Tăng cường hợp tác giữa thư viện CAND với Trung tâm Thư viện và Tri thức số

Thứ Tư, 25/05/2022, 11:21

Ngày 25/5, đoàn công tác gồm các cán bộ công tác trong lĩnh vực thư viện trong CAND đã đến tham quan, giao lưu, trao đổi nội dung phối hợp với Trung tâm Thư viện và Tri thức số, Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm phục vụ xây dựng quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng Văn hoá, văn nghệ và thư viện CAND, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an cho biết, tháng 4/2022, Bộ Công an đã có văn bản giao các đơn vị chức năng nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Đại học Quốc gia Hà Nội. Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an đã tổ chức đoàn công tác sang thăm và làm việc với Trung tâm Thư viện và Tri thức số, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhằm tăng cường quan hệ giao lưu hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất nội dung cần phối hợp giữa Thư viện CAND và Trung tâm.

Tăng cường hợp tác giữa thư viện CAND với Trung tâm Thư viện và Tri thức số -0
Các bên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động thư viện.

Trung tâm Thư viện và Tri thức số là đơn vị cung cấp thông tin và dịch vụ thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và quản lý của Đại học Quốc gia. Trung tâm có mối quan hệ hợp tác với trên 50 trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế, các nhà xuất bản tại nhiều quốc gia. Đây cũng là đơn vị có kho tài liệu nội sinh xếp hạng thứ 49/3751 thư viện đại học/học viện, xếp hạng thứ 60/3885 thư viện số toàn cầu.

Tăng cường hợp tác giữa thư viện CAND với Trung tâm Thư viện và Tri thức số -0
Đoàn công tác trao tặng lãnh đạo Trung tâm Thư viện và Tri thức số bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, cán bộ công tác thư viện thuộc Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Học viện CSND, Học viện Chính trị CAND, Đại học Phòng cháy Chữa cháy, Trung tâm Lưu trữ và thư viện, Học viện ANND, Đại học Hậu cần Kỹ thuật CAND đã có dịp tìm hiểu mô hình tổ chức, hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và quản lý của Đại học Quốc gia Hà Nội. Các bên cũng đã trao đổi nội dung hợp tác, phối hợp trong xây dựng, chia sẻ các nguồn tài nguyên thông tin, cơ sở dữ liệu, dịch vụ, sản phẩm thông tin thư viện, kinh nghiệm tổ chức, quản trị web thư viện, quản lý thư viện số và một số hoạt động khác.

N.H
.
.