Thừa Thiên Huế nỗ lực ngăn chặn nạn tận diệt chim trời

Thứ Bảy, 09/09/2023, 08:28

Dù cơ quan Công an đã tích cực phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động, ra quân tháo gỡ, tiêu hủy vô số dụng cụ bẫy chim… nhưng vẫn chưa thể xử lý dứt điểm nạn săn bắt trái phép chim trời.

Hàng năm, nhất là gần đến mùa mưa bão, khi các loài chim trời như cò, vạc, cói, triết… thường di cư và tìm nơi trú ngụ trên những cánh đồng tại các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế thì đây cũng là thời điểm gia tăng nạn săn bắt những loài chim này. Dù cơ quan Công an đã tích cực phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động, ra quân tháo gỡ, tiêu hủy vô số dụng cụ bẫy chim… nhưng vẫn chưa thể xử lý dứt điểm nạn săn bắt trái phép chim trời.

Những ngày đầu tháng 9/2023, trên những cánh đồng lúa vừa gặt xong ở các thôn Trung An, Hòa Mậu thuộc xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) xuất hiện nhiều đối tượng lén lút đến đặt bẫy chim trời. Những chiếc bẫy này gồm cò giả được làm từ xốp, lưới giăng dọc cánh đồng hoặc những cành tre dính keo dùng bẫy chim.

chimtroi.jpg -0
Công an xã Lộc Trì và lực lượng Kiểm lâm tháo gỡ, tiêu hủy bẫy săn bắt chim trời.

Ông Nguyễn Văn Thế ở thôn Trung An, xã Lộc Trì cho biết, trong lúc chăn trâu trên cánh đồng ở thôn, ông phát hiện nhiều cò giả làm bằng xốp màu trắng có hình thù như cò thật được các đối tượng cắm xuống cánh đồng để bẫy cò, vạc. Sau khi bẫy được chim cò, các đối tượng sẽ làm thịt chim tại chỗ hoặc ở khu vực sông suối nào đó rồi đưa thịt chim ra dọc các tuyến đường, nhất là QL1A có đông người qua lại để bán kiếm lời. “Khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã trình báo đến Công an xã và chính quyền địa phương để xử lý những bẫy chim trời này”, ông Thế cho biết.

Một người dân ở thôn Hòa Mậu, xã Lộc Trì thông tin, do nạn săn bắt chim trời nở rộ nên thời gian gần đây, số lượng chim trời về cư ngụ trên các cánh đồng, khu rừng của địa phương giảm đáng kể. Để bẫy được chim, các đối tượng tìm cách thu âm tiếng các loài chim cò, vạc, triết… sau đó đặt chim giả giữa đồng và giăng lưới, rồi bật loa phát tiếng chim để thu hút chim bay về khu vực có đặt bẫy.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Chung, Phó trưởng Công an xã Lộc Trì, sau khi nhận được phản ánh của người dân, lực lượng Công an xã đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc tổ chức kiểm tra trên các cánh đồng nói trên và tiến hành tháo gỡ, tiêu hủy nhiều bẫy cò giả.

“Thời gian qua, Công an xã cùng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động đến các khu dân cư ở địa bàn xã nhưng tình trạng săn bắt chim trời vẫn còn tái diễn. Đặc biệt, do việc tiêu thụ chim trời tại các nhà hàng, quán nhậu gia tăng đi kèm với lợi nhuận từ việc bán chim trời, trong khi việc bắt quả tang các đối tượng bẫy chim gặp khó, chế tài xử lý chưa đủ mức răn đe nên nhiều đối tượng đã bất chấp các quy định pháp luật để tìm cách săn bắt trái phép các loài chim trời”, Thiếu tá Nguyễn Thành Chung khẳng định.

Thượng tá Đoàn Minh Hải, Trưởng Công an huyện Phú Lộc cho biết thêm, để ngăn chặn nạn săn bắt chim trời, Công an huyện đã yêu cầu Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức các đợt tuyên truyền cho người dân về việc bảo vệ các loài chim di cư. Đồng thời tiếp tục phối hợp tháo gỡ bẫy, xử lý nghiêm tình trạng săn bắt trái phép chim trời. Còn tại địa bàn các huyện, thị xã Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế), lực lượng Công an xã cũng đã tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, lực lượng Kiểm lâm tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt chim trời và các loài động vật hoang dã. Tuy nhiên hiện tình trạng bẫy chim trời vẫn còn tái diễn với nhiều cách thức như trên.

Để ngăn chặn tình trạng săn bắt chim trời vào mùa chim di cư, trong những ngày đầu tháng 9/2023, lực lượng Công an các xã thuộc huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy đã tích cực phối hợp với ngành Kiểm lâm tổ chức truy quét, ra quân tháo gỡ 515 cò mồi xốp, bẫy lưới, 100 que tre dính keo, 50 que tre gắn bọc nilon màu trắng để dụ cò. Qua đó đã tháo gỡ để thả về môi trường tự nhiên nhiều cá thể cò, vạc bị mắc bẫy.

Qua trao đổi với PV Báo CAND, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, dù UBND tỉnh đã ban hành công văn hướng dẫn xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, bao gồm các loài chim trời (trong đó mức xử phạt liên quan đến hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật hoang dã trái quy định pháp luật là từ 5 triệu đồng đến 400 triệu đồng tùy mức độ vi phạm) nhưng hiện vẫn còn nhiều đối tượng bất chấp quy định để săn bẫy chim trời và các loài động vật hoang dã.

“Vì thế trong thời gian tới, ngoài tổ chức truy quét, tháo gỡ, thu hồi, tiêu hủy các phương tiện, dụng cụ bẫy bắt chim trái phép, lực lượng đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, “xóa sổ” các tụ điểm mua bán chim tự nhiên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời tiếp tục công tác tuyên truyền người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại chim trời và các loài động vật hoang dã, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, ông Tuấn chia sẻ thêm.

Anh Khoa
.
.