Trại giam Gia Trung tổ chức bữa cơm tất niên cho phạm nhân và gia đình

Thứ Bảy, 14/01/2023, 17:20

Ngày 14/1, trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2023 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Trại giam Gia Trung (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức bữa cơm thân mật để các phạm nhân tiến bộ, quá trình cải tạo tốt được gặp người thân, gia đình.

Đến chờ chồng từ sớm tại khuôn viên Phân trại số 1, chị Nguyễn Thị Thanh Lê (SN 1987, trú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) xúc động cho biết "Chồng tôi chấp hành án tại đây đã được 6 tháng về tội gây rối trật tự công cộng. Tôi được Ban Giám thị thông báo dự chương tình Tất niên cách đây 2 ngày. Từ khi nhận được tin, tôi vui mừng. Sáng nay tôi dậy sớm, chạy xe máy chở con từ nhà lên đây. Tôi không ngờ được Ban Giám thị quan tâm nhiều vậy. Tôi sẽ động viên chồng cải tạo, sớm trở về với gia đình và làm công dân tốt”.

ảnh 1.jpg -0
Bữa cơm Tất niên diễn ra trong không khí đầm ấm, tình thân.

Tương tự, chị Diệp Thị Thái Thương (SN 1996, trú huyện Chư Sê) cũng liên tục đưa ánh mắt dõi về phía cổng trại giam để chờ bóng hình quen thuộc. Chị Thương cho biết, chồng chị đang chấp hành án tại Trại giam Gia Trung về tội mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Sáng sớm nay, chị đi xe từ huyện Chư Sê sang đây để được gặp chồng. “Tôi mừng lắm. Ban Giám thị tổ chức bữa cơm tất niên rất thân mật, ấm áp tình người”, chị Thương nói thêm.

Để tổ chức chương trình tất niên cho phạm nhân, Trại giam Gia Trung đã tiến hành bình xét, lựa chọn 100 phạm nhân tiến bộ, có quá trình cải tạo tốt nhất để tổ chức bữa cơm tất niên cùng gia đình ngay tại trại giam. Đối với các phạm nhân còn lại cũng sẽ được ăn Tất niên theo chế độ ngày Tết ngay tại các phòng, buồng giam. Trong bữa cơm Tất niên sẽ có đầy đủ các món ăn truyền thống của dân tộc. 

ảnh 4.jpg -0
Niềm vui của các gia đình gặp mặt ngày cuối năm.

Đại diện những người đang thi hành án tại đây, phạm nhân Lê Thành Chung (SN 1987, ngụ TP Hải Phòng, thụ án 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy) bày tỏ: “Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám thị trại giam đã quan tâm đến phạm nhân, tạo điều kiện cho chúng tôi được vui hưởng chung không khí đoàn viên cùng người thân dịp cuối năm. Hôm nay, chúng tôi rất mừng được ăn bữa cơm sum họp gia đình, bố mẹ, anh chị, vợ con gặp nhau sau nhiều ngày xa cách. Chúng tôi xin hứa sẽ cải tạo tốt hơn, sớm ngày trở lại hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Khắc Trung-Phó Giám thị Trại giam Gia Trung cho biết, bữa cơm tất niên là tấm lòng của Hội đồng cán bộ Trại giam Gia Trung dành cho các phạm nhân trong những ngày Tết đến Xuân về nhằm động viên tinh thần các phạm nhân yên tâm lao động, cải tạo, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ. Đồng thời, chia sẻ, tạo sự đầm ấm, vơi đi nỗi nhớ nhà của phạm nhân.

“Thông qua các cuộc gặp gỡ như thế này, các phạm nhân sẽ hiểu rằng gia đình và Ban Giám thị luôn quan tâm, giúp đỡ họ sửa chữa lỗi lầm. Chúng tôi mong muốn các phạm nhân yên tâm cải tạo tốt, chấp hành nội quy, quy định của trại để sớm trở về với gia đình, xã hội”, Thượng tá Trung cho biết thêm.

ảnh 5.jpg -0
Bữa cơm Tất niên có đầy đủ các món ăn theo truyền thống dân tộc.

Được biết, Trại giam Gia Trung hiện đang giam giữ khoảng 3.300 phạm nhân, trong đó riêng tại Phân trại số 1 là khoảng 600 phạm nhân. Vào thứ 2 hằng tuần, cán bộ quản lý tổ chức giáo dục chung cho toàn thể phạm nhân, hàng tháng các phân trại cũng tiến hành nhận xét kết quả chấp hành án của phạm nhân trong tháng. 

Qua đó, biểu dương các mặt đạt được, chấn chỉnh các tồn tại, khuyết điểm và động viên phạm nhân tích cực học tập, cải tạo tiến bộ. Ngoài ra hàng tháng, cán bộ quản giáo tiến hành gặp gỡ, giáo dục riêng 8 lượt phạm nhân trở lên, trong đó tập trung giáo dục số phạm nhân vi phạm kỉ luật.

Nhờ các biện pháp trên, đại đa số phạm nhân luôn an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động, học tập và cải tạo tiến bộ; tích cực tham gia các phong trào do trại phát động và đạt nhiều thành tích trong thi đua lao động, học nghề để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Chí Hào
.
.