Tôn vinh các nữ Công an xã, phường, thị trấn thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ Sáu, 03/03/2023, 18:19

Chương trình gặp mặt, giao lưu nhằm tôn vinh, biểu dương, động viên các đồng chí nữ Công an xã, phường, thị trấn tiếp tục phát huy tài năng sáng tạo, chủ động, trách nhiệm, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày 3/3, chào mừng Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2023); 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội phụ nữ Bộ Công an (8/3/1983-8/3/2023); 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND, tại tỉnh Vĩnh Phúc, phụ nữ Cụm thi đua số 4 Bộ Công an gồm Công an các tỉnh: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương đã tổ chức gặp mặt, giao lưu “Nữ Công an xã tiêu biểu trong Cụm thi đua số 4”.

Gặp mặt, giao lưu “Nữ Công an xã tiêu biểu trong Cụm thi đua số 4” -0
Các đồng chí nữ Công an xã lên giao lưu, chia sẻ công việc ở địa bàn cơ sở.

Chương trình gặp mặt, giao lưu nhằm tôn vinh, biểu dương, động viên các đồng chí nữ Công an xã, phường, thị trấn tiếp tục phát huy tài năng sáng tạo, chủ động, trách nhiệm, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dự buổi gặp mặt có Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Trưởng Ban phụ nữ CAND; đồng chí Nguyễn Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc.

Gặp mặt, giao lưu “Nữ Công an xã tiêu biểu trong Cụm thi đua số 4” -0
Đại tá Đinh Ngọc Khoa và Thiếu tướng Ngô Hoài Thu tặng hoa cho các đồng chí nữ Công an xã tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Ngọc Khoa nhấn mạnh, nhiệm vụ của lực lượng Công an xã ở cơ sở là vô cùng nặng nề, đòi hỏi không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đặc biệt, đối với lực lượng Công an xã là nữ, để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, các đồng chí phải nỗ lực cao hơn gấp nhiều lần. Do đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh nói riêng, Cụm thi đua số 4 – Bộ Công an nói chung sẽ luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tính đến nay, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 4 đã có gần 5.000 đồng chí về đảm nhận chức danh Công an xã, thị trấn, trong đó có 245 đồng chí là cán bộ nữ. Với phương châm “Vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, “Coi việc làng phố như việc nhà”, đây là lực lượng có những đóng góp quan trọng giúp hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó cho lực lượng Công an; vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

Tại buổi gặp mặt, 8 đồng chí nữ Công an xã tiêu biểu đã lên sân khấu giao lưu, chia sẻ những câu chuyện gây xúc động cho các đại biểu trong hội trường, giúp mọi người hiểu hơn công việc của các chị khi về địa bàn xã công tác. Không chỉ hy sinh thời gian dành cho gia đình, các chị đã vượt qua những trở ngại về giới để gần dân, nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phát huy những hiệu quả thế mạnh, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa phương.

 Cũng tại buổi gặp mặt, phụ nữ Công an Cụm thi đua số 4 đã nhận đỡ đầu cháu Đỗ Tuấn Anh, học sinh lớp 7, Trường THCS Vĩnh Yên, là con đồng chí Lưu Hồng Luyến, cán bộ Công an phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên. Mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng cháu Đỗ Tuấn Anh luôn cố gắng vượt qua và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Phụ nữ Cụm thi đua số 4 đối với các đồng chí nữ Công an cơ sở còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  trao  kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”  tặng 4 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Đảng ủy Ban Giám đốc trong Cụm thi đua số 4 trao biểu trưng tặng 8 đồng chí nữ Công an xã xuất sắc nhất trong cụm thi đua.

M.Hiền
.
.