Tránh để người dân rơi vào "cạm bẫy" lừa đảo trên không gian mạng

Thứ Tư, 02/08/2023, 16:35

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, hầu hết các loại tội phạm trên địa bàn Hà Nội nửa đầu năm 2023 đều giảm cả về số vụ việc và tính chất nghiêm trọng. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2022 giảm 76 vụ (tỷ lệ 3,9%).

Ngày 2/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo 138 TP Hà Nội. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, vừa qua, Công an TP Hà Nội được Bộ Công an đánh giá cao trong việc xử lý các vụ việc thanh thiếu niên hư, tụ tập mang dao kiếm, hung khí, điều khiển mô tô gây mất trật tự xã hội. Các vụ việc xảy ra đều được Công an TP Hà Nội điều tra, truy bắt hết các đối tượng, truy tố 100% với các trường hợp đủ tuổi; đồng thời, xét xử công khai để tuyên truyền răn đe.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an TP Hà Nội đã đưa 812 người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc (tăng 276 người so với cùng kỳ năm 2022; đạt 67,7% chỉ tiêu năm). Tại 18 cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn TP đã duy trì điều trị cho 4.969 người nghiện. Tại 3 cơ sở cai nghiện tự nguyện đã tiếp nhận 476 lượt người vào cai nghiện tự nguyện (tăng 81 người so với cùng kỳ năm 2022). Hầu hết các loại tội phạm trên địa bàn Hà Nội nửa đầu năm 2023 đều giảm cả về số vụ việc và tính chất nghiêm trọng. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2022 giảm 76 vụ (tỷ lệ 3,9%).

Trong các vụ việc có nhiều đối tượng trong độ tuổi học sinh, Công an TP đã có sáng kiến ban hành chuyên đề để đấu tranh phòng ngừa hiệu quả. Đồng thời, Phó Giám đốc Công an TP đề nghị cần tăng cường phối hợp giữa các tổ chức chính trị xã hội ở các cấp, nâng cao trách nhiệm của các nhà trường. Hệ thống chính trị cần tiếp tục vào cuộc để tuyên truyền, răn đe, giáo dục không để các vi phạm đáng tiếc. Khi tuổi còn rất trẻ mà mang bản án hay bị xử phạt thì con đường phấn đấu sẽ có nhiều khó khăn.

img-0581.jpeg -0
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

 Ban Chỉ đạo các cấp đã giao lực lượng công an trực tiếp vào các trường THPT để tuyên truyền tác hại của ma túy, trật tự an toàn giao thông, và phòng ngừa thanh thiếu niên hư. Từ đó, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 138 TP kiểm tra từng đơn vị xem đã làm đến đâu.  Liên quan tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết, lực lượng Công an thủ đô đã đã nhận diện rõ các thủ đoạn. Công tác tuyên truyền phòng ngừa loại tội phạm này đã được triển khai mạnh mẽ từ trung ương đến địa phương, tuy nhiên vẫn có những người chủ quan. Công an TP đã có nội dung tuyên truyền các thủ đoạn của loại tội phạm này gửi tới cơ sở. Các cấp cần đẩy mạnh, không để người dân rơi vào cạm bẫy của các đối tượng.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương cho rằng, bên cạnh những thành tích đã đạt được, vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế. Các đơn vị, địa phương cũng trao đổi về các biện pháp khắc phục, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo 138 TP.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá cao các báo cáo, ý kiến tại hội nghị; đề nghị sớm hoàn thiện, ban hành quy chế phối hợp toàn diện giữa Sở GD&ĐT với Công an TP; giữa Sở Y tế và Công an TP về việc xác định tình trạng nghiện ma túy. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm, HIV/AIDS.

bcd1.jpeg -0
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm, HIV/AIDS.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, điều chỉnh hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TP. Công an TP chủ trì phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu kế hoạch tổ chức Hội thi “Tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2021” trên địa bàn TP năm 2023. Đội ngũ tình nguyện viên xã hội này rất hiệu quả. Công an TP nghiên cứu có cơ chế, thành phố hỗ trợ để tập huấn cho đội ngũ nhiệt tình, trách nhiệm này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP yêu cầu các quận, huyện phải quan tâm quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, cư trú; chỉ đạo các ban, ngành địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên các cơ sở kinh doanh dịch vụ, có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tích cực tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

Ngoài ra, ông Sơn giao Công an TP tiếp tục thực hiện vai trò chủ công trong phòng chống tội phạm, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu trung ương giao; các quận huyện phải có kế hoạch, quyết liệt triển khai kéo giảm tội phạm. Cục Hải quan nâng cao hiệu quả phối hợp, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, phát hiệu kịp thời xử lý hiệu quả các hành vi gian lận thương mại. Cục Quản lý thị trường phối hợp kiểm tra kiểm soát bóng cười, thuốc lá điện tử, TP sẽ có giải pháp mạnh mẽ, ngăn chặn tình trạng này.

Tại hội nghị, UBND TP Hà Nội cũng công bố quyết định thành lập 2 ban chỉ đạo mới tách ra từ Ban Chỉ đạo 138 TP gồm: Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và Phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm TP Hà Nội. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn là Trưởng 2 ban chỉ đạo này. Việc thành lập 2 ban chỉ đạo nêu trên dựa trên căn cứ thực tiễn, nhằm tăng cường công tác chuyên môn hóa, tập trung cho từng lĩnh vực chuyên sâu bảo đảm hiệu quả hoạt động của các mô hình Ban Chỉ đạo của TP.

Chi Linh
.
.