Trại giam Ngọc Lý kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ Ba, 22/11/2022, 18:08

Trải qua 40 năm, Trại giam Ngọc Lý đã quản lý, giáo dục trên 85 nghìn lượt phạm nhân với các loại tội danh, các mức án khác nhau, tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nguy hiểm phức tạp.

Ngày 22/11, Trại giam Ngọc Lý, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (22/11/1982 – 22/11/2022) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD); lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo lực lượng Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD và CBCS Trại giam Ngọc Lý qua các thời kỳ.

Trại giam Ngọc Lý: Lấy cảm hoá, giáo dục phạm nhân làm cốt lõi thực hiện nhiệm vụ -0
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.lên Cờ Truyền thống Trại giam Ngọc Lý

Trình bày diễn văn Lễ kỷ niệm, Đại tá Lã Văn Mỹ, Giám thị Trại giam Ngọc Lý cho biết, ngày 22/11/1981, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) có quyết định cho phép Công an tỉnh Hà Bắc thành lập Trại cải tạo và quản lý phạm nhân Đồng Hưu với quy mô giam giữ từ 800-1.000 phạm nhân. Quyết định này chính là dấu mốc khai sinh của Trại giam Ngọc Lý.

Trải qua 40 năm, đơn vị đã quản lý, giáo dục trên 85 nghìn lượt phạm nhân với các loại tội danh, các mức án khác nhau, tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nguy hiểm, phức tạp. Tập thể đơn vị luôn đoàn kết một lòng, bảo đảm tuyệt đối an toàn trại giam, thực hiện tốt công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, luôn đổi mới hình thức, phương pháp công tác giáo dục, tập trung vào việc bảo đảm chế độ chính sách cho phạm nhân và lấy cảm hoá, giáo dục làm cốt lõi.

Trại giam Ngọc Lý: Lấy cảm hoá, giáo dục phạm nhân làm cốt lõi thực hiện nhiệm vụ -1
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng CBCS Trại giam Ngọc Lý

Số phạm nhân được đặc xá, xét tha, xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù ở mức cao. Đơn vị là một trong những trại giam có số lượng phạm nhân được đặc xá cao nhất cả nước, vinh dự được Chủ tịch nước trực tiếp về thăm, kiểm tra, động viên trong công tác đặc xá năm 2021; đơn vị có hơn 500 lượt CBCS được Chủ tịch nước tặng Huân, Huy chương các loại; hàng nghìn CBCS được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen; đơn vị được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Huân chương Chiến công. Ngày 7/10/2022, Trại giam Ngọc Lý vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. 

Trại giam Ngọc Lý: Lấy cảm hoá, giáo dục phạm nhân làm cốt lõi thực hiện nhiệm vụ -2
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao Bằng khen tặng các tập thể thuộc Trại giam Ngọc Lý.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến biểu dương CBCS Trại giam Ngọc Lý qua các thời kỳ đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền các cấp và Nhân dân tỉnh Bắc Giang đối với Trại giam Ngọc Lý trong suốt thời gian qua...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu CBCS Trại giam Ngọc Lý tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; đặc biệt là Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, phát triển toàn diện.

Trại giam Ngọc Lý: Lấy cảm hoá, giáo dục phạm nhân làm cốt lõi thực hiện nhiệm vụ -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về công tác thi hành án phạt tù. Thực hiện nghiêm túc quy trình, quy chế về công tác quản lý phạm nhân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vụ việc phức tạp từ sớm. Đặc biệt, cần chủ động dự báo tình huống phức tạp về an ninh, an toàn của trại để xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.

“Các đồng chí cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, thực hiện nghiêm chế độ, chính sách đối với phạm nhân, Duy trì thực hiện hiệu quả các mô hình lao động sản xuất, dạy nghề phù hợp với điều kiện của đơn vị, coi trọng công tác dạy nghề” – Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh và yêu cầu lãnh đạo Trại giam Ngọc Lý cần quan tâm, động viên các phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau; duy trì các hoạt động giao lưu văn hoá thể thao, trợ giúp pháp lý, pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho phạm nhân nhằm tạo môi trường an toàn để họ yên tâm cải tạo.

Trại giam Ngọc Lý: Lấy cảm hoá, giáo dục phạm nhân làm cốt lõi thực hiện nhiệm vụ -0
Các đại biểu tại lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Trại giam Ngọc Lý cần đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc của CBCS; đề nghị Đảng uỷ lãnh đạo Cục Cảnh sát QLTG, CSGD, TGD và chính quyền tỉnh Bắc Giang tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ để CBCS Trại giam Ngọc Lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Tại lễ kỷ niệm, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã gắn Huân chương lên Cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng hạng Nhì tặng Trại giam Ngọc Lý. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng 3 tập thể có thành tích xuất sắc. 

Phương Thuỷ
.
.