TP Huế: Chung tay giúp đỡ nhiều thanh thiếu niên hư sớm tiến bộ
Lần đầu tiên ở TP Huế, Trưởng Công an và Chủ tịch UBND phường An Cựu (TP Huế) trực tiếp đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của 53 bạn trẻ là thanh thiếu niên hư, chậm tiến trên địa bàn. Qua đó, chính quyền và lực lượng chức năng tìm cách tháo gỡ, giúp các bạn trở thành những công dân có ích cho xã hội và gia đình.
Buổi đối thoại vừa diễn ra tại trụ sở UBND phường An Cựu với sự tham dự của 53 thanh thiếu niên thuộc diện theo dõi, giám sát của Công an phường do có nguy cơ vi phạm pháp luật hoặc thường xuyên tụ tập lêu lổng. Cùng dự còn có trưởng Công an phường, đại diện Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Huế), lãnh đạo trại tạm giam, Phòng cảnh sát hình sự, Đoàn thanh niên và phụ huynh của các em.
Mở đầu buổi gặp mặt, bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu chia sẻ, mục đích của cuộc gặp không phải để nhắc lại sai lầm trong quá khứ, mà hướng đến hiện tại và tương lai của các em. Vì vậy, các em mạnh dạn nói lên mong muốn: học nghề, quay lại trường hay tham gia lực lượng dân quân tự vệ… để địa phương có hướng hỗ trợ cụ thể.
"Tôi mong các bạn trẻ có mặt hôm nay hãy xem tôi như người chị, người dì, người cô trong gia đình để có thể mở lòng, chia sẻ những khó khăn của mình. Trong khả năng, tôi sẽ cố gắng giúp các bạn tháo gỡ”, bà Thanh bộc bạch.
Tiếp đó, sau phát biểu thân tình, gần gũi của Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, lần lượt mời những gương mặt từng có “tên tuổi” như: Hòa “phóng lợn”, Sơn “đầu bạc”… đứng dậy để chia sẻ những lỗi lầm trong quá khứ. Nhiều câu chuyện riêng tư, cá nhân mà lâu nay chưa có dịp sẻ chia với bất kỳ ai cũng được nhiều em lần lượt thổ lộ.
Một số em lý giải nguyên nhân sâu xa mình bị hư hỏng là do bố mẹ ly hôn, thiếu sự quan tâm nên các em bị bạn bè xấu lôi kéo. Có em cho biết mình tụ tập đua xe, tụ tập đêm khuya là do bạn bè rủ rê, lôi kéo. Có em cho biết mình trộm xe máy chỉ là để... "có phương tiện chở bạn gái đi chơi”;...
Điểm chung nhất của các em chính là sự thiếu định hướng từ gia đình và bản thân, dẫn đến những vết trượt dài…
Tại buổi đối thoại, đại diện các đơn vị Công an như Cảnh sát giao thông, Trại tạm giam, Cảnh sát hình sự cũng chia sẻ nhiều câu chuyện thực tế về hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, những ân hận muộn màng phía sau song sắt.
“Các bạn trẻ hãy xem Công an phường như ngôi nhà thứ hai. Có khó khăn gì cứ đến gặp chúng tôi. Thậm chí, các bạn có thể đến sinh hoạt, chơi thể thao cùng anh em Công an. Nếu bị ai đe dọa hay thách thức, các bạn cứ đến Công an phường. Tôi sẽ lập nhóm cùng các bạn đi tìm các bạn đó để nói chuyện”, với giọng thân tình, gần gũi, Trưởng Công an phường An Cựu Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước tiếp tục tâm tình.
Theo Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc và định hướng thanh thiếu niên trên địa bàn phường An Cựu là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn xã hội đối với thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. “Qua hội nghị này, tôi mong rằng các thanh thiếu niên sẽ có thêm nhận thức đúng đắn, định hướng rõ ràng để phấn đấu trở thành những công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Công an phường luôn theo sát từng trường hợp”, Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước cho hay.
Theo bà Hoàng Thị Như Thanh, mô hình đối thoại này sẽ được duy trì định kỳ hàng tháng. Đây là một trong những giải pháp nhằm kéo giảm tệ nạn xã hội, đồng thời hỗ trợ việc học nghề, tạo việc làm cho thanh thiếu niên. “Qua những buổi như thế này, chúng tôi hiểu các em cần gì, phụ huynh cũng hiểu con mình hơn. Trong khả năng của địa phương, chúng tôi sẽ hỗ trợ để các em có nghề nghiệp ổn định, tránh xa các tệ nạn”, bà Thanh nói.
Trong thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn phường An Cựu cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, sa vào các tệ nạn xã hội, thiếu ý thức rèn luyện, học tập. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của chính các em mà còn tác động tiêu cực đến gia đình và xã hội.
Để giúp các thanh thiếu niên hư, chậm tiến trở thành những công dân có ích, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Cựu vừa ra Chỉ thị yêu cầu các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ phường, các cơ quan, đơn vị cần chung tay thực hiện. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư, chậm tiến; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật thông qua các phong trào, cuộc vận động phù hợp, đồng thời chủ động phối hợp với các tổ chức đảng, chính quyền, lực lượng Công an và gia đình trong việc nắm bắt tình hình, cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật; xây dựng và nhân rộng các mô hình “Cảm hóa, giáo dục tại cộng đồng”, “Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư, chậm tiến”... Qua đó, nhiều thanh thiếu niên chưa tốt nay đã trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.
Điển hình là em Nguyễn Hoài N. (SN 2010, trú khu vực 2, phường An Cựu, TP Huế) có bố mẹ đã ly hôn, hiện N. sinh sống cùng mẹ. Mẹ N. làm lao động tự do, thời gian làm việc không cố định nên việc quản lý, chăm sóc con cái chưa thường xuyên. Do đó, N. thường xuyên lêu lỏng, tụ tập đua xe, gây mấy an ninh trật tự.
Thế nhưng từ khi mô hình “Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư, chậm tiến” được triển khai trên địa bàn phường, Cảnh sát khu vực và các đoàn thể thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ, giáo dục để N. nhận thức được các hành vi sai trái. Từ đó, em trở thành người lương thiện, sống có ích cho xã hội. Hiện nay, em N đi phụ bán ở quán ăn trên địa bàn với mức lương 5 triệu đồng/ tháng để phụ mẹ trang trải cuộc sống gia đình.
Bên cạnh đó, Công an phường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục tại cộng đồng và quan tâm tạo điều kiện về học nghề, việc làm, hỗ trợ an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm thu hút, định hướng thanh thiếu niên tham gia; tổ chức gặp mặt, trao đổi, tư vấn tâm lý với thanh thiếu niên…
Đơn cử như trường em Lê Nguyễn Anh Q. (SN 2007, trú tại đường Duy Tân, phường An Cựu) hiện đã nghỉ học. Bố mẹ em Q. mưu sinh ở chợ và ít có thời gian quan tâm nên Q. thường xuyên đi sớm về khuya, sa đà theo bạn bè nên gia đình nhờ lực lượng Công an phường đưa vào quản lý, giáo dục với hy vọng em được tiến bộ. Với sự vào cuộc tích cực của Công an phường, nhất là đồng chí Cảnh sát khu vực và lực lượng cốt cán ở cơ sở, giờ đây, Q. không còn ham chơi lêu lỏng mà ngược lại ngày càng chăm chỉ làm ăn.
Qua giới thiệu từ Công an phường, em Q. được nhận vào làm phục vụ ở một quán ăn với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng. Vừa rồi, Q. có tình nguyện đăng ký đi nghĩa vụ quân sự nhưng do phường đủ quân nên chưa được tuyển. Hiện, em Q. có nguyện vọng xin được tham gia lực lượng dân quân tự vệ phường.
“Công an phường đã và đang phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình và các đoàn thể để tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hàn vi vi phạm; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng. Mỗi người đều có những lúc mắc sai lầm, nhưng điều quan trọng là phải biết nhận ra, sửa chữa và vươn lên…”, Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước chia sẻ.

Nhiều kinh nghiệm hay trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên hư ở Bích Đào
Bí thư Đoàn phường và vai trò cảm hóa thanh, thiếu niên hư