Tết kỷ cương, Xuân nghĩa tình ở Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Đà Nẵng

Thứ Bảy, 14/02/2026, 10:15

Khác với sự tĩnh lặng thường ngày, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khuôn viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 TP Đà Nẵng (đóng tại xã Phước Trà, Đà Nẵng) như khoác lên mình tấm áo mới. Những chậu cúc mâm xôi rực rỡ, những dải băng rôn đỏ tươi chào mừng Xuân mới được chính bàn tay các học viên chăm chút…

Đối với 325 học viên đang thực hiện quy trình cai nghiện tại đây, việc đón Tết xa gia đình luôn là một thử thách về tâm lý. Hiểu được điều đó, Ban Chỉ huy Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đã biến nơi đây thành “ngôi nhà thứ hai” thực sự, để giúp các học viên yên tâm thực hiện tốt nội quy trong những ngày trước, trong và sau Tết.

Tết kỷ cương, Xuân nghĩa tình ở Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Đà Nẵng -0
Các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 nô nức tham gia thi kéo co mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Tết kỷ cương, Xuân nghĩa tình ở Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Đà Nẵng -0
Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tham gia thi hát mừng Xuân.

Trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Trần Đình Vũ, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 TP Đà Nẵng cho biết, nhằm tạo không khí vui tươi để học viên đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời tạo môi trường cai nghiện gần gũi, đoàn kết, thân thiện giữa học viên và cán bộ làm nhiệm vụ ở cơ sở, trong những ngày cận Tết, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi các trò chơi dân gian đã được tổ chức liên tục.

“Chúng tôi quan niệm rằng, tiếng hát át đi nỗi nhớ nhà, những nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên những gương mặt từng một thời lầm lạc không chỉ là hoạt động giải trí, mà là một phần quan trọng của liệu pháp tâm lý, giúp học viên vơi đi mặc cảm, thắp lên hy vọng về một ngày trở về xã hội”, Trung tá Trần Đình Vũ chia sẻ.

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chỉ huy Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 còn tổ chức rà soát các trường hợp học viên có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời thăm hỏi, tặng quà động viên. Song song đó, công tác thăm gặp của người nhà học viên cũng được tổ chức thường xuyên hơn, qua đó giúp học viên có thêm nguồn lực tinh thần từ sự động viên của người thân, thực hiện tốt quá trình cai nghiện để sớm về với đời thường.

Học viên Bùi Văn H (SN 1992, trú xã Thạnh Bình, Đà Nẵng) chia sẻ, nhờ sự quan tâm của các cán bộ tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 mà nỗi nhớ nhà trong những ngày Tết của anh cũng như hàng trăm học viên khác được vơi đi rất nhiều. “Chúng tôi luôn tự nhũ sẽ quyết tâm cai nghiện thành công, sớm về với gia đình, đoàn tụ cùng người thân trong những mùa Tết sau”, học viên H bộc bạch.

Theo Trung tá Trần Đình Vũ, công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở trong thời điểm trước, trong và sau Tết được lãnh đạo cơ sở đặc biệt quan tâm, nhất là vào thời điểm Giao thừa luôn là lúc nhạy cảm nhất, khi nỗi nhớ nhà của các học viên dâng cao, dễ dẫn đến những biến động về tâm lý. Vì vậy, chỉ huy Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phương án tăng cường ứng trực trong Tết, đồng thời đề nghị Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng bố trí thêm một điểm trực gác vòng ngoài, tăng cường tuần tra, kiểm tra xung quanh khu vực của cơ sở nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn.

Tết kỷ cương, Xuân nghĩa tình ở Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Đà Nẵng -0
Cán bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 vận động tư tưởng các học viên trong những ngày cận Tết.

Trung tá Trần Đình Vũ nhấn mạnh, Giao thừa là thời khắc “cân não”. Các cán bộ không chỉ là người quản lý mà còn phải là những người anh, người bạn, người thân trong gia đình, cùng thức với học viên, cùng trò chuyện để xoa dịu nỗi lòng, không để những ý định tiêu cực có cơ hội nảy sinh. Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo và kế hoạch trực chiến chặt chẽ, tình hình ANTT tại cơ sở luôn được giữ vững. Đối với các chiến sĩ tại đây, niềm hạnh phúc đêm Giao thừa sắp tới đôi khi chỉ đơn giản là thấy các học viên yên tâm đón Tết, là một đêm trực bình an không sự cố.

“Với 325 học viên, mỗi người là một số phận, một hoàn cảnh khác nhau. Dịp Tết, nhất là đêm Giao thừa, tâm lý học viên thường dao động, rất phức tạp. Vì vậy, chúng tôi đặt công tác tư tưởng và đảm bảo ANTT lên hàng đầu. Một mặt, chúng tôi đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh để học viên hòa mình vào tập thể; mặt khác, huy động tối đa lực lượng cán bộ trực chiến, tăng cường tuần tra, giám sát để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cơ sở”, Trung tá Trần Đình Vũ cho biết thêm.

Tết kỷ cương, Xuân nghĩa tình ở Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Đà Nẵng -0
Chỉ huy Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 thăm hỏi, tặng quà Tết các học viên có hoàn cảnh khó khăn.

Năm mới Bính Ngọ 2026 sắp đến. Phía sau những cánh cổng nghiêm cẩn của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, những mầm xanh của sự hướng thiện đã và đang bắt đầu nảy nở. 325 học viên dưới sự dìu dắt của các cán bộ làm nhiệm vụ nơi đây đang viết tiếp những trang đời mới. Tết ở đây dù thiếu tiếng pháo hoa rộn rã của phố thị, nhưng lại đầy ắp sự chân thành và niềm tin. Đó là tiền đề để những học viên nơi đây vững tin bước tiếp trên con đường cai nghiện tái hòa nhập, đón đợi những mùa Xuân tươi sáng hơn của cuộc đời.

Ngọc Thi
.
.