Tăng cường phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới
Chiều 9/12, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 3535 về phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo trên tuyến biên giới.
Hội nghị cũng quán triệt những nhiệm vụ theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo, góp phần đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an); Đại tá Vũ Xuân Đại, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng); Đồng chí Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đồng chủ trì hội nghị.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đến hội trường Công an 22 tỉnh, thành phố có tuyến biên giới.
Báo cáo tổng kết 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 3535 cho thấy, lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo; xây dựng các mô hình điểm, tổ chức các chiến dịch truyền thông tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới. Kết quả đã vận động thu hồi trên 37.000 khẩu súng các loại; trên 1.000 kg thuốc nổ; gần 4.000 CCHT; gần 3 tấn pháo các loại. Riêng các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã vận động nhân dân giao nộp trên 2.000 khẩu súng các loại và 133 kg pháo.
Đáng chú ý, lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 5.413 vụ, 8.638 đối tượng vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo. Thu giữ 1.382 khẩu súng các loại, 24,4 tấn thuốc nổ; 736 CCHT và trên 76 tấn pháo các loại.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an, Biên phòng, Hải quan các đơn vị, địa phương đã tham luận, tập trung đánh giá công tác triển khai, thực hiện Kế hoạch 3535; phân tích, làm rõ các mặt hạn chế, thiếu sót cần khắc phục; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về lĩnh vực này trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Hồng Phú nhấn mạnh, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo trên tuyến biên giới và các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, các đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương kiện toàn ban chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia tố giác tội phạm và đấu tranh với các hành vi, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo theo phương châm “lấy phòng ngừa là chính”; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành pháp luật với hình thức, nội dung đa dạng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm vùng, miền, đối tượng, tập trung vào nhóm có nguy cơ cao.
Tiếp tục tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh giữa lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan một cách thường xuyên, lâu dài để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT và pháo; phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận tải, hàng hóa xuất nhập khẩu và đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này ngay tại khu vực biên giới, cửa khẩu.
Về phía Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo, góp phần bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...


Huế tiêu hủy hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Vĩnh Long: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ
Công an tỉnh Trà Vinh: Tiêu hủy hơn 1.500 vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ