Trường Cao đẳng CSND I tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với thực tiễn

Thứ Năm, 12/09/2024, 11:15

Sáng 12/9, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) I đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Trung tướng, TS Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu tại buổi lễ. Nhân dịp này, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương, các học viện, trường CAND cùng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và học viên Trường Cao đẳng CSND I.

Trình bày diễn văn tại lễ khai giảng, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, địa phương; trong năm học 2023-2024, toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên Trường Cao đẳng CSND I đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, vượt mức nhiều chỉ tiêu công tác được bộ Công an giao.

Xây dựng Trường Cao đẳng CSND I phát triển vững mạnh toàn diện -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng CSND I nhân dịp khai giảng năm học mới.

Nhà trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ về công tác tuyển sinh, chiêu sinh, nhập học đối với các khóa học, loại hình đào tạo. Nhà trường cũng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy đảm bảo gắn lý luận với thực tiễn giúp học viên có thể bắt nhịp nhanh với công tác ngay sau khi tốt nghiệp ra trường. Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được duy trì và tổ chức thường xuyên, nhà trường đã đạt Nhất toàn đoàn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ khối các trường Cao đẳng CAND.

Xây dựng Trường Cao đẳng CSND I phát triển vững mạnh toàn diện -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại lễ khai giảng.

Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới trong triển khai thực hiện, tập trung đi vào chiều sâu các vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. 

Xây dựng Trường Cao đẳng CSND I phát triển vững mạnh toàn diện -0
Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I trình bày diễn văn khai giảng.

Tổng kết phong trào thi đua năm học 2023- 2024, Trường Cao đẳng CSND I đã có 11 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, 3 đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Công an, 93 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Nhà trường cũng là đơn vị được suy tôn dẫn đầu Cụm thi đua số 3 - Khối các Trường Cao đẳng CAND, được Hội đồng thi đua Bộ Công an đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích tiêu biểu mà thầy trò Trường Cao đẳng CSND I đã đạt được trong thời gian qua.

Xây dựng Trường Cao đẳng CSND I phát triển vững mạnh toàn diện -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Cao đẳng CSND I.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm học mới 2024-2025 của nhà trường, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị toàn thể cán bộ lãnh đạo, giáo viên, học viên Trường Cao đẳng CSND I tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tùy vào đặc thù của nhà trường, đối tượng đào tạo để xây dựng nội dung chương trình, tổ chức đào tạo cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, điều kiện cơ sở trang thiết bị của nhà trường gắn với yêu cầu đào tạo chung của toàn ngành.

Xác định rõ trọng tâm của đổi mới giáo dục đào tạo là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến giao nhà trường cần tập trung đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng sư phạm, kiến thức thực tiễn cho đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận; chú trọng công tác quản lý học viên cũng như trách nhiệm nêu gương của người thầy để các thầy cô giáo thật sự là tấm gương sáng về bãn lĩnh chính trị, tinh thần sáng tạo và phẩm chất đạo đức, lối sống cho học viên noi theo. 

Nhà trường cũng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng cập nhật, bổ sung những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn phù hợp với yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chú trọng công tác luân chuyển giáo viên về công tác tại Công an các đơn vị địa phương để tăng thêm thực tiễn trong bài giảng. Cùng với đó, quan tâm xây dựng Đảng bộ nhà trường thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết; chăm lo tốt về chế độ chính sách, tạo ra môi trường, điều kiện làm việc để đội ngũ cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, cống hiến hết mình.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng yêu cầu Trường Cao đẳng CSND I tranh thủ tận dụng tối đa các nguồn lực để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục trên tinh thần có trọng tâm trọng điểm, phân bổ hợp lý, cái gì cần thì ưu tiên trước; chủ động rà soát, phối hợp với các đơn vị chức năng bảo đảm trang cấp các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, nhất là các môn học cần phải có trang thiết bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại để học viên ra trường có thể thích ứng ngay với yêu cầu thực tiễn công tác chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương…

Trường Cao đẳng CSND I tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với thực tiễn -0
Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng CSND I ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão số 3.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công an, ngay sau lễ khai giảng, Trường Cao đẳng CSND I đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tại lễ phát động, các đồng chí trong Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức quần chúng và học viên các lớp học, khóa học đã trực tiếp quyên góp, ủng hộ nhằm cứu trợ khẩn cấp cho bà con tại các địa phương vùng bão lũ.

Huyền Thanh
.
.