Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ xây nhà tình nghĩa, nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng

Thứ Bảy, 04/03/2023, 07:49

Nhằm tri ân và thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây", ngày 3/3, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ - Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an, đóng tại tỉnh Bình Định) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa và nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng ở Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Thượng tá Bùi Văn Cát, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ cho biết, những năm qua, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và cũng là dịp thể hiện sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn đối với những người có công với cách mạng.

xay nha 3.jpg -0
Trung tá Phạm Văn Sáu, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ tặng quà, thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Minh.

Kể từ tháng 3/2023, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Minh (SN 1927, trú thôn Thuận An, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Ngoài việc hỗ trợ hằng tháng với số tiền 1 triệu đồng, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ còn xây dựng cho mẹ một ngôi nhà tình nghĩa với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng do các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ đóng góp. Ngôi nhà sẽ do các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ trực tiếp xây dựng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 4/2023.

Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên phân công cán bộ, chiến sĩ đến thăm hỏi, động viên mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Minh những lúc ốm đau, bệnh tật để mẹ sống vui, sống khỏe đến cuối đời.

Diễm Phúc
.
.