Thao trường đổ mồ hôi của Cảnh sát đặc nhiệm

Thứ Tư, 02/11/2022, 21:43

Theo Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Cảnh sát cơ động là 1 trong 6 lực lượng được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại...

Để chủ động và sẵn sàng về chất lượng nguồn nhân lực của Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Lữ đoàn Đặc công 429, tổ chức huấn luyện một tổ Cảnh sát đặc nhiệm. Đây sẽ là những hạt giống để từ đó ươm mầm xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động tinh nhuệ, hiện đại trong thời gian tới... Trên thao trường, các học viên và giáo viên đang vượt khó, cố gắng hết mình với quyết tâm đạt được kết quả huấn luyện cao nhất.

Trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm -0
Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước trao tặng quà lưu niệm của Công an tỉnh cho Đại tá Đinh Quốc Khánh, Lữ đoàn Trưởng Lữ đoàn 429.

Đại úy Nguyễn Đức Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Phước cho biết: “Việc huấn luyện ở đây được thực hiện với cường độ rất cao, trong môi trường rất khắc nghiệt, với mục đích là rèn luyện cho học viên có bản lĩnh và ý chí và quyết tâm cao nhất. Chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động giao”.

Trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm -0
Tổ Cảnh sát đặc nhiệm Công an tỉnh Bình Phước.

Chúng tôi có mặt tại thao trường Lữ đoàn 429, Bộ tư lệnh Đặc Công, thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương trong một ngày cuối tuần. Các học viên thuộc Tổ Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Phước đang trong giờ luyện tập.

Trong bộ quần áo Cảnh sát cơ động, tất cả các học viên, ai cũng ướt đẫm mồ hôi... Họ là những hạt nhân được Công an tỉnh Bình Phước lựa chọn kỹ càng để gửi đi huấn luyện tại Lữ đoàn 429. Đây sẽ là nguồn giáo viên, huấn luyện viên, phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo nâng cao về chiến thuật, võ thuật cho lực lượng Cảnh sát cơ động của đơn vị sau này.  

Trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm -0
Cảnh sát đặc nhiệm tập luyện kỹ thuật sử dụng côn nhị khúc.

Trong thời gian huấn luyện, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã đến thăm và kiểm tra công tác huấn luyện của Tổ Cảnh sát đặc nhiệm. Tiếp và làm việc với Đại tá Nguyễn Huy Hải, phía Lữ đoàn 429 có các đồng chí Đại tá Đinh Quốc Khánh, Lữ đoàn Trưởng và Đại tá Hoàng Văn Số, Chính ủy Lữ đoàn.

Trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm -0
Tập luyện vận động lên tường bằng sào đẩy.

Các nội dung Tổ Cảnh sát đặc nhiệm được huấn luyện gồm: Kỹ thuật sử dụng côn nhị khúc với bài “Tam đoạn tiết lưỡng côn”. Trong bài này, học viên sẽ làm nền bằng những động tác cơ bản với 2 tay sử dụng 2 côn nhị khúc cho 2 học viên biểu diễn các thế tấn công, phòng thủ từ sử dụng một côn đến sử dụng song côn. Trong bài “Tam đoạn tiết lưỡng côn”, nếu không kiên trì tập luyện thuần thục các động tác, người biểu diễn rất dễ bị chấn thương do chính các cây côn mình đang sử dụng gây ra...

Đại uý Nguyễn Đức Công, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Phước cho biết thêm: “Một ngày huấn luyện bắt đầu từ 5 giờ sáng, các học viên thực hiện ôn luyện kỹ thuật sử dụng côn, đến 6 giờ đi ăn sáng, 6 giờ 30 ra thao trường huấn luyện các nội dung do giáo viên của Lữ đoàn 429 đưa ra.

Thời gian nghỉ trưa từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ, sau đó tiếp tục ra thao trường học đến 16 giờ 30. Buổi tối tập luyện từ 19 giờ cho đến 21 giờ là kết thúc một ngày huấn luyện, 21 giờ 30 anh em nghỉ ngơi”.

Trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm -0
Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị theo dõi Tổ Cảnh sát đặc nhiệm biểu diễn.

Ngoài bài “Tam đoạn tiết lưỡng côn”, Tổ Cảnh sát đặc nhiệm còn được huấn luyện các bài bắn đạn thật súng quân dụng hiện có trong biên chế của Cảnh sát cơ động gồm: Bắn súng ngắn, bắn tỉa và bài bắn khép góc. Súng sử dụng trong các bài bắn là những loại súng thế hệ mới được trang cấp cho lực lượng CAND. Để bắn trúng bia, hạ được mục tiêu sớm, tiết kiệm được đạn, đòi hỏi các học viên phải rất kiên trì trong tập luyện. Nội dung huấn luyện cuối cùng là vận động lên tường bằng sào đẩy và kỹ thuật tụt dây chiến thuật ở các nhà cao tầng...

Trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm -0
Tập luyện kỹ thuật tụt dây chiến thuật ở các nhà cao tầng.

Đại tá Đinh Quốc Khánh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 429 nhận xét: “Chất lượng các cán bộ Cảnh sát đặc nhiệm được Công an tuyển chọn rất tốt. Mặc dù là anh em mới tiếp cận các nội dung huấn luyện, thời gian tập luyện không nhiều, qua kiểm tra cho thấy rằng cơ bản anh em đã nắm chắc được bài học. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt, là những người giáo viên kế tiếp để truyền tải cho lực lượng còn lại ở tại đơn vị”.

Trên thao trường của Cảnh sát đặc nhiệm -0
Lãnh đạo đơn vị đến thăm xuất cơm chiều của Tổ Cảnh sát đặc nhiệm.

18 giờ, khi mặt trời khuất dạng, kết thúc một ngày làm việc, cũng là thời điểm các gia đình được đoàn viên trong bữa cơm tối, một sinh hoạt đời thường bình dị với mỗi gia đình. Với Tổ huấn luyện Cảnh sát đặc nhiệm, họ lại quây quần bên mâm cơm tập thể. Mặc dù gia đình ở rất gần, nhưng vì nhiệm vụ họ vẫn phải ở lại cơ quan. Ăn vội bữa cơm chiều, nghỉ ngơi đôi chút, các anh lại tiếp tục với bài tập đêm... “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường ít đổ máu”.

Văn Tuyên - Phước Chí
.
.