Triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Tư, 24/07/2024, 18:59

Chiều 24/7, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô. Cùng dự còn có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội; chỉ huy các đơn vị, Công an các quận, huyện, thị xã thuộc Công an TP Hà Nội.

Trên tinh thần “Biến đau thương thành hành động”, quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban lễ tang Nhà nước, của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của Thành uỷ, UBND TP Hà Nội, đồng thời thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về việc đảm bảo ANTT Lễ Quốc tang, Công an TP Hà Nội đã xây dựng phương án triển khai bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn quá trình diễn ra Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên địa bàn thành phố.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Các đại biểu dự hội nghị.

Căn cứ vào tính chất, tầm quan trọng của lễ quốc tang; căn cứ vào yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và TP Hà Nội, phương án đảm bảo ANTT của Công an TP Hà Nội đã đề ra 6 mục tiêu, yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, yêu cầu đầu tiên là phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; các đoàn ngoại giao, lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương, các tỉnh, thành phố và nhân dân tham gia các hoạt động của lễ quốc tang. Công tác bảo vệ phải được triển khai ở cấp độ cao nhất…

Quán triệt phương châm “chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý từ xa, giải quyết triệt để” các nguyên nhân, điều kiện gây mất an ninh, an toàn cho các hoạt động của lễ quốc tang. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bị động, bất ngờ trong công tác bảo vệ.

Cùng với đó, đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; phòng chống cháy, nổ; không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông trên các tuyến đường hoạt động, nơi lưu trú và các địa điểm diễn ra các hoạt động của Đoàn.

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị trong lực lượng Công an, các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố, các cơ quan chức năng có liên quan của các ban, bộ, ngành và thành phố trong công tác bảo vệ. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia công tác bảo vệ và bảo đảm ANTT tại các khu vực, tuyến đường diễn ra các hoạt động của Lễ Quốc tang…

Đồng thời, bảo đảm thống nhất trong công tác chỉ huy, chỉ đạo; đảm bảo công tác hậu cần đầy đủ; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, chế độ thông tin báo cáo. Quán triệt, phổ biến đến toàn thể CBCS về tính chất, tầm quan trọng của Lễ Quốc tang...

Về phân công lực lượng, Công an TP Hà Nội đã thành lập ban chỉ huy bảo vệ, đồng thời, thành lập 5 tổ công tác để triển khai nhiệm vụ.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -1
Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -2
Đại diện lãnh đạo các đơn vị phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tham gia ý kiến góp ý, bổ sung vào phương án đảm bảo ANTT Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, nhấn mạnh đến công tác phân luồng, phân tuyến, đảm bảo an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy, công tác phối hợp, trực chiến, chế độ thông tin báo cáo và dự kiến các tình huống phát sinh xảy ra…

Trên cơ sở mục đích, yêu cầu của việc triển khai phương án bảo đảm ANTT Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội cần khẩn trương triển khai phương án cụ thể của từng đơn vị; tập trung lực lượng, phương tiện, thực hiện công tác bảo vệ, bảo đảm huy động tối đa lực lượng, bố trí tại các khu vực diễn ra các hoạt động của lễ quốc tang; phân công cụ thể, rõ người, rõ việc và có chỉ huy phụ trách điều hành chỉ đạo trực tiếp nhiệm vụ tại từng khu vực.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đồng thời đề nghị các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan của Trung ương, thành phố và các đơn vị lực lượng vũ trang, đảm bảo nhịp nhàng. Từng đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công phải tích cực, chủ động trong nắm tình hình; nhận diện, đánh giá các yếu tố có thể ảnh hưởng đến công tác bảo vệ để chủ động có biện pháp ứng phó.

Đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội lưu ý Phòng CSGT Công an TP Hà Nội có vai trò rất quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT Lễ Quốc tang, vừa phân luồng giao thông từ xa, vừa điều phối, hướng dẫn giao thông bên trong, vừa phối hợp xếp xe của đoàn viếng tại Nhà tang lễ quốc gia, Nghĩa trang Mai Dịch và tại quê hương của đồng chí Tổng Bí thư (xã Đông Hội, huyện Đông Anh); vừa dẫn đoàn đưa tang, vừa điều hành công tác giao thông trên toàn tuyến đi qua; đồng thời dẫn các đoàn khách quốc tế dự lễ viếng… Do đó, yêu cầu CBCS của đơn vị phải phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo từng mảng việc, theo từng khu vực.

Đối với Công an các quận, huyện, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị các đơn vị cử cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ ngay từ khi nhận nhiệm vụ; không được chủ quan, lơ là trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang. Các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính, Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an các quận, huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Để đảm bảo công tác hậu cần, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị các đơn vị rà soát kỹ lưỡng một lần nữa các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm, làm tốt công tác hậu cần cho CBCS, nhất là tại những chốt trực 24/24h.

“Yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến theo đúng quy định. Đồng thời, Phòng tham mưu Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị có liên quan thành lập các tổ kiểm tra việc thực hiện phương án, việc thực hiện chế độ trực ban, trực chiến, ứng trực của các đơn vị”- Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Xuân Mai
.
.