Thừa Thiên-Huế xử lý “mạnh tay” vi phạm nồng độ cồn

Thứ Tư, 28/06/2023, 07:43

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xử phạt hơn 5.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Việc quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn thời gian qua đã phần nào kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) do bia rượu trên địa bàn.

Bộ Công an xác định việc xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông là nhiệm vụ công tác trọng tâm, mệnh lệnh chiến đấu của lực lượng Công an trong năm 2023. Do đó, ngay khi có chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết thêm, thời gian qua, Công an tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị huy động hệ thống chính trị cùng tham gia, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; cán bộ, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân; học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia…

Thừa Thiên-Huế xử lý “mạnh tay” vi phạm nồng độ cồn -0
CSGT Công an Thừa Thiên-Huế kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ôtô.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đã tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức trực quan như: pano, áp phích, tờ rơi với nội dung phổ biến các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm sử dụng cồn khi điều khiển phương tiện, các khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia không lái xe” tại các nhà hàng, quán nhậu, bar và trên các phương tiện ôtô, trên các màn hình điện tử tại TP Huế. Lực lượng CSGT tổ chức cho các chủ nhà hàng kinh doanh ăn uống và tài xế kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ôtô ký cam kết không sử dụng rượu, bia, ma túy, chất kích thích khi tham gia giao thông. Ngoài lực lượng nòng cốt là CSGT, Công an tỉnh huy động lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an xã và các lực lượng khác để thành lập các tổ chuyên đề xử lý nồng độ cồn trên từng tuyến, địa bàn từ trung tâm thành phố đến các vùng sâu, vùng xa tạo hiệu ứng lan tỏa trên toàn tỉnh…

Với sự vào cuộc đồng bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát hiện, xử lý hơn 5.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, điều đáng lo, một số người dân vẫn còn xem thường việc lái xe khi uống rượu bia dẫn đến hậu quả đau lòng. Mới đây, 2 vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 3 người xảy ra trên địa bàn Thừa Thiên-Huế có liên quan đến nồng độ cồn khiến người thân các nạn nhân rất đau đớn bởi có nạn nhân tuổi đời còn quá trẻ và là lao động chính.

Cụ thể, khoảng 2h ngày 17/5, tại Km14 đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua địa phận xã Hương Phú (huyện Nam Đông, Thừa Thiên-Huế), anh Trần Văn T. (SN 1980, trú xã Hương Hữu, huyện Nam Đông) điều khiển xe môtô BKS 75M1-059.71 lên cao tốc hướng Thừa Thiên Huế - TP Đà Nẵng trong trạng thái say rượu. Sau đó, nạn nhân dừng xe đi bộ qua đường thì bị một xe ôtô tông vào khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang truy tìm chiếc xe tông nạn nhân T..

Trước đó, trên tuyến tỉnh lộ 15 đoạn qua xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế); anh Nguyễn Đình T. (SN 1991, trú tỉnh Quảng Trị), điều khiển xe môtô BKS 58S8-9524 chở anh Phan Văn Th. (SN 1985, trú đường Đào Duy Anh, TP Huế), trong tình trạng đã sử dụng rượu bia. Khi đi hướng từ xã Phú Sơn về QL1 đường tránh TP Huế, anh T điều khiển xe môtô vượt xe ôtô 4 chỗ lưu thông cùng chiều và tiếp tục chạy lấn hết phần đường của xe ngược chiều nên tông trực diện vào đầu ôtô 16 chỗ lưu thông theo hướng ngược lại dẫn đến T và Th tử vong tại chỗ…

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh, thời gian qua, đối với tất cả vụ TNGT xảy ra, cán bộ thụ lý giải quyết đều tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Trong trường hợp phát hiện người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia, chất kích thích gây TNGT đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ chuyển hồ sơ cùng toàn bộ chứng cứ liên quan đến cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý. Nếu vụ TNGT do có người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Giữa tháng 6/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế có văn bản gửi cơ quan chức năng yêu cầu, trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông trên địa bàn tỉnh phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tất cả các hành vi vi phạm về TTATGT phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông, nhất là không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia. Đặc biệt, nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng; nghiêm cấm lực lượng chức năng “xuê xoa”, bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức.

Hải Lan
.
.