Tổ chức cuộc thi viết và trại sáng tác văn học về người chiến sĩ CSND

Thứ Tư, 20/10/2021, 08:55

Cuộc thi viết và trại sáng tác văn học về đề tài người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân (CSND) do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 – 20/7/2022).

Đây cũng là các hoạt động nhằm tôn vinh, ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ CSND trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, khắc ghi những tấm gương hy sinh anh dũng, đồng thời làm nổi bật những chiến công, thành tích, truyền thống vẻ vang qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND.

thi viet csnd.jpg -0
Cuộc thi viết và trại sáng tác văn học về người chiến sĩ CSND được kỳ vọng sẽ thu hoạch nhiều tác phẩm chất lượng. Ảnh minh họa

Cuộc thi viết và trại sáng tác nhằm tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương những nhân tố mới, gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến trong lực lượng CSND, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND nói chung và CSND nói riêng bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Các sáng tác dự cuộc thi viết và trại sáng tác thuộc thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn và ký, ca ngợi bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng CSND trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, khẳng định vai trò chủ công, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, cuộc thi viết dành cho mọi công dân Việt Nam. Ban tổ chức không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi và khuyến khích, động viên các tác giả là cán bộ, chiến sĩ Công an có khả năng, năng khiếu tham gia sáng tác.

Tác phẩm dự thi gồm tiểu thuyết, truyện ngắn và ký mới được sáng tác, chưa được sử dụng, công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác phẩm không được in vào tập sách riêng của tác giả và các tuyển tập chung cho đến kết thúc cuộc thi.

Ban tổ chức cũng lưu ý, tác phẩm sử dụng ngôn từ trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam. Công an các đơn vị, địa phương, các tập thể, cá nhân ngoài lực lượng CAND gửi tác phẩm hưởng ứng cuộc thi về Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an trước ngày 1/5/2022. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào tháng 7/2022. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt xuất sắc, 5 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 30 giải Khuyến khích.

Trại sáng tác dự kiến tổ chức tại tỉnh Sơn La, Điện Biên. Các tác giả gửi đề cương chi tiết tác phẩm về Ban tổ chức trước ngày 1/12/2021. Hội đồng nghệ thuật sẽ tiến hành thẩm định đề cương tác phẩm, trao đổi với tác giả để hoàn thiện thêm. Trên cơ sở danh sách đề xuất của Hội đồng nghệ thuật, Ban tổ chức sẽ mời các tác giả tham gia Trại sáng tác vào quý I/2022.

Theo kế hoạch dự kiến, trong khuôn khổ Trại sáng tác, các tác giả có dịp cùng trao đổi nghiệp vụ sáng tác, được cung cấp một số thông tin về truyền thống thành lập, chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của lực lượng CSND, đồng thời thâm nhập thực tế tại một số đơn vị, địa phương, gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp lập thành tích, chiến công xuất sắc. Các tác giả còn có thể tiếp cận các vụ án lớn, đã được xét xử xong và làm việc với một số chuyên gia về tội phạm học để thảo luận, phân tích, đánh giá từng đối tượng phạm tội trong các chuyên án lớn đã xét xử.

Qua các hoạt động này, các tác giả có cách hiểu, cách nhìn nhận đúng đắn trên phương diện pháp luật, khoa học, logic, để từ đó có thể chuyển thể thành những tác phẩm văn học mang tính hiện thực nhân văn sâu sắc. Dự kiến, lễ tổng kết, trao giải thưởng được tổ chức vào tháng 7/2022, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt xuất sắc, 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 10 giải Khuyến khích.

N.Nguyễn
.
.