Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo
Ngày 31/12, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng (Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB và TGD) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng năm 2022.
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB và TGD chủ trì hội nghị.
Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, đảm bảo an toàn cao nhất, giảm thiểu các ca nhiễm, các TG, CSGDBB, TGD đã tạm dừng thăm gặp, hạn chế việc tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân; 100% CBCS thường trực, ăn, nghỉ tập trung tại đơn vị; chỉ đạo các cơ quan thi hành án hình sự Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung điều chuyển, trích xuất phạm nhân.
Duy trì hoạt động giáo dục, phổ biến thông tin thời sự, chính sách, giáo dục công dân, dạy văn hoá, xoá mù chữ, tư vấn chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng. Nhìn chung, xếp loại chấp hành án phạt tù năm 2021 đảm bảo chất lượng, với số phạm nhân có kết quả xếp loại kém chỉ chiếm 2,12% (giảm 0,24% so với năm 2020); 3.035 người bị kết án phạt tù được đặc xá.
Trung tướng Lê Minh Hùng đã yêu cầu CBCS thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 với đơn vị: “Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tổ chức quản lý, giam giữ nghiêm ngặt, chặt chẽ các loại đối tượng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ; làm tốt công tác phòng, chống COVID-19, không để lây lan phức tạp trong cơ sở giam giữ và thực hiện đúng quy định của pháp luật về xếp loại, xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện....”.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương những thành tích mà lực lượng Cảnh sát QLTG, CSGDBB và TGD đã đạt được trong năm 2021. Bên cạnh việc dốc toàn lực chống dịch, đã hoàn thành tốt một số nhiệm vụ chính trị đột xuất mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao. Như công tác đặc xá năm 2021, lần đầu tiên tổ chức đặc xá trong điều kiện dịch diễn biến phức tạp, vừa chấp hành nghiêm pháp luật về đặc xá, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch và không để xảy ra bất kỳ sơ xuất nào... Hơn 3.000 phạm nhân được hưởng đặc xá, trở về với gia đình vào đúng ngày Tết Độc lập 2/9.
“Mặc dù dịch giai đoạn đó cũng diễn ra hết sức căng thẳng nhưng các đơn vị đã chủ động tổ chức những chuyến xe đưa phạm nhân được đặc xá về đoàn tụ gia đình, tuyệt đối an toàn, không để phạm nhân nào được đặc xá bị nhiễm COVID-19 trong quá trình di chuyển đi lại… Ngoài ra, các đơn vị đã nhanh chóng triển khai tiêm vaccine cho các phạm nhân, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo rất lớn của Đảng, Nhà nước. Hiện, hầu hết các trại giam, phạm nhân đã được tiêm vaccine phủ hết”. - Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chia sẻ.
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị đơn vị cần nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, giam giữ đối tượng cũng như bảo đảm an ninh, an toàn trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.
Năm 2022 và những năm tiếp theo, tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn, đặt ra những khó khăn, thách thức lớn đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước. Thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý TG, CSGDBB, TGD, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu đơn vị cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ: Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong công tác thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa người vào CSGDBB, TGD; nhất là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 để cụ thể hóa vào nội dung, chương trình công tác năm 2022 của đơn vị.
Đẩy mạnh các biện pháp công tác nghiệp vụ, chủ động năm chắc tình hình, quản lý nghiêm ngặt, chặt chẽ các loại đối tượng; chủ động phát hiện và xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ, việc ngay khi mới phát sinh.
Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết của Quốc hội. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các quy định của các Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn đến toàn thể CBCS nhằm thống nhất nhận thức, áp dụng, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật.
Ngoài ra, cần thực tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyền truyền đạo đức, lối sống cho CBCS, đảng viên.
“Cấp ủy, thủ trưởng cấp đơn vị trong Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB và TGD quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” mà đơn vị đã đề ra…” – Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.
Chia sẻ với những khó khăn của đơn vị, nhất là trong tình hình diễn biến dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu CBCS bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, chủ động về nhân lực, trang bị, thuốc men, vật tư… thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không được chủ quan, lơ là, không để dịch bệnh lây lan vào các TG, CSGDBB, TGD…
Bên cạnh danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an được đón nhận tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, tại hội nghị, đã công bố các Quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.
