Chắc phòng thủ, vững tiến công "vòi bạch tuộc" tuyến Tây Bắc

Tăng cường hợp tác quốc tế phòng, chống ma túy (Kỳ cuối)

Thứ Năm, 30/06/2022, 08:57

Bộ Công an luôn xác định tội phạm ma túy là "tội phạm của các loại tội phạm". Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy không chỉ ở phạm vi trong nước mà còn phải chủ động tăng cường mở rộng hợp tác, phối hợp quốc tế, góp phần chặn đứng ma túy từ sớm, từ ngoài biên giới.

"Giúp bạn cũng là giúp mình"

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trên luôn được Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh trong những cuộc họp triển khai về công tác phòng, chống tội phạm ma túy với Cục CSĐT về ma túy và Công an các đơn vị, địa phương trên tuyến.

Ngày 12/11/2021, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng đoàn cùng với Trung tướng Thonglek Mangnomek, Thứ trưởng Bộ Công an Lào đã đặt những viên gạch đầu tiên để khởi công xây dựng trụ sở Công an bản Na Thon, huyện Khamkeut, tỉnh Bolykhamxay, Lào. Đây là trụ sở Công an bản đầu tiên trong tổng số 287 trụ sở mà Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ Bộ Công an Lào xây dựng trong năm 2021.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc khởi công xây dựng trụ sở Công an bản Na Thon là bước khởi đầu quan trọng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Công an các bản trên tuyến biên giới hai nước theo đúng chủ trương đã thống nhất giữa Bộ Công an hai nước, góp phần giúp Công an nước bạn Lào đảm bảo hiệu quả hơn công tác ANTT ở các tuyến biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

k5.jpg -0
Công an tỉnh Lai Châu hội đàm trực tuyến với Công an 5 tỉnh của nước bạn Lào về công tác phòng, chống tội phạm.

Chứng kiến những viên gạch hồng xây dựng trụ sở thắm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, Thứ trưởng Thonglek Mangnomek vô cùng xúc động, khẳng định việc Bộ Công an Việt Nam giúp Bộ Công an Lào xây dựng 287 trụ sở làm việc của Công an các bản giáp biên giới với quy mô xây dựng tương tự như trụ sở Công an xã của Việt Nam là chủ trương hết sức có ý nghĩa, thể hiện tình cảm đặc biệt và sự chia ngọt sẻ bùi giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào nói riêng và hai nước Việt Nam - Lào nói chung, nhất là trong điều kiện Việt Nam cũng đang gặp khó khăn về kinh tế - xã hội do tác động của đại dịch COVID-19.

Với những trụ sở Công an bản được Công an Việt Nam hỗ trợ xây dựng, điều này không chỉ góp phần giúp Lào thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo ANTT tại khu vực biên giới, mà còn giúp lực lượng Công an hai nước đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy xuyên biên giới, xuyên quốc gia lợi dụng địa bàn Lào và Việt Nam để hoạt động; góp phần giữ gìn sự bình yên của hai nước, qua đó thêm củng cố, vun đắp cho tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy khẳng định: "Từ các cục chức năng của Bộ đến Công an các tỉnh trên tuyến đều thấm nhuần yêu cầu chỉ đạo này, đồng thời đa dạng hóa, hiệu quả trong công tác phối hợp".

Quán triệt phương châm "chủ động giúp bạn cũng là giúp mình" của lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị đã chủ động duy trì và phát huy hiệu quả công tác phối hợp trao đổi thông tin với Công an nước bạn để kịp thời nắm tình hình, đấu tranh triệt xoá các đường dây, tụ điểm, điểm phức tạp về ma tuý.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, tháng 12/2021, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã cử đoàn công tác sang Lào để phối hợp với các lực lượng chức năng của bạn triển khai thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an Lào, được lãnh đạo 2 Bộ ký kết tại Thủ đô Viên Chăn ngày 9/8/2021.

Đoàn công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã tiến hành khảo sát, điều tra cơ bản địa bàn một số tỉnh của nước bạn Lào, các tuyến đường những đối tượng tội phạm ma túy thường lợi dụng để vận chuyển ma túy từ khu vực "Tam giác vàng" sang tỉnh Bò Kẹo. Từ tỉnh Bò Kẹo, chúng sẽ vận chuyển đi các tỉnh khác trước khi tìm cách đưa ma túy xâm nhập vào Việt Nam.

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy của Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước bạn Lào tiến hành xác minh, truy bắt những đối tượng truy nã người Việt Nam phạm tội về ma túy đang lẩn trốn tại Lào. Từ kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, lực lượng chức năng của nước bạn Lào cũng đã xác định những tuyến vận chuyển ma túy từ khu vực "Tam giác vàng" đi các địa phương khác.

Lực lượng đấu tranh phòng, chống ma túy hai nước đã thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin về đặc điểm tình hình có liên quan; những thuận lợi, khó khăn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh. Nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm như tỉnh Bò Kẹo, Phong Sa Ly, Hủa Phăn cũng được lực lượng đánh án ma túy hai bên khảo sát kỹ, lập lên những "trận địa" để "giăng lưới" tóm gọn các đối tượng tội phạm ma túy hoạt động.

Ngày 27/12/2021, tại bản Phonhaykham, huyện Xaythany, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng của nước bạn Lào bắt giữ đối tượng Đỗ Thanh Hải (SN 1972, ĐKTT tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Đây là đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy. Sau khi phạm tội tại Quảng Ninh, đối tượng bỏ trốn sang Lào và tiếp tục hoạt động.

Một ngày sau đó, tại bản Don Tum, huyện Mường Nan, tỉnh Luông Pha Băng, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy hai nước đã bắt giữ đối tượng Hoàng Tiến Dũng (SN 1975, HKTT tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên). Dũng là đối tượng bị Công an tỉnh Điện Biên ra 2 lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy và sang Lào lẩn trốn.

Còn đối tượng Hà Đức An (SN 1968, nguyên quán ở xã Mường Lạn, huyện Sông Mã, nay là huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La), cũng là đối tượng truy nã rất nguy hiểm. Sau khi bỏ trốn, Hà Đức An ấn nấp tại tỉnh Luông Nậm Thà. Đối tượng bị bắt giữ vào ngày 4/1/2022. Nguy hiểm hơn là đối tượng Đinh Văn Tuấn (SN 1992, HKTT tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Đây là đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy. Bị vây bắt, đối tượng như con thú cùng đường bỏ trốn về hướng tỉnh Ắc Ta Pư. Ngày 6/1/2022, lực lượng của hai nước Việt - Lào đã triển khai bao vây bắt đối tượng tại khu vực cách điểm lẩn trốn ban đầu khoảng 300km.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả đấu tranh ở nhiều cấp độ

Ở cấp độ Công an các tỉnh, địa bàn trực tiếp, hàng ngày tiếp giáp, đấu tranh phòng, chống ma túy, các đơn vị trên tuyến Tây Bắc cũng chủ động phối hợp, triển khai tăng cường hợp tác với Công an các tỉnh của nước bạn Lào trong khảo sát, điều tra cơ bản, xây dựng phương án, kế hoạch tác chiến.

Thông tin với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã xây dựng, tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống ma túy với Công an tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng - Lào. Cùng với đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Công an 6 xã biên giới xây dựng, ký kết biên bản hợp tác với Công an các huyện đối biên; thiết lập đường dây nóng từ cấp tỉnh đến cấp xã phục vụ trao đổi thông tin, liên lạc 2 chiều với nước bạn. Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, tính đến ngày 15/3/2022, Công an tỉnh Sơn La đã hoàn thành việc xây dựng trụ sở làm việc cho Công an các bản giáp biên của nước bạn…

Công an tỉnh Sơn La cũng đã cử tổ công tác sang Lào phối hợp với Công an nước bạn điều tra cơ bản, nắm tình hình và khảo sát một số địa bàn, tuyến trọng điểm về ma túy tại tỉnh Hủa Phăn; tuyến từ thị xã Sầm Nưa đi huyện Viêng Say về khu vực biên giới giáp với Sơn La… Lực lượng phối hợp của Công an hai nước đã đánh giá tính chất của các điểm, tụ điểm tập kết ma túy đồng thời thu thập thông tin về điểm nghi vấn có biểu hiện tập kết ma túy, ép lại bánh heroin, viên hồng phiến tại bản Phiêng Giang, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn sau đó chúng móc nối mua bán, vận chuyển từ Lào vào Sơn La. Hoạt động trồng cây thuốc phiện, cần sa trên đất Lào đối biên với địa bàn tỉnh Sơn La cũng nằm gọn trong hồ sơ điều tra cơ bản của Công an hai nước.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Sơn La cũng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện có đường biên giới với Lào phối hợp lực lượng phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, 10 Đồn Biên phòng dọc tuyến biên giới kiểm soát chặt chẽ đường biên giới. Các điểm nóng mà tội phạm ma túy thường xuyên lợi dụng để hoạt động, vận chuyển ma túy từ Lào vào địa bàn như: Lóng Luông (huyện Vân Hồ), Lóng Sập, Chiềng Sơn, Chiềng Khừa (huyện Mộc Châu), Chiềng Tương (huyện Yên Châu), Chiềng Khương, Mường Hung (huyện Sông Mã), Mường Lạn (huyện Sốp Cộp) để bố trí lực lượng, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy. Những biện pháp cũng như lực lượng đánh án được bố trí liên hoàn, nhiều tầng, lớp đã tạo nên các bức tường thành vững chắc ngăn chặn từ xa, từ sớm tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tại Hội nghị phòng, chống ma túy trên tuyến Tây Bắc mới đây, Thiếu tướng Trần Văn Doanh, Phó Cục trưởng Cục CSĐT về ma túy thông tin, công tác trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Cục CSĐT tội phạm về ma túy với Công an các đơn vị, địa phương trên tuyến và Công an các tỉnh của nước bạn Lào được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả. Kết quả đã phát hiện, bắt giữ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm ma túy phức tạp, vận động, truy bắt được nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Điển hình như Cục CSĐT về ma túy đã cùng với Công an tỉnh Điện Biên đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 99 bánh heroin và 1kg ma túy tổng hợp. Công an tỉnh Điện Biên cử các tổ công tác sang Lào phối hợp với nước bạn bắt giữ 6 đối tượng truy nã. Công an các tỉnh giáp biên cũng triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp góp phần phòng, chống hiệu quả tội phạm ma túy, chuyển hóa mạnh mẽ tình hình địa bàn ở những điểm được xem là "nóng" về ma túy.

Hoàng Phong - Minh Hiền
.
.