Trung đoàn Cảnh sát cơ động xứng đáng là “Quả đấm thép” của Công an TP Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 31/08/2023, 18:27

Chiều 31/8, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm và họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) (1/9/1988 – 1/9/2023).

Buổi lễ kỷ niệm và họp mặt được tổ chức để nhằm ôn lại các chiến công và tôn vinh các giá trị lịch sử, truyền thống của Trung đoàn CSCĐ Công an thành phố qua 35 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Qua đó, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động của mỗi CBCS trong lực lượng CSCĐ.

Đồng thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn của lực lượng CSCĐ Công an thành phố qua các thời kỳ, từ đó khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ chiến sĩ, góp phần giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố mang tên Bác.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động xứng đáng là “Quả đấm thép” của Công an TP Hồ Chí Minh -0
Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hồ Chí Minh qua 35 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Thượng tá Nguyễn Thành Nguyên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ thay mặt Đảng ủy - Ban chỉ huy Trung đoàn báo cáo quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn.

Cách đây 35 năm, vào ngày 16/8/1988, Thượng tướng Lâm Văn Thê, Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) kiêm Giám đốc Công an thành phố đã ký Quyết định số 22/QĐ thành lập Trung đoàn CSCĐ trực thuộc Ban Chỉ huy Cảnh sát – Công an TP Hồ Chí Minh trên cơ sở Tiểu đoàn 1 – Phòng Cảnh sát Bảo vệ và tổ chức Lễ ra mắt trọng thể vào ngày 1/9/1988, với quân số không quá 450 cán bộ chiến sĩ bố trí đóng quân tại các cửa ngõ của TP Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ “tổ chức tuần tra kiểm soát trong phạm vi toàn thành phố, đảm bảo an toàn các vùng mang tính trọng điểm, sẵn sàng trấn áp và ngăn chặn kịp thời những vụ xảy ra bạo loạn hoặc gây rối trật tự công cộng, đồng thời thực hiện tốt những nhiệm vụ khác do Giám đốc Công an thành phố giao”.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động xứng đáng là “Quả đấm thép” của Công an TP Hồ Chí Minh -0
Thiếu tướng Trần Đức Tài trao cờ của UBND TP Hồ Chí Minh tặng Trung đoàn CSCĐ.
Trung đoàn Cảnh sát cơ động xứng đáng là “Quả đấm thép” của Công an TP Hồ Chí Minh -1
Thiếu tướng Trần Đức Tài trao Cờ và Bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh tặng tập thể và cán bộ chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ.

Phát huy truyền thống của lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung, từ sau khi thành lập đến nay, Trung đoàn đã nhanh chóng ổn định tổ chức,khẩn trương thực hiện tốt công tác huấn luyện kỹ chiến thuật, nghiệp vụ CSCĐ, triển khai lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát ở các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an các địa phương lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố, quần chúng nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao....

Trong 35 năm qua, Trung đoàn CSCĐ Công an thành phố đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Cờ Thi đua Bộ Công an, cờ thi đua của Tổng cục chính trị CAND, của UBND thành phố; Với nhiều, tập thể, cá nhân được tặng thưởng; nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo Trung đoàn được tín nhiệm, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt quan trọng của Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ, địa phương của Công an thành phố.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động xứng đáng là “Quả đấm thép” của Công an TP Hồ Chí Minh -0
Trung đoàn Cảnh sát cơ động xứng đáng là “Quả đấm thép” của Công an TP Hồ Chí Minh -1
Phần duyệt đội ngũ của lực lượng Cảnh sát cơ động  Công an TP Hồ Chí Minh.
Trung đoàn Cảnh sát cơ động xứng đáng là “Quả đấm thép” của Công an TP Hồ Chí Minh -2
Trung đoàn Cảnh sát cơ động xứng đáng là “Quả đấm thép” của Công an TP Hồ Chí Minh -3

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an thành phố, nhấn mạnh trước đặc điểm, tình hình thuận lợi cũng như khó khăn của TP Hồ Chí Minh đã và đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao đối với nhiệm vụ của lực lượng Công an thành phố trong giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tạo môi trường an toàn, bình yên cho thành phố phát triển bền vững. Song song với nhiệm vụ đó đòi hỏi Công an thành phố cần có những lực lượng chủ công, mạnh, tinh nhuệ đủ sức răn đe, trấn áp các loại tội phạm manh động, nguy hiểm, phức tạp và Trung đoàn CSCĐ là một trong những “Quả đấm thép” của Công an thành phố.  

Trung đoàn Cảnh sát cơ động xứng đáng là “Quả đấm thép” của Công an TP Hồ Chí Minh -0
Trung đoàn Cảnh sát cơ động xứng đáng là “Quả đấm thép” của Công an TP Hồ Chí Minh -1
Trung đoàn Cảnh sát cơ động xứng đáng là “Quả đấm thép” của Công an TP Hồ Chí Minh -2
Trung đoàn Cảnh sát cơ động xứng đáng là “Quả đấm thép” của Công an TP Hồ Chí Minh -3
Lực lượng CSCĐ Công an TP Hồ Chí Minh biểu diễn một số động tác võ thuật và xử lý tình huống võ thuật CAND...

Vì vậy cần phải tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng CSCĐ Công an TP Hồ Chí Minh thật sự chính quy, tinh nhuệ, đến năm 2025 tiến thẳng lên hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ phải luôn khẳng định, quyết tâm và xứng đáng là “Quả đấm thép của Công an thành phố”.

Phú Lữ
.
.