Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến quốc lộ 1A

Thứ Ba, 03/01/2023, 06:33

Thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo TTATGT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã phân công lực lượng tuần tra trên các tuyến, khu vực trọng điểm, đặc biệt quốc lộ (QL) 1A.

Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị tăng cường các đội nghiệp vụ bám tuyến tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đồng thời điều tiết phân luồng giao thông, đảm bảo ATGT. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm, như người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng ma túy, có nồng độ cồn; tập trung xử lý các phương tiện chở hàng quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng...

giao thong.jpg -0
Tổ công tác Trạm CSGT Tuy Phước làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A.

Qua 1 tháng ra quân đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông (chết 2 người, bị thương 3 người); so với cùng kỳ cũng như thời gian liền kề với đợt thực hiện cao điểm thì tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí.

Chúng tôi đến Trạm CSGT Tuy Phước (Bình Định) trên tuyến QL1A, Trung tá Phạm Kim An, Phó trưởng Trạm cho hay, đơn vị đã phân công các tổ công tác bám sát các khu vực trọng điểm làm nhiệm vụ. Trong đó, khu vực phía Bắc của tỉnh bố trí 2 tổ tuần tra kiểm soát tại địa phận huyện Phù Mỹ và thị xã An Nhơn. Các tổ công tác đều quán triệt chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi như đi không đúng tốc độ, không đúng làn đường, phần đường, sử dụng nồng độ cồn… gây ra tai nạn giao thông. Còn khu vực phía Nam của tỉnh Bình Định bố trí một tổ công tác khác thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý xe quá khổ, quá tải.

Tại đây, lực lượng CSGT sẽ ra hiệu lệnh dừng đối với những xe chở hàng quá tải, quá khổ, hướng dẫn các xe đưa vào trạm cân đặt ngay trước Trạm CSGT Tuy Phước để tiến hành kiểm tra tải trọng. “Thời gian qua có nhiều trường hợp xe vi phạm quá tải trọng cho phép. Đặc biệt, trong thời gian cận Tết Dương lịch và Tết cổ truyền Quý Mão, nhu cầu hàng hóa tăng cao hơn nên lực lượng CSGT Trạm CSGT Tuy Phước sẽ tập trung xử lý quyết liệt để đảm bảo TTATGT và phương tiện chấp hành nghiêm túc trong vận chuyển hàng hóa”, Trung tá An bày tỏ.

Đáng chú ý vẫn còn một số xe có tình trạng lái xe chở hàng quá tải trọng nhưng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT. Khi lực lượng chức năng dừng được xe, yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra, đưa xe về cân tải trọng thì lái xe cố tình không chấp hành, đưa ra những yêu cầu không chính đáng.

Điển hình như chiều 23/12, tại Km1216+500, QL1A, lực lượng CSGT Trạm CSGT Tuy Phước phát hiện tài xế kiêm chủ xe Phan Văn Lưu (trú huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) điều khiển xe ôtô đầu kéo 88H-015.37 kéo theo rơ-moóc tải 88R-008.73 có dấu hiệu quá tải nên lực lượng CSGT phát tín hiệu dừng xe và yêu cầu đưa xe đến trạm cân trước Trạm CSGT Tuy Phước để thực hiện việc cân tải trọng theo quy định. Tuy nhiên, tài xế Lưu đã “phớt lờ” hiệu lệnh của lực lượng CSGT, tiếp tục cho xe di chuyển thêm đoạn đường khoảng 4km.

Đến lúc lực lượng CSGT dừng được xe thì tài xế Lưu chỉ đồng ý xuất trình giấy tờ nhưng không đồng ý việc đưa xe về trạm cân để cân tải trọng mà yêu cầu lực lượng CSGT phải đưa trạm cân đến nơi dừng xe để cân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 2 giờ đồng hồ, tài xế Lưu mới chịu lái xe quay ngược lại trạm cân trước Trạm CSGT Tuy Phước để cân. Kết quả, phương tiện chở hàng quá tải 69,1%.

“Nhiều lái xe vẫn ngoan cố, cố tình không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT, bỏ chạy, tuy nhiên, chúng tôi kiên quyết, bằng nhiều biện pháp đưa xe về cân. Nếu phát hiện vi phạm, tùy theo mức độ sẽ lập biên bản vi phạm và xử lý theo quy định. Với hành vi vi phạm về tải trọng, ngoài xử lý đối với lái xe, lực lượng CSGT còn xử lý trách nhiệm đối với chủ xe, chủ doanh nghiệp trong việc giao phương tiện cho lái xe chở hàng quá tải. Vi phạm ở mức độ nào xử phạt ở mức độ đó”, Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó trưởng Trạm CSGT Tuy Phước cho biết thêm.

Thống kê sơ bộ, từ khi thực hiện ra quân cao điểm đảm bảo TTATGT (ngày 14/11/2022) đến nay, lực lượng Trạm CSGT Tuy Phước đã phát hiện xử lý 769 trường hợp vi phạm, lập biên bản 720 trường hợp. Trong đó có 539 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ quy định, 31 xe chở quá tải, 11 trường hợp chở quá số người quy định, 32 trường hợp dừng đỗ không đúng quy định và 51 trường hợp uống rượu bia quá nồng độ cồn… phạt tiền 778 trường hợp, tạm giữ 59 phương tiện, tước 102 giấy phép lái xe.

Diễm Phúc
.
.