Tăng cường đấu tranh với tội phạm hoạt động mùa World Cup

Thứ Năm, 24/11/2022, 19:57

Thông tin tại buổi họp báo về dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chiều 24/11, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an thành phố cho biết, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các đường dây đánh bạc, trong đó có hoạt động cá cược mùa bóng đá World Cup là nhiệm vụ trọng tâm cao điểm trấn áp tội phạm do Công an thành phố vừa phát động, bắt đầu từ ngày 15/11.

Từ chỉ đạo của giám đốc Công an thành phố, lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an các cấp tăng cường nắm tình hình, tập trung theo dõi, phối hợp để triệt phá các hoạt động tín dụng đen, các đường dây, tổ chức cá độ truyền thống, qua mạng…

Kết quả, ngày 21 - 22/11, Công an thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai; khám xét 14 địa điểm (trong đó có 8 địa điểm tại 6 quận ở TP Hồ Chí Minh: quận 4, quận 5, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp), với số tiền cá cược lên tới 30.000 tỷ đồng.

Tăng cường đấu tranh với tội phạm hoạt động mùa World Cup -0
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp thông tin tại họp báo.

Ngày 20/11, Công an thành phố đã khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng làm việc cho Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Assset (quận 4) chuyên cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng với hàng chục đối tượng chuyên gọi điện khủng bố con nợ, người thân hoặc công ty nơi con nợ làm việc.

Công an thành phố cũng triệt phá băng nhóm 220 đối tượng đòi nợ thuê tại Công ty TNHH Rower Law (quận 12), khởi tố 3 đối tượng.

Về tình hình an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên đại bàn, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã có ký kết với Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố thống nhất kế hoạch kiểm tra, giám sát. Sở cũng chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh giám sát về việc chế biến, giá thành bữa ăn hàng ngày trong nhà trường. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm liên quan đến việc đảm bảo an toàn nguồn thực phẩm cung cấp cho bếp ăn, nhà ăn.

“Vào tháng 10/2022, chúng tôi đã tổ chức hơn 12 lớp tập huấn cho hơn 24.000 chuyên viên phụ trách công tác y tế trong ngành về đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong thời gian tới, ngành giáo dục sẽ thành lập các đoàn giám sát để rà soát, nắm lại tình hình đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn”, ông Hồ Tấn Minh cho biết.

Nguyễn Cảnh
.
.