Trại giam Thạnh Hòa nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục phạm nhân

Thứ Sáu, 17/03/2023, 10:44

Ngày 17/3, Đoàn khảo sát số 3 của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng làm Trưởng đoàn tiếp tục tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện tại Trại giam Thạnh Hòa, đóng tại huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An).

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-BCA-C81 ngày 26/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác quản lý giam, giữ người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân trong tình hình mới”, Đảng ủy, Ban giám thị Trại giam Thạnh Hòa đã chỉ đạo các bộ phận trực thuộc thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ chiến sĩ.

7.jpg -0
Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng đoàn khảo sát số 3 phát biểu tại buổi làm việc với Trại giam Thạnh Hòa.

Công tác quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân được đảm bảo an toàn, không xảy ra các tình huống đột xuất, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn trại giam.

Trại giam Thạnh Hòa có 3 phân trại, đang giam giữ hơn 2.300 phạm nhân. Phạm nhân được tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đọc sách báo, khen thưởng những phạm nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua. Các hoạt động đã mang lại sự động viên, khích lệ phạm nhân an tâm tích cực học tập, cải tạo tiến bộ trong thời gian chấp hành án.

Trại giam Thạnh Hòa nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục phạm nhân -0
Các thành viên Đoàn khảo sát số 3 kiểm tra thực tế tại các phân trại. 

Trại giam Thạnh Hòa đã tổ chức mở 250 lớp học cho 7.478 lượt phạm nhân mới đến trại; tổ chức mở 29 lớp học cho 2.557 phạm nhân đang chấp hành án; mở 134 lớp học cho 6.187 lượt học viên sắp chấp hành xong án; 32 lớp văn hóa xóa mù chữ cho 769 phạm nhân.

Ngoài ra, Trại giam Thạnh Hòa còn phối hợp với trường Tiểu học và Trung học Thạnh An, tổ chức lớp giáo dục trung học cho 28 phạm nhân, phối hợp với các trường dạy nghề tổ chức 31 lớp dạy nghề cho 1.085 phạm nhân.

Hiện nay, cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, giam giữ phạm nhân chưa đồng bộ. Phân trại số 2 xây dựng đã lâu, tuy được sữa chữa nâng cấp nhưng hiện có 3 nhà giam được xây dựng từ hơn 20 năm trước đến nay đã xuống cấp. Ban giám thị Trại giam Thạnh Hòa kiến nghị đầu tư xây dựng, nâng cấp phân trại số 2, đầu tư xây dựng thêm các công trình phục vụ tốt công tác quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân.

Đoàn khảo sát đã trao đổi, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Trại giam Thạnh Hòa để tập hợp, đánh giá và báo cáo Bộ Công an xem xét.

Văn Vĩnh
.
.