TP Hồ Chí Minh tích cực triển khai cấp căn cước, mã định danh cho “nhân khẩu đặc biệt”

Thứ Tư, 31/07/2024, 07:20

Theo số liệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) TP Hồ Chí Minh, hiện thành phố còn 1.019 trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt đang được quản lý tại các cơ sở cai nghiện ma túy (CSCNMT), trung tâm bảo trợ xã hội (TTBTXH) trên địa bàn thành phố và 4.028 trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt đang được quản lý tại các cơ sở CNMT, TTBTXH trú đóng trên địa bàn các tỉnh cần hỗ trợ trong công tác cấp mã định danh cá nhân, căn cước…

Với nỗ lực “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Công an TP Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai cấp căn cước cho các trường hợp nhân khẩu đặc biệt này. Mới nhất, ngày 28/7, Công an TP Hồ Chí Minh đã cùng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an, tổ chức cấp thẻ căn cước cho công dân là nhân khẩu đặc biệt đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần TP Thủ Đức (thuộc Sở LĐTB-XH TP Hồ Chí Minh).

TP Hồ Chí Minh tích cực triển khai cấp căn cước, mã định danh cho “nhân khẩu đặc biệt”  -0
Thực hiện các thủ tục cấp căn cước, mã định danh cá nhân cho người đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần TP Thủ Đức.

Theo Trung tá Nguyễn Thị Hồng Châu, Đội trưởng Đội 2 Phòng QLHC về TTXH Công an TP Hồ Chí Minh, trong đợt này dự kiến thu thập dữ liệu dân cư, cấp định danh cá nhân, giải quyết cư trú và cấp thẻ căn cước cho 300 người bệnh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần TP Thủ Đức.

Ông Huỳnh Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần TP Thủ Đức, chia sẻ: “Những trường hợp này có được căn cước và được hưởng các quyền lợi chế độ của công dân, trong đó sát nhất là được mua thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe cho họ. Làm được điều này thì trung tâm sẽ thuận lợi trong giải quyết các thủ tục cũng như bảo vệ quyền lợi cho họ một cách tốt nhất”.

Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Thủ Đức hiện đang chăm sóc hơn 1.000 người bệnh tâm thần từ nhiều nơi đưa về. Trong đó gần 500 người đã được cấp thẻ căn cước, 400 người đã được cấp giấy khai sinh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp chưa xác định được nhân thân, lai lịch, danh tính.

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Châu cho biết: “Để lấy thông tin của người tâm thần thì phải chờ họ thực sự khỏe và ổn định, đòi hỏi phải có sự quan tâm chăm sóc về sức khỏe của các điều dưỡng tại các trung tâm để họ có một tinh thần ổn định thì sau đó chúng ta mới khai thác được thông tin. Trên cơ sở đó, chúng ta phối hợp với các đơn vị chức năng để tìm ra các thông tin chính xác”.

Trên địa bàn quận Gò Vấp, mới đây Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận Gò Vấp cũng đã phối hợp với UBND các phường tổ chức rà soát các nhân khẩu đặc biệt để tiến hành cấp định danh cá nhân, giải quyết cư trú, cấp căn cước.

Tại Cơ sở dưỡng lão Bình Mỹ (địa chỉ số 496/63/10B1 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp), qua rà soát có 13 trường hợp không có giấy tờ tùy thân, trong đó 5 trường hợp đã được cấp mã định danh nhưng chưa được cấp căn cước, 8 trường hợp được hướng dẫn đăng ký tạm trú cho người nước ngoài.

Còn tại Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục - Dạy nghề Thiếu niên thành phố (số 14 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp), qua rà soát có 33 trường hợp không có giấy tờ tùy thân; trong đó 18 trường hợp đã được cấp khai sinh, 15 trường hợp được thu thập thông tin, xác minh để cấp khai sinh. Ngoài ra, có 34 trường hợp chưa cấp căn cước đã được Đội Cảnh sát QLHC về TTXH xếp lịch tiến hành cấp căn cước riêng cho các bé.

Theo Trung tá Nguyễn Thị Mỹ An, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận Gò Vấp, thời gian qua, Công an quận đã tiến hành rà soát các trung tâm, cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn địa bàn quận. Theo đó, toàn quận hiện có 9 trung tâm, cơ sở với tổng số 750 người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp.

Ngoài ra, quận cũng tiến hành rà soát thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo; người nhiễm HIV/AIDS và các loại nhân khẩu đặc biệt khác đang thực tế cư trú tại quận Gò vấp không có các loại giấy tờ tùy thân, chưa được cấp định danh cá nhân, giải quyết cư trú, cấp căn cước. Trong năm 2024, Công an quận Gò Vấp phấn đấu 100% công dân thuộc diện nhân khẩu đặc biệt được cấp định danh cá nhân, giải quyết cư trú, cấp căn cước.

Trên địa bàn quận Bình Tân, quận Tân Phú, việc cấp giấy khai sinh, mã số định danh, đăng ký thường trú và căn cước đối với nhóm trẻ em, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ trong các cơ sở trợ giúp trẻ em, lớp học tình thương trên địa bàn hai quận cũng được tăng cường rà soát, cấp giấy tờ tùy thân cho các đối tượng này.

Thực tế hiện nay, việc phối hợp làm sạch dữ liệu, cấp CCCD/căn cước, giải quyết cấp giấy tờ tùy thân cho các trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các CSCNMT, TTBTXH trú đóng trên địa bàn các tỉnh còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp.

Cụ thể, quá trình gửi xác minh thông tin còn gặp nhiều khó khăn về thời gian do công dân khai sinh sống ở nhiều nơi hoặc là công dân đi kinh tế mới, trốn nghĩa vụ về nên khi đến xác minh lại không có thông tin hoặc thông tin không rõ ràng tốn nhiều thời gian. Đối với một số CSCNMT, TTBTXH trên địa bàn thành phố thường xuyên luân chuyển đối tượng, không cư trú ổn định. Do đó, việc lập hồ sơ, xác minh, xử lý cấp các loại giấy tờ tùy thân gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, thời gian lưu các đối tượng tại cơ sở tập trung ban đầu quá ngắn nên cơ sở cùng Công an địa phương không đủ thời gian cho xác minh nhân thân và cấp giấy tờ tùy thân thì đã phải chuyển các đối tượng về cơ sở chăm sóc, điều trị tại các tỉnh.

Trước các khúc mắc này, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố và các đơn vị liên quan đang khẩn trương hướng dẫn, tìm cách tháo gỡ các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xác minh nhân thân và cấp các giấy tờ cho các đối tượng nhân khẩu đặc biệt.

Liên quan đến vấn đề này, trong cuộc họp chiều 25/7, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh công tác cấp giấy tờ tùy thân cho các nhân khẩu đặc biệt sẽ trở thành việc thường xuyên, hàng ngày. Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm cấp giấy tờ tùy thân cho người dân. Đó là quyền lợi người dân được hưởng. Chính vì vậy, có khó khăn đến mấy cũng phải làm cho bằng được.

Phú Lữ
.
.