Truy quét cờ bạc, đá gà ở vùng quê

Thứ Hai, 11/07/2022, 08:03

Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đã triển khai quyết liệt các giải pháp công tác, xủ lý 334 vụ tệ nạn xã hội, cờ bạc liên quan đến 1.762 đối tượng. Việc này đã góp phần ngăn chặn và kiềm giảm các loại tội phạm khác.

Hồi tháng 3/2021, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền với quy mô lớn, với khoảng 20 sân tại các huyện Cầu Ngang, Châu Thành và thị xã Duyên Hải. Tụ điểm này do Nguyễn Tiến Linh (SN 1975, ngụ xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang) cầm đầu. Linh từng có tiền sự về hành vi tổ chức đánh bạc, đã cấu kết với một số đối tượng chuyên nghiệp tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền, thu lợi bất chính. Sới bạc tổ chức rất chặt chẽ, các đối tượng chọn khu vực đồng trống, xung quanh là ruộng lúa và bố trí người cảnh giới khu vực vào trường gà.

Sới bạc do Linh và đồng bọn tổ chức, thu hút rất đông người đến tham gia, nhiều con bạc đến từ các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Sóc Trăng. "Các đối tượng tổ chức chuồng cựa, ghi sổ cá cược ở địa điểm này, sau đó di chuyển đến địa điểm khác để thả gà nhằm đối phó với lực lượng Công an khi vây bắt", trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, cho hay. Quy mô tổ chức, phương thức hoạt động của các đối tượng rất chặt chẽ, tinh vi nên công tác triệt xóa gặp không ít khó khăn.

Truy quét cờ bạc, đá gà ở vùng quê -0
Các đối tượng tham gia tụ điểm cờ bạc do Nguyễn Tiến Linh tổ chức.

Thượng tá Võ Văn Quốc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết sau khi thu thập đầy đủ thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Cầu Ngang, lên phương án triệt xóa. Trưa 21/3, các trinh sát phát hiện có khoảng 50 đối tượng di chuyển đến khu vực đất sân nhà bà Nguyễn Thị Tư (SN 1933, ngụ xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang) để tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền. Hơn 50 cán bộ chiến sĩ được huy động, chia thành 10 tổ công tác triển khai kế hoạch vây bắt.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng khống chế các đối tượng cảnh giới, đồng loạt ập vào sới bạc và bắt quả tang 33 người liên quan, tạm giữ hơn 200 triệu đồng. Các đối tượng thừa nhận đã cá cược 5 trận, số tiền cao nhất là 52 triệu đồng/trận. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Linh và 5 người khác về hành vi "Tổ chức đánh bạc", 12 người bị khởi tố điều tra về hành vi "Đánh bạc".

Công an huyện Cầu Kè cũng đã triệt phá sới bạc do Lê Văn Tám (SN 1964, ngụ xã An Phú Tân) đứng ra tổ chức. Tám có nhiều tiền án, thường xuyên tổ chức đánh bạc (đá gà, đánh bài, tài - xỉu…) tại nhà riêng. Tám rủ rê, lôi kéo và mốc nối các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, như đến tham gia. Quá trình tổ chức sới bạc, Tám phân công người cảnh giới, người phục vụ và tổ chức cầm cố tài sản cho các đối tượng đến tham gia đánh bạc. Công an huyện Cầu Kè đã bố trí lực lượng, bắt quả tang Tám và hơn 10 người khác đang đánh bạc, tạm giữ hơn 400 triệu đồng.

Theo Thượng tá Võ Văn Quốc, các đối tượng tham gia rất đa dạng với nhiều thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp và có nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó lực lượng chức năng, xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới. Để giải quyết tận gốc nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn đánh bạc, cần có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Phòng Cảnh sát hình sự sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp công góp phần đấu tranh, ngăn chặn và kéo giảm tệ nạn cờ bạc. "Cương quyết tổ chức triệt xóa các tụ điểm, điểm cờ bạc, không để tồn tại, đồng thời tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ "game bắn cá", kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử này", Thượng tá Võ Văn Quốc, nói.

Văn Vĩnh
.
.