Trao trả 115 triệu đồng cho người phụ nữ suýt bị lừa đảo

Chủ Nhật, 03/09/2023, 19:16

Thượng uý Lưu Văn Ngọc, điều tra viên Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đã phối hợp với cán bộ cửa hàng Viettel Bắc Giang ngăn chặn được vụ giả danh cán bộ Cục CSĐT tội phạm ma tuý để lừa đảo.

Ngày 3/9, Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang cho biết, cán bộ của đơn vị vừa phối hợp ngăn chặn 1 vụ chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Nạn nhân trong vụ việc là  bà H.T.T, SN 1963, trú tại xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn. Bà H nhận được điện thoại của một người đàn ông lạ gọi điện và tự xưng là cán bộ Cục CSĐT tội phạm về ma túy, nghi vấn bà T liên quan tới vụ án buôn bán ma túy; yêu cầu bà T phải chuyển hết tiền trong sổ tiết kiệm để chứng minh tài chính.

Do đối tượng  liên tục gọi điện đe dọa, trấn áp tinh thần bà T, yêu cầu bà không được nói cho bất cứ ai biết, nếu nói ra sẽ bị bắt ngay lập tức. Đối tượng còn nói rằng, nếu bà không liên quan đến đường dây ma túy thì "Công an" sẽ chuyển lại tiền. Nghe thế, bà H sợ hãi gom hết tiền trong nhà được 115 triệu đồng mang ra cửa hàng Viettel Lục Ngạn để chuyển cho đối tượng. 

Trao trả 115 triệu đồng cho người phụ nữ suýt bị lừa đảo -0
Thượng úy Lưu Văn Ngọc trao số tiền 115 triệu cho bị hại.

Thấy biểu hiện của bà H lạ, lo lắng, sợ hãi nên chị Lâm Thị Liên – Trưởng cửa hàng Viettel Lục Ngạn đã báo cho Thượng úy Lưu Văn Ngọc, điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn để trao đổi tình hình.

Sau khi nhận được thông tin trên, Thượng uý Lưu Văn Ngọc đã báo cáo lãnh đạo, đồng thời đến cửa hàng Viettel tại thị trấn Chũ, Lục Ngạn gặp gỡ, động viên tinh thần và mời bà H về Công an huyện làm việc, đồng thời, đồng chí tiếp nhận 115 triệu đồng từ cửa hàng Viettel Lục Ngạn. 

Tại Công an huyện, bà T đã được đồng chí Lưu Văn Ngọc giải thích chi tiết về những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Sau khi nghe giải thích, bà T đã nhận ra thủ đoạn của các đối tượng, đồng thời cảm ơn Thượng uý Lưu Văn Ngọc và chị Lâm Thị Liên đã giúp bà không mất số tiền trên. Đồng chí Lưu Văn  Ngọc đã trao trả lại cho bà T 115 triệu đồng.

P. Thuỷ
.
.