Tiếp tục nhân rộng mô hình "Camera với an ninh trật tự"

Thứ Hai, 08/07/2024, 07:55

Trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã được các cấp, ngành quan tâm sâu sát, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở. Đáng chú ý, mô hình "Camera với ANTT" đã được triển khai sâu, rộng ở nhiều địa phương, thu được những kết quả quan trọng, góp phần đắc lực vào nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Thượng tá Trịnh Duy Niệm - Trưởng Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, cho biết, năm 2023, toàn huyện xảy ra 47 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm sâu (47,2%) so với cùng kỳ năm 2022. Có được kết quả trên là do cấp uỷ đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, nổi bật là mô hình "Camera với ANTT" đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm hiện đang tiếp tục được nhân rộng.

Báo cáo của Công an xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân cho hay, tháng 8/2022, mô hình "Camera với ANTT" với 15 mắt ban đầu, hiện đã lắp thêm 10 mắt tại các khu vực trọng điểm, phức tạp về ANTT. Ngoài ra, Công an xã còn vận động 7 cơ quan, 13 công ty, doanh nghiệp và 45 hộ gia đình lắp thêm mắt camera hướng ra các vị trí công cộng và cam kết cho Công an khai thác dữ liệu khi cần thiết. Phát huy hiệu quả mô hình "Camera với ANTT", năm 2024, Công an xã Xuân Sinh tiếp tục vận động mỗi thôn thêm 3 mắt tại các khu vực công cộng, góp phần phòng ngừa tội phạm trên địa bàn.

Tiếp tục nhân rộng mô hình
Hệ thống camera hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự thực sự là "cánh tay nối dài" của lực lượng      Công an ở cơ sở. Ảnh minh họa

Xã Xuân Hồng nằm cách trung tâm huyện Thọ Xuân 5km, có tỉnh lộ 515 chạy qua. Toàn xã có 3.822 hộ với 12.385 nhân khẩu, được chia thành 16 thôn. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, những năm gần đây, tình hình ANTT trên địa bàn xã có nhiều diễn biến phức tạp. Hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội có nhiều tiềm ẩn, nhất là tệ nạn cờ bạc, lô đề, trộm cắp tài sản...

Xuất phát từ tình hình trên, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, chống tội phạm và ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, Công an xã Xuân Hồng vừa tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và Ban Chỉ đạo ANTT xã xây dựng mô hình "Camera với ANTT". Bằng nguồn kinh phí huy động, UBND xã Xuân Hồng đã khảo sát và đặt 30 mắt camera tại các trục đường chính, các ngã ba, ngã tư, các khu vực trọng điểm, phức tạp… trên địa bàn toàn xã.

Việc ra mắt mô hình "Camera với ANTT" không chỉ phát huy vai trò, trách nhiệm và sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT mà còn huy động được sự tham gia tích cực, nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Để mô hình phát huy hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm ANTT, xã Xuân Hồng đã ban hành Quy chế hoạt động và thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình với 28 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Trong đó, giao lực lượng Công an xã chủ trì theo dõi hệ thống camera giám sát, khi phát hiện các vấn đề có liên quan đến ANTT báo cáo ngay cho Chủ tịch UBND xã, Công an huyện để chỉ đạo xử lý kịp thời.

Song song với việc xây dựng mô hình "Camera với ANTT", UBND xã Xuân Hồng đã triển khai xây dựng "Xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ". Trong đó, xã tập trung mọi nguồn lực, biện pháp triển khai thực hiện đạt hiệu quả 34 tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã Xuân Hồng đạt điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2024.

Những năm qua, trước sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hoá cũng phát sinh nhiều phức tạp. Hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng, nhất là tệ nạn cờ bạc, lô đề, nghiện hút ma tuý, uống rượu say gây rối trật tự công cộng, tội phạm trộm cắp tài sản…

Trước tình hình trên, Công an xã Thiệu Toán đã tham mưu cho cấp uỷ chính quyền triển khai và ra mắt mô hình "Camera với ANTT" trên địa bàn góp phần quan trọng vào nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở địa phương. Ngày 4/6 vừa qua, UBND xã Thiệu Toán đã công bố Quyết định thành lập mô hình và Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình gồm 15 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Đồng thời, triển khai lắp đặt 35 mắt camera tại khu vực công sở và các địa bàn phức tạp, trọng điểm như: khu vực chợ và các đầu mối giao thông; bên cạnh đó, ban chỉ đạo cũng đã vận động người dân tự lắp đặt 120 mắt camera tại các hộ gia đình.

Với nguồn kinh phí xã hội hóa, tổng mức kinh phí đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh gần 500 triệu đồng, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn sẽ đầu tư, lắp mới hệ thống camera an ninh với 31 điểm lắp đặt tại các điểm giao cắt, các ngã ba, ngã tư, các trục đường chính, các khu vực trọng điểm, phức tạp… phục vụ giám sát tình hình ANTT trên địa bàn toàn phường và một phòng điều khiển trung tâm, giao cho Công an phường Phú Sơn quản lý, khai thác, vận hành hệ thống camera an ninh.

Thực tế cho thấy, mô hình "Camera với ANTT" không chỉ hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần xây dựng đơn vị, địa phương văn minh đô thị. Qua hệ thống camera lắp đặt trên địa bàn, trên các tuyến đường giao thông trọng yếu đã giúp lực lượng Công an phối hợp với lực lượng liên quan theo dõi, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả... không còn tình trạng lấn chiếm, sử dụng diện tích đất công và công trình công cộng vào mục đích thương mại; bảo đảm hệ thống đèn chiếu sáng đến từng ngõ, phố; bảo đảm hành lang an toàn giao thông góp phần đường thông, hè thoáng, giữ gìn mỹ quan đô thị - môi trường xanh, sạch, đẹp…

Tính đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã có hơn 330 mô hình "Camera với ANTT" với tổng số hơn 14.000 mắt camera được lắp đặt, quản lý tại trụ sở Công an các đơn vị. Ngoài ra, Công an tỉnh Thanh Hoá còn tổ chức tuyên truyền vận động cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và nhân dân chủ động lắp đặt hơn 122.000 mắt camera phục vụ bảo vệ tài sản… Thực tế đã chứng minh, hệ thống camera đã và đang phát huy vai trò rất lớn trong phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, là "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an ở cơ sở.

Trần Thắng
.
.