảo.

Đến khoảng 16h cùng ngày, đoàn tìm kiếm tìm thấy ông Thảo đã tử vong trong tư thế nằm gục tại khu vực Khe Su, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình. Cơ quan chức năng địa phương xác định, ông Hoàng Hữu Thảo chết là do quá trình tham gia chữa cháy rừng đã bị kiệt sức.

Sông Lam
.
.