Trại giam Long Hòa, An Điềm làm tốt công tác chuẩn bị đặc xá

Thứ Sáu, 30/08/2024, 08:05

Triển khai thực hiện công tác đặc xá 2024, Trại giam Long Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, đóng trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã hoàn tất các thủ tục xét duyệt phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề xuất Hội đồng tư vấn đặc xá thẩm định.

Những ngày này, các phạm nhân có tên trong danh sách được xem xét đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2/9 đều mong chờ giây phút sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng xã hội. Với lỗi lầm trong quá khứ, những ngày sau song sắt là khoảng thời gian để họ nhìn nhận lại giá trị của bản thân, chấp hành nghiêm bản án của tòa, quy định của cơ sở giam giữ, yên tâm cải tạo thật tốt. Hơn ai hết, họ đều mong muốn sớm ngày trở về với người thân, được cộng đồng đón nhận.

Trại giam Long Hòa, An Điềm làm tốt công tác chuẩn bị đặc xá -0
Hội đồng xét đề nghị đặc xá Trại giam An Điềm làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai quy trình, quy định đặc xá năm 2024.

Phạm nhân Hồ Trường Hạnh (SN 2007, ngụ TP Cần Thơ) bị tòa tuyên án 18 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Trong thời gian chấp hành án, Hạnh ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân. Thời gian này, Hạnh nhận được sự quan tâm, giáo dục, động viên của Ban Giám thị, cán bộ quản giáo và quyết tâm cải tạo thật tốt để được xem xét đề nghị đặc xá.

Cùng có tên trong danh sách đề nghị xem xét đặc xá, phạm nhân Nguyễn Ngọc Hương (SN 2004, ngụ TP Hồ Chí Minh) cũng rất hồi hộp, mong chờ từng ngày để sớm được trở về trong vòng tay gia đình. Hương bị tòa tuyên án 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. “Tôi nhận rõ tội lỗi, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, yên tâm chấp hành nghiêm bản án của tòa, quy định của cơ sở giam giữ và tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, lao động”, nữ phạm nhân bày tỏ.

Hồi hộp, vui mừng là tâm trạng chung của các phạm nhân có tên trong danh sách được xem xét đề nghị đặc xá. Phạm nhân Trương Hoàng Chiến (SN 1980, ngụ TP Hồ Chí Minh) bị tòa tuyên phạt 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Quá trình chấp hành án, phạm nhân nỗ lực cải tạo tốt, chấp hành nghiêm bản án của tòa, quy định của cơ sở giam giữ, tích cực tự giác trong lao động và các phong trào do trại phát động, khắc phục xong hình phạt bổ sung cùng các nghĩa vụ dân sự khác.

Trung tá Đậu Bình Minh, Phó Giám thị Trại giam Long Hòa cho biết: Triển khai thực hiện công tác đặc xá 2024, Ban Giám thị đã tổ chức quán triệt đến toàn thể CBCS và các phân trại. Cán bộ quản giáo tổ chức, hướng dẫn phạm nhân có đủ điều kiện được đề nghị xem xét đặc xá. Việc bình xét các phạm nhân ở từng phân trại được tiến hành theo đúng quy định, bảo đảm công tác đặc xá đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tạo được niềm tin cho phạm nhân. Hội đồng xét, đề nghị đặc xá của trại họp tiến hành xét và niêm yết công khai danh sách người được xét đặc xá theo quy định.

Các phạm nhân được xem xét đề nghị đặc xá thì vui mừng, những người chưa được thì lấy đó làm động lực tiếp tục phấn đấu, cải tạo thật tốt. Theo Trung tá Đậu Bình Minh, sau khi hoàn thiện thủ tục hồ sơ xem xét đề nghị đặc xá, Tổ thẩm định liên ngành thuộc Hội đồng tư vấn đặc xá đã đến Trại giam để thẩm định hồ sơ đặc xá. Sau khi có quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Trại giam tiến hành căn cứ vào danh sách các phân trại để tổ chức gặp gỡ, giáo dục phạm nhân để họ nhận thức đúng đắn về chủ trương, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước khi được đặc xá trở về tái hòa nhập cộng đồng và chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

* Thực hiện chủ trương đặc xá năm 2024, Trại giam An Điềm - Bộ Công an (đóng tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã tổ chức họp xét, đề nghị đặc xá theo đúng pháp luật, đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ. Đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để công bố quyết định đặc xá theo thẩm quyền.

Trò chuyện với PV Báo CAND, Đại tá Trần Ngọc, Giám thị, Chủ tịch Hội đồng xét đề nghị đặc xá Trại giam An Điềm cho biết, căn cứ Luật Đặc xá 2018, Quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Bộ Công an, các văn bản liên quan đến công tác đặc xá năm 2024, với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng xét đề nghị đặc xá Trại giam An Điềm đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ những quy định về công tác đặc xá. Đồng thời phổ biến đến gần 2.800 phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam những chủ trương, chính sách, tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị đặc xá để mỗi phạm nhân tự đối chiếu bản thân. Khi phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị đặc xá sẽ làm Đơn đề nghị đặc xá và bản cam kết.

“Chúng tôi còn niêm yết công khai các tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị đặc xá tại Hội trường và tại phòng giam của từng đội để phạm nhân nắm sâu hơn những quy định, điều kiện này. Tiếp đó, Quản giáo phụ trách sẽ tổ chức để phạm nhân bình xét, bỏ phiếu giới thiệu những phạm nhân đủ điều kiện đặc xá rồi gửi danh sách lên Hội đồng xét đề nghị đặc xá Trại giam để chúng tôi rà soát, tham gia ý kiến, thể hiện quan điểm đối với từng phạm nhân được đề nghị với các nội dung: đánh giá quá trình phạm tội, cải tạo, nhân thân, các điều kiện thực tiễn sau khi được đặc xá về tái hòa nhập cộng đồng… Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tạo điều kiện để phạm nhân liên lạc với gia đình để bổ sung các loại giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc đặc xá đúng quy trình, quy định”, Đại tá Trần Ngọc chia sẻ.

Đến nay, Trại giam An Điềm đã gửi danh sách hơn 30 phạm nhân đề nghị đặc xá để báo cáo Tổ liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương tiếp tục xem xét thẩm định trình cấp trên. Trước đó, tổ công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đến kiểm tra, giám sát quy trình đề nghị đặc xá tại Trại giam An Điềm. Tổ công tác đánh giá việc triển khai các quy định về đặc xá năm 2024 tại Trại giam An Điềm được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định.

Theo Giám thị Trại giam An Điềm, sau khi có quyết định đặc xá của cấp trên, Trại sẽ tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá, cấp tiền tàu xe, áo quần và hỗ trợ xe của Trại giam đưa những phạm nhân được đặc xá ra bến xe gần nhất để bắt xe về với gia đình. “Đặc xá là một chủ trương lớn, mang tính nhân đạo sâu sắc và thể hiện sự khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với những người phạm tội. Những phạm nhân được xét đặc xá sẽ sớm về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng để làm lại cuộc đời. Thấu hiểu ý nghĩa rất lớn của chủ trương đặc xá nên chúng tôi tổ chức triển khai rất nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định pháp luật”, Đại tá Trần Ngọc thông tin thêm.

Để phạm nhân có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, Trại giam An Điềm phối hợp với Trường Cao đẳng Dạy nghề Đà Nẵng tổ chức 5 lớp với 175 phạm nhân tham gia được học nghề điện dân dụng và điện lạnh. Ngoài ra, Trại còn phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam, Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam mở các lớp phổ biến, tuyên truyền, tư vấn pháp lý cho phạm nhân nhằm giúp phạm nhân nắm cơ bản các quy định của pháp luật hiện hành, nhất là Luật Giao thông đường bộ, Luật Cư trú, vay vốn, tìm kiếm việc làm…

Là đối tượng được đề nghị đặc xá lần này, phạm nhân Ngô Quốc Việt (SN 1991, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) rất đỗi vui mừng, chia sẻ: “Dù quyết định cuối cùng chưa có, song việc được đề nghị đặc xá đã thắp lên ngọn lửa hy vọng đối với em để sớm về đoàn tụ cùng gia đình. Vừa qua, em đã tham gia lớp học điện dân dụng ở trong trại rồi, nếu được đặc xá về nhà em sẽ mở cửa hàng điện nước để ổn định cuộc sống, quyết tâm làm lại cuộc đời”.

Có cùng niềm vui được đề nghị đặc xá, phạm nhân Võ Quốc Việt (SN 2001, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) chia sẻ đã tham gia lớp học điện lạnh trong thời gian cải tạo ở Trại giam An Điềm và được tư vấn pháp lý đầy đủ. Đây sẽ là hành trang để phạm nhân này sớm hòa nhập vào cộng đồng nếu được đặc xá lần này.

Văn Vĩnh - Ngọc Thi
.
.