Trung đoàn CSCĐ Thủ đô huấn luyện 1.047 chiến sỹ mới năm 2022

Thứ Bảy, 26/02/2022, 13:42

Sáng nay 26/2, tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Thủ đô, Bộ Tư lệnh CSCĐ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ chủ trì buổi lễ.

Năm 2022 là năm thứ hai Bộ Tư lệnh CSCĐ được lãnh đạo Bộ Công an giao tổ chức huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND của Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc theo Đề án tổ chức lại các trung tâm huấn luyện CAND theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức tiếp nhận, huấn luyện cho 15.537 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, trong đó 12.825 chiến sỹ thuộc Công an các đơn vị, địa phương và 2.712 chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ. Riêng tại Trung đoàn CSCĐ Thủ đô tiếp nhận, huấn luyện 1.047 chiến sỹ mới của Công an 6 địa phương gồm: Hà Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô huấn luyện 1.047 chiến sỹ mới năm 2022 -0
Trung tướng Phạm Quốc Cương với các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tại Lễ khai giảng.

Khẳng định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn tuyển đầu vào lực lượng CAND, hướng tới mục tiêu xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Trung tướng Phạm Quốc Cương đề nghị Trung đoàn CSCĐ Thủ đô chủ động kế hoạch huấn luyện theo khung chương trình, đảm bảo 100% chiến sỹ mới hoàn thành tốt nội dung huấn luyện và chấp hành nghiêm kỷ luật; chú ý công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch COVID-19.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô huấn luyện 1.047 chiến sỹ mới năm 2022 -0
Hơn 1.000 chiến sỹ mới được huấn luyện tại Trung đoàn CSCĐ Thủ đô.

Tư lệnh CSCĐ cũng đề nghị Công an các địa phương quan tâm, phối hợp với Bộ Tư lệnh và Trung đoàn CSCĐ Thủ đô trong nắm tình hình, chia sẻ thông tin để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức huấn luyện. Đối với các chiến sỹ mới, Trung tướng Phạm Quốc Cương yêu cầu tham gia học tập đầy đủ, tập trung rèn luyện đạt kết quả cao nhất, xứng đáng là công dân hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là cơ hội để phấn đấu trở thành người chiến sỹ CAND Việt Nam...

A.Quỳnh
.
.