Trinh sát trẻ trưởng thành từ giải mã các vụ án hóc búa

Thứ Tư, 22/03/2023, 10:37

Thường xuyên đấu tranh với tội phạm nguy hiểm, Đại úy Vũ Ngọc Trường và đồng đội của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự luôn hạ quyết tâm cao trước những vụ án hóc búa, nhanh chóng tìm ra “chìa khóa” giải mã để bảo vệ trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Phá ổ nhóm tàng trữ vũ khí quân dụng

Những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, khi người người nhà nhà đua nhau đi sắm sửa Tết, các CBCS như Đại úy Vũ Ngọc Trường và đồng đội vẫn đang miệt mài băng rừng, lội suối nhằm điều tra, làm rõ chân dung các đối tượng trong một băng nhóm có hành vi tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép vũ khí quân dụng có tính chất phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố…

Trinh sát trẻ trưởng thành từ giải mã các vụ án hóc búa -0
Đại úy Vũ Ngọc Trường.

“Tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiềm ẩn nhiều nguy cơ như khủng bố, giết, cướp, cướp ngân hàng, chống người thi hành công vụ... Nhưng để điều tra, làm rõ các đối tượng không hề dễ dàng, vì tội phạm mức độ nguy hiểm càng cao luôn ẩn thân rất kỹ, không hoạt động theo một thời gian nhất định, chưa kể luôn sử dụng tay chân thân tín nhiều lớp, hầu như chẳng bao giờ lộ diện…” - Đại úy Vũ Ngọc Trường chia sẻ về các đối tượng phạm tội.

Trưa 2/2/2021, phát hiện các đối tượng chuẩn bị đi tiêu thụ số vũ khí tại khu vực thôn Buộm, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, anh cùng đồng đội phối hợp với Công an tỉnh nhanh chóng bí mật tiếp cận, khống chế, bắt giữ Giáp Văn Tiến (SN 1989, trú tại huyện Lục Nam - đối tượng cầm đầu hoạt động phạm tội trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh) trong sự ngỡ ngàng của chính đối tượng. Tang vật thu giữ gồm số lượng lớn vũ khí quân dụng (2 khẩu súng tiểu liên AK, có đầy đủ 2 hộp tiếp đạn; 2 khẩu súng Săm - lếch do nước ngoài sản xuất, 2 quả lựu đạn; 39 viên đạn loại dùng cho súng tiểu liên AK...).

Theo Đại úy Vũ Ngọc Trường, đối tượng Tiến có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. Ra tù, do có một thời gian sinh sống, lao động tại Campuchia nên Tiến rất thông thạo đường đi và có mối quan hệ phức tạp với các đối tượng tại đây. Thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng vô cùng tinh vi, xảo quyệt, chúng thường trực tiếp liên hệ với các đối tượng người Campuchia để giao dịch rồi đến khu vực các tỉnh giáp biên giới Campuchia để nhận hàng. Sau đó, vận chuyển qua đường tiểu ngạch về cất giấu. Khi khách hàng có nhu cầu mua súng, Tiến sẽ hướng dẫn liên lạc, trao đổi qua các mạng xã hội như zalo, telegram. Sau khi thống nhất về giá tiền và chủng loại vũ khí quân dụng, Tiến sẽ hướng dẫn khách hàng đến địa chỉ giao nhận tiền, hàng tại các khu vực trên địa bàn huyện Lục Nam, Bắc Giang và lân cận.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, trước những bằng chứng không thể chối cãi, các đối tượng trong băng nhóm còn lại lần lượt là Trần Thanh Tùng (tên gọi khác Tùng Kom, SN 1984, trú tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Dương Văn Thanh (SN 1987, trú tại xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Vũ Hữu Thưởng (SN 1981, trú tại thôn Tân Lập, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã bị bắt giữ, khởi tố về tội mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng…

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, năm 2022, Đại úy Vũ Ngọc Trường đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen năm 2021; bên cạnh đó là các Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, Giám đốc Công an các TP Hà Nội, TP Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên, Lai Châu. Nhiều năm liền, Đại úy Vũ Ngọc Trường đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, chiến sỹ tiên tiến. Đặc biệt, mới đây anh được bình chọn là một trong mười gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022.

Đấu tranh mạnh với tội phạm “tín dụng đen”

Mới bị Tòa án nhân dân TP Lạng Sơn xét xử về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nhưng các đối tượng Ngô Văn Đông (SN 1990, cầm đầu) và Lã Kiên Cường (SN 2000), Đào Tuấn Đạt (SN 1999) cùng trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vẫn hoạt động, coi thường pháp luật. Quá trình chấp hành án cải tạo không giam giữ, nhằm đối phó với Cơ quan Công an, các đối tượng sử dụng các thủ đoạn tinh vi hơn. Chúng đâu thể ngờ, tất cả những mánh khóe, thủ đoạn đó chẳng thể nào qua mắt được Đại úy Vũ Ngọc Trường và đồng đội.

Theo Đại úy Vũ Ngọc Trường, các đối tượng trên hoạt động có tính chất băng nhóm, liên tuyến, liên địa bàn. Để đảm bảo thu hồi được nợ vay, chúng điện thoại giục, đến nhà đòi, chụp ảnh, ghép ảnh người vay để đăng lên các mạng xã hội (ban đầu là cảnh báo, sau đó là bôi xấu...), thậm chí, sẵn sàng đe dọa khủng bố tinh thần nạn nhân khi khách chậm lâu không trả…

“Các đối tượng hoạt động băng nhóm luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Đã từng xảy ra nhiều vụ uy hiếp, ném chất bẩn, dán thông báo truy tìm lừa đảo hoặc dùng vũ lực thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng… xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tổn hại về tinh thần và chiếm đoạt, hủy hoại tài sản của người đi vay, gây lo lắng, bức xúc trong người dân…” - Đại úy Vũ Ngọc Trường chia sẻ về tội phạm cho vay nặng lãi.

Trinh sát trẻ trưởng thành từ giải mã các vụ án hóc búa -0
Đại úy Vũ Ngọc Trường (ngoài cùng bên phải) lấy lời khai đối tượng trong một vụ trọng án.

Quyết tâm bóc gỡ băng nhóm tội phạm này, ngày 15/11/2022, Ban chuyên án Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn triệu tập Ngô Văn Đông cùng vợ là Tô Thị Quỳnh Giang (SN 1994), Lã Kiên Cường (SN 2000) và Đào Tuấn Đạt (SN 1999) cùng trú tại TP Lạng Sơn và đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở các đối tượng. Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 17/11/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Mạc Công Đoàn (là đối tượng giúp sức cho Đông trong việc cho vay lãi nặng, SN 2002, trú tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn).

Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận hoạt động “cho vay lãi nặng” từ đầu năm 2019 trên khắp các địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đông là người chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động cho vay lãi nặng và cũng là người quyết định hình thức vay, lãi suất, số tiền cho vay… Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, Đông chỉ đạo Cường, Đạt, Đoàn khi làm thủ tục cho khách vay tiền thì yêu cầu khách vay viết giấy vay với lãi suất theo thoả thuận hoặc lập hợp đồng vay tiền công chứng với lãi suất trên hợp đồng không quá lãi suất cho phép theo quy định. Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận, từ năm 2019 đến nay, đã cho hơn 100 khách hàng vay tiền với số tiền gốc khoảng 4 tỷ đồng, số tiền hưởng lợi hơn 700 triệu đồng.

Cũng trong những ngày giữa tháng 11/2022, lợi dụng Giải Vô địch bóng đá thế giới năm 2022 (World Cup 2022) diễn ra, tội phạm liên quan đến nạn cờ bạc, cá độ bóng đá “được mùa” gia tăng. Đại úy Vũ Ngọc Trường cùng các CBCS Cục Cảnh sát Hình sự và lực lượng Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, phát hiện, xử lý nhiều đối tượng nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Điển hình như ngày 22/11, Đại úy Vũ Ngọc Trường cùng CBCS đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm ở TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, bắt giữ 14 đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc quy mô lớn. Đường dây này do một số đối tượng người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ tại Campuchia nhưng tổ chức hoạt động mạnh ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành lân cận với hình thức đánh bạc truyền thống, tín chấp và tham gia cá cược bóng đá trên các trang web cá cược như bong88.com, Agbong88.com… Tính đến thời điểm bị triệt phá, số tiền giao dịch ăn thua qua đường dây đánh bạc này lên đến gần 30.000 tỷ đồng.

Xuân Trường
.
.