Trồng 200 cây sú vẹt, thông tại cồn và rừng ngập mặn Vườn Quốc gia Xuân Thủy

Thứ Sáu, 01/04/2022, 10:27

Đoàn công tác Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Lạt tổ chức trồng 200 cây sú, vẹt, thông tại các cồn và rừng ngập mặn trong Vườn Quốc gia Xuân Thủy.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”, ngày 31/3 , đoàn công tác của Hội Phụ nữ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Lạt tổ chức trồng 200 cây sú, vẹt, thông tại các cồn và rừng ngập mặn trong Vườn Quốc gia Xuân Thủy tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức trồng cây tại Vườn quốc gia Xuân Thủy -0
Thiếu tướng Nguyễn Quang Trung - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an và CBCS tham gia trồng cây tại rừng ngập mặn.

Tiếp nối các chương trình trồng cây từ các năm trước ở đảo Bạch Long Vĩ, Côn Đảo, Hội Phụ nữ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an được lãnh đạo Cục giao chủ trì tổ chức các chương trình trồng cây mới và duy trì, chăm sóc cây đã trồng. Điểm đến lần này của đoàn công tác là Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức trồng cây tại Vườn quốc gia Xuân Thủy -0
CBCS Hội phụ nữ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an vận chuyển cây trồng tại cồn cát.

Đồng chí Nguyễn Văn Diệu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Lạt cho biết: "Cửa biển Ba Lạt có dòng chảy vô cùng phức tạp với nhiều thay đổi thất thường. Mỗi năm, nơi đây lại có những biến đổi nhất định, không năm nào giống năm nào. Tại cửa biển có nhiều rừng ngập mặn, nhiều chỗ xoáy sâu, chỗ quẩn. Nơi tiếp giáp giữa biển và sông, giữa nước mặn và nước ngọt đã tạo lên một hệ sinh thái nước lợ phong phú mang phù sa màu nâu đỏ rất đặc trưng. Từ đó hình thành những khu rừng ngập mặn bạt ngàn tươi tốt như: cây vẹt, cây đước, cây sú với nhiều thảm động thực vật phong phú. Vùng rừng ngập mặn Xuân Thủy là khu Ramsar đầu tiên ở Việt Nam và thứ 50 của thế giới được công nhận theo Công ước bảo vệ các vùng đất ngập mặn Ramsar".

Trong sáng 31/3, với sự hỗ trợ của CBCS Đồn Biên phòng Ba Lạt, đoàn công tác đã lên thuyền ra các cồn cát và rừng ngập mặn để trồng cây phi lao và sú, vẹt. Hoạt động này đã cuốn hút các thành viên đoàn công tác và góp phần tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa hai đơn vị trong bảo tồn và giữ gìn hệ sinh thái của Vườn Quốc gia Xuân Thủy.

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức trồng cây tại Vườn quốc gia Xuân Thủy -0
CBCS các đơn vị tham gia trồng cây.
Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức trồng cây tại Vườn quốc gia Xuân Thủy -1
Hoạt động ý nghĩa này góp phần bảo vệ môi trường sinh thái khu vực ven biển Nam Định.

Qua việc tự tay trồng cây phục hồi vùng đệm, hội viên phụ nữ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an một lần nữa được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ vườn quốc gia nói riêng và trồng cây, gây rừng, cũng như trách nhiệm tăng cường bảo vệ môi trường.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến dâng hương và tham quan Nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh.

Mỹ Duyên
.
.